1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Elon Musk thừa nhận dùng chất cấm để "tốt cho nhà đầu tư"

Huỳnh Anh

(Dân trí) - Tỷ phú Elon Musk vừa thừa nhận rằng mình sử dụng ketamine mỗi tuần. Tuy nhiên, CEO Tesla cho biết đơn thuốc ketamine mà ông sử dụng có lợi cho các nhà đầu tư của các tập đoàn mà ông đang sở hữu.

Trong một buổi phỏng vấn hôm thứ 2 tại chương trình Don Lemon của CNN, Elon Musk đã thừa nhận việc dùng ketamine hàng tuần.

Ketamine được phép sử dụng trong bệnh viện và các cơ sở y tế như một loại thuốc gây mê. Tuy nhiên, ketamine cũng là một loại ma túy tổng hợp và bị lạm dụng cho mục đích khác

Tuy nhiên, vị tỷ phú cũng nói mình không hề lạm dụng chất gây nghiện này. Elon Musk cho hay bản thân dùng loại chất này theo quy trình điều trị chống trầm cảm, các bác sĩ đã kê đơn thuốc cho ông để chống lại các cơn đau với tác dụng an thần.

Vị tỷ phú nói ông chỉ lấy một lượng nhỏ mỗi tuần. CEO Tesla cho biết chứng trầm cảm của bản thân là do di truyền và nói thêm rằng ông không tin việc sử dụng ketamine sẽ ảnh hưởng đến các công ty hoặc các hợp đồng với Chính phủ.

Tuy nhiên theo Cục phòng chống ma túy Mỹ, nếu dùng quá liều chất ketamine có thể dẫn đến bất tỉnh gây tử vong. Một số chuyên gia cũng nhận định rằng, ketamine có thể ảnh hưởng đến thị giác, thính giác và khiến người dùng bị ảo giác.

Elon Musk từng đăng một bài viết trên X hồi tháng 8 năm ngoái nói rằng ông có đơn thuốc chứa Ketamine. Thậm chí ông cũng nói rằng việc sử dụng Ketamine còn tốt hơn là phải dùng thuốc chống trầm cảm SSRI.

Ông Musk phủ nhận thông tin ông lạm dụng thuốc, và giải thích rằng: "Nếu bạn sử dụng quá nhiều ketamine, bạn sẽ không thể hoàn thành công việc. Tôi có rất nhiều việc, tôi thường làm việc 16 giờ mỗi ngày".

Elon Musk thừa nhận dùng chất cấm để tốt cho nhà đầu tư - 1

Tỷ phú Elon Musk (Ảnh: Reuters).

Tuy nhiên, dù mục đích là gì, việc Elon Musk sử dụng chất gây nghiện bị phía chính phủ Mỹ rất phản đối. Trong hợp đồng với Cơ quan vũ trụ hàng không Mỹ (NASA), Elon Musk phải tuân thủ các điều khoản về không dùng chất cấm.

Về phần mình, Elon Musk bao biện rằng mình dùng chất cấm là vì công việc. "Từ góc nhìn của Phố Wall thì điều quan trọng nhất là bạn có đem về lợi ích cho nhà đầu tư hay không. Tesla có giá trị tương đương với phần còn lại của ngành công nghiệp ô tô. Chúng tôi đã phát triển dòng xe điện bán chạy nhất hành tinh vào năm 2023", Elon Musk nói.

"Đối với các nhà đầu tư, tôi có đang dùng thứ gì thì cứ nên tiếp tục dùng nó", Elon Musk nhấn mạnh.

Tuy nhiên, theo những người quen thuộc với Musk và các công ty, việc sử dụng ma túy của Elon Musk có thể gây ra hậu quả lớn không chỉ cho sức khỏe của ông mà còn cho các công ty và khối tài sản hàng tỷ USD mà ông đang giám sát.

Hiện tổng mức vốn hóa của Tesla vào khoảng 524 tỷ USD nhưng giá cổ phiếu đã giảm 1/3 từ đầu năm đến nay. Tesla cũng vừa phải giảm giá xe điện tại Mỹ, khiến lợi nhuận của hãng có thể càng co lại trong bối cảnh nhu cầu thế giới đi xuống.

Doanh thu và lợi nhuận quý IV/2023 của Tesla đều không đạt kỳ vọng của giới phân tích. Doanh thu của công ty chỉ ở mức 25,17 tỷ USD, thấp hơn dự báo 25,6 tỷ USD của giới phân tích. Biên lợi nhuận cũng chỉ ở mức 8,2%, thấp hơn rất nhiều so với mức 16% cùng kỳ năm trước.

Trước đó, The Wall Street Journal cũng đã có cuộc điều tra và cho biết ông Musk đã sử dụng các loại ma túy bao gồm LSD, cocaine, thuốc lắc và nấm gây ảo giác. Điều này khiến các giám đốc điều hành và thành viên hội đồng quản trị tại các công ty của ông lo lắng.

Theo nguồn tin của Wall Street Journal, một giám đốc ở Tesla đã rất thất vọng với hành động của ông Musk đến mức bà đã không tái tranh cử vào hội đồng quản trị vào năm 2019. Tuy nhiên, Elon Musk đã bác bỏ thông tin này trong bài phỏng vấn.

Theo CNN, Reuters