1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Ferdinand Piech - người đàn ông “có xăng trong máu”

Không phải cứ là người Nhật Bản hay người Mỹ mới có thể trở thành nhà quản lý vĩ đại nhất của ngành sản xuất ôtô. Ferdinand Piech, một người Áo có sự nghiệp gắn liền với 2 tên tuổi Posche và Volkswagen, được đánh giá là một trong những nhân vật quan trọng nhất của ngành công nghiệp ôtô thế giới thời kỳ hiện đại.

Ferdinand Piech  không chỉ là nhà thiết kế ôtô tài ba mà còn là nhà quản lý công nghiệp xuất chúng. Chính ông là người đã đưa Volkswagen thoát khỏi thời kỳ khủng hoảng nặng nề, đang lỗ nặng trở thành có lãi lớn.

 

Trong mười năm ông làm Chủ tịch điều hành, Volkswagen từ một tập đoàn sản xuất ôtô trung bình đã trở thành nhà sản xuất ôtô lớn nhất châu Âu và đứng thứ ba trên thế giới. Các đối thủ cạnh tranh từ Mỹ, Nhật và châu Âu đều phải kính nể trước một tập đoàn khổng lồ với trên 300.000 nhân viên và hoạt động ngày càng hiệu quả như Volkswagen.

 

Doanh thu bán hàng của Volkswagen đã tăng từ 40 tỷ euro vào năm 1994 lên 70 tỷ euro năm 1998. Năm 2000, Volkswagen đã đạt con số kỷ lục khi doanh số bán hàng lên tới gần 90 tỷ euro. Hơn 324.000 người có tên trong danh sách nhận lương của tập đoàn.

 

Tháng 9 năm 2000, Chủ tịch Ferdinand Piech cùng toàn bộ nhân viên chào đón chiếc xe VW-Golf thứ 20 triệu xuất xưởng.

 

Người có xăng trong máu

 

Sau 10 năm, Ferdinand Piech thôi làm Chủ tịch điều hành mà chuyển sang làm Chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Volkswagen. Cả cuộc đời Ferdinand Piech vẫn gắn liền với công nghiệp xe hơi. Rất nhiều người đã nói hình ảnh rằng trong dòng máu của Ferdinand Piech còn có cả xăng.

 

Điều đó dường như đúng cả mọi phương diện. Ferdinand Piech không chỉ là người gắn bó máu thịt với ngành công nghiệp ôtô mà ông còn sinh ra trong một gia đình rất danh giá và nổi tiếng nghiệp chế tạo ôtô. Ferdinand Piech chính là cháu ngoại của Ferdinand Porsche, người sáng lập ra hãng ôtô Porsche và cũng là cha đẻ của nhiều thương hiệu và model ôtô lừng danh.

 

Ferdinand Piech hiện cũng đang là đồng chủ sở hữu của hãng xe Porsche và ông cũng đang là người giàu thứ tư của nước Áo với tổng tài sản ước đoán là 1 tỉ USD. Chính vì thế mà Ferdinand Piech hiện còn làm Chủ tịch hội đồng quản trị của cả hãng xe Porsche của họ hàng nhà ngoại.

 

Ferdinand Piech sinh ngày 17 tháng 4 năm 1937 tại Viên, thủ đô nước Áo. Ông sinh ra và lớn lên trong một gia đình danh giá. Bố ông, Anton Piech, là một luật sư nổi tiếng đã lấy bà Louise Porsche, con gái của Ferdinand Porsche, huyền thoại ôtô nước Áo với hãng xe ôtô thể thao sang trọng và đắt tiền bậc nhất thế giới. Cha của Ferdinand Piech đã từng làm giám đốc điều hành hãng xe Volkswagen của Đức trong những năm chiến tranh thế giới thứ hai.

 

Ferdinand Porsche khi đi học thì rất xoàng, đặc biệt về môn văn, đọc và nói chỉ được xếp loại trung bình. Tuy nhiên Ferdinand Porsche lại tỏ ra có khiếu về kỹ thuật. Vả lại ông là con nhà nòi ôtô chính hiệu nên học xong phổ thông Ferdinand Piech học ngành chế tạo máy tại trường Đại học kỹ thuật Zuyric, Thụy Sĩ.

