1. Dòng sự kiện:
  2. Hàng giá rẻ Trung Quốc đổ bộ
  3. Tư vấn tài chính cá nhân

Giá đất Hà Nội tối đa là 67,5 triệu đồng/m2

Ngày 28/12, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Hoàng Mạnh Hiển đã ký quyết định ban hành bảng giá đất mới năm 2008 trên địa bàn thành phố và chính thức áp dụng từ ngày 1/1/2008.

Theo ông Hoàng Mạnh Hiển, bảng giá đất năm 2008 của Hà Nội đã áp dụng tối đa theo khung giá và chính sách quy định của Chính phủ đối với giá đất ở và giá đất nông nghiệp. Tính bình quân, mức giá đất mới này có điều chỉnh tăng khoảng 20% so với mặt bằng giá năm 2007.

Cụ thể, giá đất ở tại các quận nội thành tăng mức tối đa từ 54 lên 67,5 triệu đồng/m2; Giá đất ở tại các thị trấn, điều chỉnh mức tối đa cho thị trấn loại I từ 11 triệu đồng/m2 lên 16 triệu đồng/m2 (áp dụng cho khu vực đã phát triển đô thị của huyện Từ Liêm).

Giá đất ở khu dân cư nông thôn, được điều chỉnh mức tối đa là 2.250.000 đồng/m2 áp dụng cho một số xã địa bàn huyện Từ Liêm. Giá đất tại khu vực đầu mối giao thông là 11.250.000 đồng/m2, áp dụng cho một số tuyến đường thuộc địa bàn huyện Từ Liêm và điều chỉnh thêm các mức giá trong khung cho một số tuyến đường thuộc địa bàn các huyện còn lại.

Đối với đất đất nông nghiệp, UBND Thành phố áp dụng mức giá tối đa theo khung của Chính phủ và thẩm quyền của UBND Thành phố (vượt 20%). Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp trong các quận nội thành (trừ quận Hoàng Mai, Long Biên) được điều chỉnh tăng trong mối tương quan với giá đất ở.

Theo dự đoán của các ngành chức năng, giá đất mới tăng cao chắc chắn sẽ tác động tích cực tới công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án bởi người bị thu hồi đất sẽ có lợi hơn. Tuy nhiên, việc điều chỉnh giá cũng khiến tăng chi ngân sách cho giải phóng mặt bằng.

Theo TTXVN