Được đề nghị tham gia việc lớn của đất nước, các tỷ phú nói gì?
(Dân trí) - Các "ông lớn" như Thaco, Hòa Phát, FPT... được đề xuất đăng ký cơ chế để thực hiện các dự án lớn của đất nước.
Doanh nghiệp được mời gọi đăng ký làm những việc lớn của đất nước
Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị với 26 tập đoàn, doanh nghiệp lớn. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh năm nay, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8%, tạo đà cho mục tiêu 2 con số giai đoạn tới.
Nếu cứ tăng trưởng "bình bình" sẽ không thể đạt mục tiêu. Do đó, Chính phủ có kế hoạch gặp gỡ các ngân hàng, doanh nghiệp để chia sẻ, giải quyết những vướng mắc về thể chế, góp ý cho Chính phủ, các bộ ngành, địa phương.
Việt Nam đang triển khai một số dự án rất lớn như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, 3 tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối với Trung Quốc, nhà máy điện hạt nhân.
Do đó, Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp xem có thể làm được gì thì đăng ký làm và đề xuất cơ chế chính sách để làm, miễn là không tư lợi, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.
Vừa qua, Thủ tướng đã đề nghị Tập đoàn Trường Hải (Thaco) nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất toa tàu, đầu máy cho đường sắt tốc độ cao. Hay Tập đoàn Hòa Phát được đề nghị nghiên cứu làm ray đường sắt tốc độ cao, FPT tập trung đào tạo nhân lực chất lượng cao, thiết kế chip bán dẫn.
Dưới góc độ doanh nghiệp, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Tập đoàn Thaco, khẳng định tập đoàn này sẽ tập trung tham gia vào làm đường sắt đô thị, đặc biệt là các toa tàu, các cấu kiện thép.
Tương tự, ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát nhìn nhận các dự án đầu tư công như đường sắt đô thị Hà Nội, TPHCM, đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng... sẽ mang lại thời cơ rất lớn cho doanh nghiệp. Tập đoàn có thể đầu tư nhà máy sản xuất ray đường sắt với số vốn khoảng 10.000 tỷ đồng, đảm bảo cung cấp thép chế tạo cho Tổng Công ty Đường sắt để làm dự án.
Dự án cần khoảng 10 triệu tấn thép. Ông Long khẳng định rằng sẽ cung cấp đủ với chất lượng, tiến độ giao hàng và giá thấp hơn nhập khẩu. Tuy nhiên, theo ông, đây là một sản phẩm rất đặc thù bởi nếu không sử dụng cho dự án sản phẩm sẽ không biết bán cho ai. Ông đề nghị nhà điều hành có văn bản như một Nghị quyết để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư và sản xuất sản phẩm phục vụ dự án.
![Được đề nghị tham gia việc lớn của đất nước, các tỷ phú nói gì? - 1 Được đề nghị tham gia việc lớn của đất nước, các tỷ phú nói gì? - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/CmImf-8fiH503TO-Z7yIMvBo7b4=/thumb_w/1020/2025/02/10/img7389-1739159429773232731634-1739169815540.jpg)
Hòa Phát hứa đảm bảo cung cấp thép chế tạo cho Tổng Công ty Đường sắt để làm dự án (Ảnh VGP).
Cùng quan điểm, ông Nguyễn Xuân Trường, Tập đoàn Xuân Trường, cho rằng với đường sắt cao tốc, đường giao thông, cơ quan quản lý phải có văn bản để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, ngân hàng có cơ sở cho vay tiền. Ví dụ với thép, để doanh nghiệp đầu tư 10.000 tỷ đồng thì ngoài vốn tự có thì cần vay thêm ngân hàng. Do đó, quan trọng nhất vẫn là cơ chế.
Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG, chia sẻ rằng doanh nghiệp được giảm 30% tiền thuê đất rất phấn khởi nhưng tiền thuế thu nhập lại tăng lên cho nên doanh nghiệp đang phải đối mặt với nhiều khó khăn. Bà đề nghị Thủ tướng và các Phó Thủ tướng xem xét tiếp tục giảm tiền thuê đất cho các doanh nghiệp trong năm 2024 và 2025, cho doanh nghiệp xứng đáng.
Bà Nga cũng đề nghị có các chính sách hỗ trợ tài chính cho các dự án xây dựng và trung hòa carbon, bao gồm cả thuế và thủ tục hành chính; có các trung tâm nghiên cứu, ứng dụng sáng tạo để khuyến khích mạnh mẽ doanh nghiệp áp dụng công nghệ sạch và năng lượng tái tạo. Điều đó góp phần quan trọng vào mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính mà Thủ tướng đã cam kết với quốc tế, với mục tiêu đến năm 2050 Việt Nam có thể hoàn thành mục tiêu Net Zero.
Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp phấn đấu tăng trưởng ít nhất 2 con số
Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, hội nghị đã diễn ra với tinh thần trách nhiệm, thấu hiểu và chia sẻ, khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với doanh nghiệp, doanh nhân.
Về các kiến nghị, đề xuất, Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ tổng hợp, các Bộ ngành, địa phương khẩn trương xử lý ngay với tinh thần 5 rõ là rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả.
Nêu rõ khu vực kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế, một thành phần quan trọng của nền kinh tế, Thủ tướng bày tỏ ấn tượng, ngưỡng mộ, khâm phục, tự hào và tin tưởng về những kết quả đã đạt được và sự phát triển của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam trong tương lai.
![Được đề nghị tham gia việc lớn của đất nước, các tỷ phú nói gì? - 2 Được đề nghị tham gia việc lớn của đất nước, các tỷ phú nói gì? - 2](https://cdnphoto.dantri.com.vn/c4XXXfTVM2E-qGqPwFFFYvySMRw=/thumb_w/1020/2025/02/10/img7406-1739165286292421941329-1739169740608.jpg)
Thủ tướng nêu khu vực kinh tế tư nhân là động lực quan trọng để phát triển kinh tế (Ảnh: VGP).
Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp phấn đấu tăng trưởng ít nhất 2 con số, đóng góp thực hiện các nhiệm vụ lớn nói trên, góp phần vào mục tiêu chung.
Với các bộ ngành, Thủ tướng đề nghị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao cần trao đổi, bàn bạc với các doanh nghiệp, hai bên có cam kết để triển khai công việc cụ thể, tham gia thực hiện những nhiệm vụ, dự án lớn của đất nước, ví dụ trong xây dựng đường sắt tốc độ cao, Bộ Giao thông vận tải có cam kết với Hòa Phát về đường ray, với Thaco về toa tàu, với Đèo Cả, Xuân Trường về đào hầm, làm đường….
Thủ tướng nhấn mạnh điều này phải trên cơ sở lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ giữa Nhà nước và doanh nghiệp, người dân, không có tiêu cực, tham nhũng. Người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị các doanh nghiệp, doanh nhân kinh doanh, làm ăn đúng luật, tham gia phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng văn hóa kinh doanh mang bản sắc dân tộc.