 

Năm 1962, tốt nghiệp đại học với tấm bằng kỹ sư, Ferdinand Piech về làm tại hãng xe Porsche của ông ngoại tại Stuttgart. Ferdinand Piech bắt đầu sự nghiệp từ đây với mơ ước một ngày nào đó có thể nắm quyền điều hành hãng xe thể thao danh giá của gia đình.

 

Rất say mê về kỹ thuật, lại ham học hỏi nên Ferdinand Piech tiến bộ rất nhanh. Từ một kỹ sư tập sự, Ferdinand Piech đã trở thành trưởng phòng nghiên cứu phát triển sản phẩm của hãng Porsche sau hơn 5 năm làm việc. Năm 1971, khi mới chỉ 34 tuổi Ferdinand Piech đã trở thành giám đốc kỹ thuật của Porsche. Chính ông là tác giả thiết kế kiểu xe Porsche 917 rất được ưa chuộng về sau.

 

Đang rất thuận lợi trong doanh nghiệp của gia đình nhưng Ferdinand Piech lại tỏ rõ tham vọng và bản lĩnh khi muốn chứng tỏ khả năng trong ngành công nghiệp sản xuất ôtô. Vì vậy năm 1972, ông sẵn sàng rời bỏ Porsche để đến với hãng xe Audi là một công ty con của tập đoàn Volkswagen.

 

Ferdinand Piech gắn bó với Volkswagen từ lúc đó. Ông đã chứng tỏ tài năng và hiểu biết về kỹ thuật, công nghệ sản xuất ôtô  trên cương vị phụ trách lĩnh vực phát triển sản phẩm mới.

 

 

Ferdinand Piech - người đàn ông “có xăng trong máu”  - 1
 

 

Hai năm sau, năm 1975, Ferdinand Piech đã trở thành thành viên Ban tổng giám đốc của Audi.

 

Trong thời gian làm việc tại Audi, Ferdinand Piech đã chứng tỏ không chỉ năng lực sáng tạo về kỹ thuật chế tạo ôtô mà cả khả năng bán hàng và quản trị doanh nghiệp rất xuất sắc của ông.

 

Ferdinand Piech đã thực sự trở thành một tên tuổi lớn trong ngành công nghiệp sản xuất ôtô khi tên tuổi hãng xe Audi đã vượt qua biên giới nước Đức. Đồng thời Ferdinand Piech cũng đã xây dựng được thương hiệu Audi trở thành thương hiệu xe dòng trung và cao cấp nhờ công nghệ sản xuất ôtô hiện đại bậc nhất châu Âu.

 

Cải tổ tập đoàn Volkswagen

 

Những thành công của Ferdinand Piech tại Audi đã khiến ông phải đối đầu với những thử thách cao hơn. Năm 1992, Ferdinand Piech được mời vào làm Chủ tịch điều hành của cả tập đoàn xe ôtô Volkswagen.

 

Khi đó, Volkswagen đang ở trong thời kỳ khó khăn nhất của mình. Cả tập đoàn bị lỗ 1,8 tỷ Mark, tương đương gần 1 tỷ euro lúc Ferdinand Piech bắt đầu nhiệm vụ.

 

Volkswagen sở hữu khá nhiều nhà máy sản xuất ôtô nhờ các vụ mua bán sáp nhập trước đó như các nhà máy Scoda ở Séc hay Seat ở Tây Ban Nha. Thế nhưng gần như tất cả các loại xe của Volkswagen rất khó bán. Mẫu mã kém hấp dẫn và giá thành cao do chi phí lớn là nguyên nhân chính dẫn đến thời kỳ khủng hoảng trầm trọng ở Volkswagen.

 

Rất nhiều người khi nhận xét về Ferdinand Piech đã nói rằng, Ferdinand Piech là người Áo nhưng không hề có cái tính mềm mại khá dễ chịu của dân tộc này. Mà ngược lại, Ferdinand Piech nổi tiếng là quyết đoán và cứng rắn đến khó chịu, nhất là trong các quyết định nhân sự.

