Giá dầu tăng nóng sau khi Iran phóng tên lửa vào Israel

Huỳnh Anh

(Dân trí) - Giá dầu thế giới đã tăng mạnh sau khi Iran phóng một loạt tên lửa tấn công Israel. Các nhà đầu tư lo ngại rằng cuộc tấn công của Iran vào Israel có thể làm leo thang căng thẳng tại Trung Đông.

Tối 1/10, Iran đã phóng tổng cộng gần 500 tên lửa nhằm vào Israel trong cuộc tấn công. Trước đó, phía Israel ước tính con số này chỉ khoảng 180 tên lửa.

Theo CNBC, kết phiên giao dịch hôm qua, giá dầu WTI đã tăng 2,44% lên 69,8 USD/thùng. Tính từ đầu năm đến nay, giá dầu WTI giảm hơn 2%. Dầu Brent cũng tăng gần 2,6% lên 73,5 USD/thùng. Từ đầu năm đến nay giá dầu Brent giảm hơn 4%. 

Bà Helima Croft, giám đốc chiến lược hàng hóa toàn cầu tại ngân hàng đầu tư RBC Capital Markets, cho rằng cuộc chiến này đã bị đánh giá quá chủ quan. Bà cho biết các nhà giao dịch phần lớn đã không quan tâm nhiều đến nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu do căng thẳng leo thang ở Trung Đông.

Theo bà, vấn đề hiện nay là liệu Israel có thể tấn công vào các cơ sở hạt nhân hoặc cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran để trả đũa hay không. Sản lượng dầu của Iran đang ở mức cao nhất trong 5 năm, hơn 3 triệu thùng/ngày.

"Chúng ta cần suy nghĩ đến kịch bản trong đó nguồn cung dầu từ Iran có thể gặp rủi ro", bà Croft nói với CNBC.

Ông Clay Seigle, một chiến lược gia về rủi ro chính trị, cho rằng các cơ sở sản xuất và xuất khẩu dầu của Iran rất có thể nằm trong mục tiêu tấn công trả đũa của Israel. Động thái này có thể gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng, có khả năng khiến sản lượng của Iran giảm hơn 1 triệu thùng/ngày.

Giá dầu tăng nóng sau khi Iran phóng tên lửa vào Israel - 1

Các chuyên gia cho rằng nguồn cung dầu từ Iran có thể bị gián đoạn (Ảnh: Market Watch).

Cùng quan điểm, ông Tamas Varga, chuyên gia phân tích của công ty môi giới và tư vấn PVM, cho rằng trong trường hợp leo thang căng thẳng có thể sẽ xảy ra các cuộc tấn công vào các nước sản xuất dầu ở Trung Đông.

Chuyên gia này cho biết thị trường đang thực sự lo ngại rằng nguồn cung dầu sẽ bị ảnh hưởng, và tâm lý này sẽ chi phối hoạt động giao dịch cho đến khi tình hình sáng tỏ hơn.

Theo Reuters, Iran là thành viên của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và là nhà sản xuất dầu lớn trong khu vực. Công ty nghiên cứu ANZ Research nhận định rằng việc Iran trực tiếp tham gia xung đột, làm tăng nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu.

ANZ cũng cho biết sản lượng dầu của Iran đã đạt mức cao nhất trong 5 năm, với 3,7 triệu thùng/ngày vào tháng 8. Từ tháng 12, OPEC+ dự kiến sẽ tăng sản lượng thêm 180.000 thùng/ngày.

Theo CNBC, Reuters