1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Gazprom đặt thời hạn chót cho Ukraine thanh toán nợ khí đốt

Ngày 12/6, Chủ tịch Tập đoàn dầu khí quốc gia Nga Gazprom, ông Alexei Miller cho biết Nga sẽ ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine nếu như nước này không thanh toán khoản nợ mua khí đốt trị giá 1,95 tỷ USD trước 10 giờ (giờ địa phương, 13 giờ Việt Nam) ngày 16/6 tới.

Một trạm vận chuyển khí đốt từ Nga sang Ukraine. (Nguồn: AFP/TTXVN)
 
Trước đó, ngày 11/6, Nga và Ukraine với Liên minh châu Âu (EU) đóng vai trò trung gian đã nối lại đàm phán trực tiếp tại Brussels (Bỉ) nhằm giải quyết bất đồng về giá khí đốt đe dọa cắt nguồn cung năng lượng cho châu Âu.

Kết thúc đàm phán, hai bên không đạt được thỏa thuận cụ thể nào. Tuy nhiên, phía Nga đã lùi thời hạn chót từ 10/6 sang ngày 16/6 cho Ukraine thanh toán một phần trong khoản nợ khí đốt lên tới 4 tỷ USD.

Theo ông Miller, đây đã là lần thứ ba Nga gia hạn thời gian cho Ukraine thanh toán khoản nợ mua khí đốt nhằm tăng cơ hội cho hai bên giải quyết bất đồng về giá.

Nga đề nghị giảm giá khí đốt cung cấp cho Ukraine xuống còn 385 USD/1.000 m3, thấp hơn 100 USD so với mức giá cao nhất mà khách hàng ở châu Âu phải chi trả, nhưng Kiev muốn Moskva áp dụng mức giá 268,5 USD/1.000 m3 như thời điểm cuối năm ngoái.

Trong một diễn biến liên quan, ông Miller cho biết Gazprom đang có kế hoạch tăng cường cung cấp khí đốt cho châu Âu thông qua dự án "Dòng chảy phương Bắc" để giảm phụ thuộc vào Ukraine - nước trung chuyển gần 1/2 khí đốt xuất khẩu của Nga sang châu Âu.

Ngoài ra, Gazprom cũng dự định bơm thêm lượng khí đốt tại các hầm chứa khí tại châu Âu để đáp ứng nhu cầu của các khách hàng./.
Theo TTXVN/Vietnam+
 

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”