 

Ferdinand Piech bị đánh giá là người có phong cách lãnh đạo khá độc đoán. Với ông, hiệu quả công việc cùng kỷ luật lao động là trên hết. Cấp dưới, bất kể chức vụ gì, thâm niên làm việc bao lâu nếu không thực hiện đúng các yêu cầu của sếp sẽ bị sa thải ngay lập tức.

 

Như phần lớn các nhà cải cách doanh nghiệp thành công khác, Ferdinand Piech phải bắt đầu từ giảm chi phí. Sau thời gian ngắn nghiên cứu, Ferdinand Piech đã không khó khăn khi phát hiện rằng Volkswagen đang thừa chừng 30.000 người. Tuy nhiên để giải quyết vấn đề việc làm của một số đông người như thế này, Ferdinand Piech đã bất ngờ có một giải pháp dung hoà rất dễ chịu và rất được hoan nghênh.

 

Đó là thay vì sa thải những người thừa thì tập đoàn Volkswagen áp dụng mô hình làm việc chỉ có 34 đến 36 giờ cho 1 tuần, tức chưa đến 4,5 ngày trong một tuần. Dù không giảm số việc làm nhưng lương một người có ít đi nên chi phí lương giảm. Bản thân toàn bộ Ban điều hành cũng phải chấp nhận giảm lương 20%.

 

Ferdinand Piech đã rất tự hào nhờ đó mà chỉ qua đêm mà ông đã tiết kiệm được 1,6 tỉ Mark cho tập đoàn. Thành phố Wolfsburg, nơi tập đoàn có trụ sở chính nhờ đó đã tránh được tỉ lệ thất nghiệp tăng gấp đôi.

 

Con người của một tầm nhìn xa

 

Khi nắm quyền điều hành cao nhất tại Volkswagen, Ferdinand Piech quyết định thực hiện chiến lược nhiều thương hiệu, nhiều đẳng cấp đồng thời cho các sản phẩm của mình. Bên cạnh các thương hiệu sẵn có như VW, Golf, Audi, Seat, Skoda, Ferdinand Piech còn mua về nhiều thương hiệu mới như Bentley, Bugatti, Lamborghini, Scania.

 

 

Ferdinand Piech - người đàn ông “có xăng trong máu”  - 2

 

 

 

Là nhà quản lý cao nhất nhưng đồng thời cũng là một chuyên gia về kỹ thuật ôtô nên Ferdinand Piech rất chú ý đến kỹ thuật và công nghệ sản xuất ôtô. Trong con người ông năng lực sáng tạo với những ý tưởng bất ngờ vẫn luôn trực sẵn. Ông luôn quan tâm đến tương lai của ôtô trong một cuộc sống và xã hội phát triển hơn, hiện đại hơn.

 

Ferdinand Piech nhìn xa trông rộng, luôn hướng đến nhu cầu và thị trường ôtô trong tương lai. Ông trực tiếp tham gia vào các dự án phát triển ôtô 1000 PS, phát triển thương hiệu cao cấp VW-Phaeton. Đặc biệt khi vấn đề bảo vệ môi trường ngày càng được nhắc đến nhiều hơn thì Ferdinand Piech đã có ngay sản phẩm ôtô 1 lít xăng. Loại xe hơi 1 lít của Volkswagen có hình khí động học tối ưu, dài 3,3 mét nhưng chỉ rộng có hơn 1 mét. Động cơ của xe chỉ có 1 xilanh nhưng có thể chạy tốc độ tối đa 112 km/giờ.

 

Chủ tịch Ferdinand Piech rất tâm đắc với loại xe 1 lít xăng này. Tính thật chính xác thì chặng đường mà ông Chủ tịch đã tự cầm lái thử nghiệm loại xe này chỉ hết có 0,9 lít xăng cho 100 km. Một con số biết nói và vô cùng ấn tượng khi người ta nghĩ đến chi phí và môi trường.

 

Theo Thời báo Kinh tế VN