1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Giá dầu vượt mốc 45 USD/thùng

(Dân trí) - Lần đầu tiên kể từ tháng 11/2015, giá dầu thô ngọt nhẹ tại Mỹ đã đóng cửa trên mức 45 USD/thùng. Thông tin sản lượng khai thác dầu đá phiến của Mỹ sụt giảm cùng với dấu hiệu Fed sẽ tăng lãi suất trong tháng 6 được cho là những nguyên nhân khiến giá dầu tiếp tục đi lên.

Giá dầu vượt mốc 45 USD/thùng - 1

Cụ thể, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ giao tháng 6 chốt phiên giao dịch hôm qua tại sàn giao dịch hàng hoá New York đã tăng 1,29 USD, tương đương 2,9%, lên mức 45,33 USD/thùng. Đây là mức cao nhất kể từ 4/11/2015.

Giá dầu Brent giao tháng 6 cũng tăng 1,44 USD, tương đương 3,1%, lên mức 47,18 USD/thùng ở thị trường giao dịch London. Đây cũng là mức giá cao nhất kể từ 10/11/2015.

Theo số liệu mới nhất của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, sản lượng khai thác dầu thô của Mỹ đã giảm xuống còn 8,94 triệu thùng/ngày vào tuần trước. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 10/2014.

“Thông tin sản lượng khai thác dầu thô của Mỹ tiếp tục giảm là điều khiến chúng tôi quan tâm. So với mức đỉnh thì hiện sản lượng khai thác dầu của Mỹ đã giảm khoảng 650.000 thùng và sẽ tiếp tục giảm bởi không có đơn vị nào tiếp tục chi tiền để khoan các mỏ dầu mới ” Cavan Yie, chuyên gia phân tích hàng hoá cấp cao của Quỹ Tài sản Menulife ở Toronto (Canada) cho biết.

Giá dầu cũng tăng mạnh sau khi Uỷ ban Thị trường Mở Fed phát đi tín hiệu cho thấy “tăng trưởng tài chính và kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro” và Fed sẽ “theo dõi chặt chẽ” các bước phát triển này.

“Thị trường dường như đang tập trung mọi sự chú ý vào những thay đổi trong ngôn ngữ của Fed khi nói về các rủi ro toàn cầu”, Bob Yawger, Giám đốc phòng giao dịch của Chi nhánh Chứng khoán Mizuho tại Mỹ cho hay. “Họ đã không còn khuyến cáo đến những rủi ro có thể xảy ra mà đang đưa ra một dấu hiệu rõ ràng”. Trong cuộc họp hôm qua, Fed đã giữ nguyên mức lãi suất cơ bản. Các nhà hoạch định chính sách Mỹ đang cân nhắc khi nào họ lại tăng lãi suất lần nữa sau khi tăng lần đầu tiên trong hơn 1 thập kỷ qua vào hồi tháng 12 năm ngoái.

Từ tháng 2/2016, giá dầu đã bắt đầu phục hồi trở lại sau khi xuống mức thấp nhất kể từ năm 2003 do những dấu hiệu dư cung bớt căng thẳng khi sản lượng khai thác dầu của Mỹ liên tục giảm.

Ngân hàng Thế giới mới đây cũng đã nâng dự đoán giá dầu tăng trong năm nay và cho rằng, Mỹ sẽ tiếp tục cắt giảm sản lượng khai thác trong 6 tháng cuối năm nay.

Giám đốc điều hành của hãng dầu lửa BP ông Bob Dudley thì cho rằng, thị trường sẽ cân bằng vào cuối năm nay.

Nhật Linh
Theo Bloomberg

Giá dầu vượt mốc 45 USD/thùng - 2