1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

EVN: nơi lương 30 triệu đồng, nơi không có tiền thưởng tết

Chiều ngày 20/12, ông Vũ Quang Hùng, phó tổng giám đốc tổng công ty điện lực Hà Nội (EVN Hà Nội) cho hay, do các hoạt động kinh doanh của EVN Hà Nội năm 2011 không có lãi nên không có quỹ để thưởng tết.

“Cho nên tới giờ phút này, chưa có mức tiền thưởng cho nhân viên dịp tết”, ông Hùng than.

 

Về kế hoạch cung ứng điện trong dịp tết sắp tới, ông Hùng khẳng định EVN Hà Nội sẽ cấp điện an toàn, liên tục và đảm bảo chất lượng cho toàn địa bàn thủ đô trong những ngày tết nguyên đán. Cụ thể, không cắt điện từ 0 giờ ngày 13/1/2012 đến hết 24 giờ ngày 27/1/2012 (tức ngày mùng 5 tết Nhâm Thìn).

 

Trong khi đó, theo kết quả Kiểm toán Nhà nước mới công bố, thu nhập bình quân của cán bộ khối phân phối điện năm 2011 của tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là 7,9 triệu đồng/người/tháng. Cao hơn nữa là khối truyền tải điện với thu nhập bình quân 10,8 triệu đồng/người/tháng và thu nhập bình quân toàn công ty mẹ là 13,7 triệu đồng/người/tháng. Riêng cán bộ cơ quan văn phòng thuộc tập đoàn có thu nhập bình quân gấp hơn hai lần con số trên, tức khoảng 30 triệu đồng.

 

Trước đó, tổng giám đốc EVN Phạm Lê Thanh đã bày tỏ “thương cảm” cho mức thu nhập 7,3 triệu đồng/người/tháng của cán bộ tập đoàn này.

 

Theo T. Đức
SGTT