1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Gas lại bị làm giá

Do giá thế giới tăng mạnh, nhiều hãng gas, tổng đại lý, kể cả đại lý bán lẻ trong nước đang tìm cách hạn chế bán hàng, chờ giá lên

Tại các điểm bán gas ở TPHCM, giá gas đang tăng trở lại.
Tại các điểm bán gas ở TPHCM, giá gas đang tăng trở lại.

 

Khoảng một tuần nay, giá gas trên thị trường liên tục nhảy múa theo chiều tăng dần. Nguyên nhân được các cửa hàng kinh doanh gas giải thích là do thiếu hàng. Tuy nhiên, qua tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy thị trường gas đang có hiện tượng găm hàng, đẩy giá.

 

Đua nhau tăng

 

Tại nhiều điểm kinh doanh gas, giá gas bán lẻ đã tăng khoảng 10.000 đồng/bình so với cách nay vài tuần. Một số loại gas đã tăng giá bán từ hãng nên các đại lý đã tăng theo nhưng cũng có hiện tượng hãng gas chưa tăng song các điểm bán đã âm thầm đẩy giá lên tương ứng với mức tăng của các hãng khác. 

 

Ông Lê Thanh Bình, kinh doanh gas tại khu vực quận 7 - TPHCM, cho biết thông thường, chỉ cần vài hãng gas điều chỉnh giá là các cửa hàng bán lẻ phải tăng giá đồng loạt các nhãn hiệu gas khác vì nếu không, khách hàng sẽ thắc mắc tại sao hãng này tăng mà hãng kia không tăng. Bà Mười Úc, chủ một cửa hàng trên đường Bạch Đằng, quận Bình Thạnh - TPHCM, còn cho rằng khách hàng nên mua gas thời điểm này dù giá đã tăng vì đầu tháng 8-2012, giá gas sẽ lên thêm 40.000 - 50.000 đồng/bình.

 

Giá gas bị đẩy lên là do giới kinh doanh đang tìm cách ém hàng chờ giá. Ngược lại, các điểm bán lẻ gas cũng tranh thủ gom hàng nên tạo cung cầu giả. Một tổng đại lý kinh doanh gas trên địa bàn TPHCM cho hay đơn vị ông đang trong tình trạng không đủ hàng để bán. “Nhiều đại lý đòi lấy hàng với số lượng gấp đôi bình thường nhưng chúng tôi không thể nào đáp ứng được. Chưa kể, lượng vỏ bình cũng bất ngờ “biến” đi đâu hết, số lượng quay về chỉ khoảng  1/3 so với bình thường”- vị này cho biết.

 

Ông Trần Công Thành, chủ một doanh nghiệp phân phối gas tại TPHCM, tiết lộ: Nguồn gas cung cấp ra thị trường đang có vấn đề, bằng chứng là từ ngày 20-7 đến nay,  nhiều đơn vị phân phối gas luôn rơi vào tình trạng thiếu hàng. Một số đơn vị như gas Thủ Đức, Vimexco, Pacific… bất ngờ tăng giá bán lên thêm 10.000 đồng/bình 12 kg. Nhiều hãng gas khác không tăng giá bán nhưng lại cắt giảm 40%-50% lượng hàng giao cho đại lý.

 

Giải thích việc tăng giá, ông Chu Văn Đức, Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Phân phối khí đốt gas Thủ Đức, cho rằng đơn vị không tăng giá bán lẻ mà chỉ tăng giá bán giao đại lý. Việc tăng giá này là ngoài ý muốn do nguồn gas thiếu hụt trầm trọng nên đơn vị phải mua bên ngoài với giá rất cao.

 

Ém hàng chờ giá

 

Nhiều hãng gas cho biết hiện tượng thiếu hụt nguồn hàng là có thật. Giám đốc một doanh nghiệp gas tại TPHCM cho hay công ty ông vừa đặt mua 300 tấn gas tại Công ty CP Khí hóa lỏng Miền Nam (một trong những đơn vị phân phối nguồn gas Dung Quất), nhưng chỉ nhận được lời xin lỗi vì không có hàng. Giám đốc một hãng gas khác thì thông tin:

 

Hơn tuần nay, sức tiêu thụ gas tăng đột ngột, nhiều khách hàng đăng ký mua số lượng lớn nhưng công ty chỉ có thể đáp ứng theo số lượng đã đăng ký trước đây bằng cách cố gắng điều phối nguồn hàng từ các khu vực để tránh tình trạng thiếu hàng.

 

Ông Đỗ Trung Thành, Phó Phòng Kinh doanh gas Saigon Petro, cũng thừa nhận khách hàng đăng ký mua gas với số lượng tăng mạnh nhưng đơn vị không thể nào đáp ứng được... 

 

Theo các hãng gas, dù Nhà máy Dung Quất sau thời gian bảo trì đã hoạt động trở lại từ đầu tháng 7 nhưng cho đến thời điểm này, nguồn cung vẫn chưa thể đáp ứng được nhu cầu như bình thường. Nguồn cung thiếu hụt còn do nhiều hãng gas đã nhận định sai diễn biến thị trường gas thế giới nên bị động trong nhập khẩu.

 

Cụ thể, do giá gas thế giới nhiều tháng qua giảm liên tục, kéo giá bán lẻ trong nước  giảm gần cả 100.000 đồng/bình 12 kg nên nhiều hãng chỉ nhập cầm chừng để chờ giá giảm thêm.

 

Tuy nhiên, giá gas thế giới gần đây đã bất ngờ tăng mạnh trở lại, hiện đã lên 750 USD/tấn, tức tăng khoảng 160 USD/tấn so với hồi đầu tháng 7 (tương ứng tăng 45.000 đồng/bình 12 kg).

 

Trước tình hình này, không ít hãng gas, tổng đại lý, kể cả đại lý bán lẻ, đang tìm cách hạn chế bán hàng chờ đầu tháng 8 bán giá mới nên làm ảnh hưởng đến nguồn cung thị trường.

 

Giá khu vực miền Trung tăng cao

 

Theo các đơn vị kinh doanh gas, tình hình cung ứng gas tại các địa phương thuộc khu vực miền Trung, miền Bắc còn phức tạp hơn nhiều. Tại nhiều tỉnh miền Trung, giá bán lẻ gas đã bị đẩy lên thêm 20.000 - 30.000 đồng/bình, còn khu vực miền Bắc tăng 12.000 - 15.000 đồng/bình.

 

Theo Nguyễn Hải

NLĐ