1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Đủ kiểu dán tem hợp quy CR cho đồ chơi

(Dân trí) - Từ ngày 15/9, các loại đồ chơi của trẻ em phải dán tem hợp quy (CR) mới được phép bày bán trên thị trường. Trên thực tế, việc dán tem được nhiều chủ cửa hàng tiến hành qua loa, một số nơi còn đối phó bằng cách đóng cửa hàng hoặc dán tem CR photo.

TPHCM: Kiểm tra đâu phát hiện sai phạm đó
 
Đủ kiểu dán tem hợp quy CR cho đồ chơi - 1
Đồ chơi trẻ em không có dấu hợp quy vẫn được bày bán tràn lan
 
Ngay ngày đầu ra quân (15/9), Chi cục Quản lý Thị trường TPHCM đã phát hiện 5.000 sản phẩm, hơn 20 thùng đồ chơi trẻ em không có dấu hợp quy CR, chứng từ. Kết quả trên được phát hiện tại 9 điểm trên địa bàn các quận 5, 6, 10 và quận Phú Nhuận.
 
Tại con đường Ngô Nhân Tịnh (quận 5) - nơi tập trung nhiều cửa hàng bán đồ chơi trẻ em, Đội 5B phát hiện cửa hàng Chánh (số 144) và cửa hàng Mỹ Hà bày bán nhiều mặt hàng đồ chơi không có hóa đơn chứng từ, không dán tem hợp quy. Đoàn kiểm tra đã thu giữ tại cửa hàng Chánh gần 440 sản phẩm đồ chơi các loại như lồng đèn, thú bằng nhựa… và 640 lồng đèn nhựa do Trung Quốc sản xuất tại cửa hàng Mỹ Hà.
 
Trên địa bàn quận 6, hàng trăm sản phẩm đồ chơi không có dấu hợp quy cũng bị đoàn kiểm tra tạm giữ. Các điểm kiểm tra khác tại quận 10, quận Phú Nhuận đều phát hiện nhiều mặt hàng nhập lậu, không có dấu hợp quy. Trong những ngày tới, công tác kiểm tra đồ chơi trẻ em sẽ tiếp tục được các cơ quan chức năng triển khai.
 
Theo ghi nhận của PV Dân trí, do nắm bắt được việc cơ quan chức năng sẽ ra quân kiểm tra, ngày 15/9 nhiều cửa hàng đồ chơi trẻ em ở các quận như Gò Vấp, Bình Thạnh… đã tạm thời nghỉ bán. Ngay trên địa bàn quận 5, khi đoàn kiểm tra đang tiến hành kiểm tra, thu giữ đồ chơi tại một số nơi vi phạm thì nhiều cửa hàng kế cận cũng đã nhanh tay… đóng cửa.
 
Ông Đặng Văn Đức, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường cho hay: Theo quy định hiện hành, ngoại từ trường hợp đồ chơi nhập lậu, hiện chưa có quy định về biện pháp xử lý tịch thu đối với đồ chơi không dán tem hợp quy. Ngoài hình thức phạt tiền, biện pháp khắc phục hậu quả là buộc gắn dấu hợp quy theo quy định trước khi đưa sản phẩm, hàng hóa ra thị trường.
 
Hà Nội: Đối phó bằng tem CR photo
 
Khảo sát các cửa hàng kinh doanh đồ chơi trên các con phố Lương Văn Can, Hàng Lược, Hàng Mã… nhiều loại đồ chơi vẫn chưa có tem CR. Độc đáo hơn, nhằm qua mắt cơ quan kiểm tra, nhiều chủ cửa hàng đã chứng nhận cho sản phẩm của mình bằng chiếc tem CR photo kích thước 3x5cm, có tên doanh nghiệp nhập khẩu, vài dòng về sản phẩm và một con dấu chất lượng mờ.
 
Đủ kiểu dán tem hợp quy CR cho đồ chơi - 2
Người dân bắt đầu làm quen với tem CR.
 
Chị Thu, chủ một cửa hàng đồ chơi trên phố Lương Văn Can cho biết: Hồi trước, khi chưa có quy định dán tem CR cho đồ chơi, ở ngoài mỗi thùng hàng chỉ có tem chứng nhận chất lượng từ nhà sản xuất. Tham gia bán sản phầm đồ chơi mấy năm nay, chị chưa thấy khách hàng nào đến mua lại hỏi về tem CR.
 
“Khách hàng chỉ quan tâm tới mẫu mã và giá cả các mặt hàng thôi, người khó tính thì có để ý một chút tới thương hiệu của sản phẩm”, chị Thu nói.
 
Trái ngược với thị trường trôi nổi, những gian hàng đồ chơi tại siêu thị Citimart, BigC, những shop đồ chơi tên tuổi như: Babyland, ToyCity… tại tòa tháp Vincom, hầu hết đồ chơi cho trẻ em đều đã được dán tem CR.
 
Nhân viên cửa hàng Babyland cho biết, ngay khi có quy định phải dán tem chất lượng, cửa hàng đã tuân thủ đúng quy trình. Còn tại shop ToyCity, nhân viên bán hàng thừa nhận có một số mẫu hàng vừa bị đoàn kiểm tra phạt do vi phạm. Và hiện tại, cửa hàng đang hoàn tất việc dán tem cho những sản phẩm của mình.
 
Theo thông tin ban đầu từ Đội Quản lý thị trường số 2 - Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, chiều qua 15/9, các lực lượng chức năng đã thu giữ một số lượng khá lớn đồ chơi không có tem nhãn và nguồn gốc xuất xứ.
 
Cũng trong ngày hôm qua, Cục Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa phối hợp với Cục Quản lý thị trường tiến hành kiểm tra việc thực hiện dán tem CR đối với đồ chơi trẻ em tại Siêu thị Big C (Trần Duy Hưng). Đoàn liên ngành đã tiến hành lấy 10 mẫu đồ chơi để kiểm tra việc ghi nhãn hàng hóa, việc công bố hợp quy và dán tem hợp quy trên đồ chơi trẻ em. Kết quả kiểm tra cho thấy các mẫu đồ chơi trẻ em đều có dấu hợp quy.
 
Đà Nẵng: Người mua thờ ơ với tem hợp quy
 
Cũng trong ngày ra quân 15/9, tại Đà Nẵng, theo quan sát của PV Dân trí, chỉ những cửa hàng lớn mới bắt đầu dán tem lên sản phẩm còn người mua cũng không mấy để tâm đến quy định này. Nhiều món hàng đồ chơi bày bán tại các cửa hàng, tem CR được dán rất sơ sài.
 
Bên cạnh đó, hàng trăm món đồ chơi xuất xứ Trung Quốc được bày bán tràn lan tại vỉa hè các tuyến Hùng Vương (đối diện với chợ Cồn) hay trên đường Điện Biên Phủ (đoạn trước siêu thị Bài Thơ) đều vắng bóng tem CR.
 
Đủ kiểu dán tem hợp quy CR cho đồ chơi - 3
Dán tem "ứng phó" với quy định mới.
 
Chủ một cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em trên đường Hùng Vương (đoạn giao lộ với đường Phan Chu Trinh) vừa dán tem hợp quy CR vào món đồ chơi, vừa nói với phóng viên: “Chưa thấy ai đến kiểm tra cả! Nay đang mùa cao điểm bán đồ chơi trung thu, tất bật quá nên chúng tôi cũng không có thời gian mà dán nhãn trước. Nhãn đã chuẩn bị sẵn rồi, nghe nói ngày nay bắt đầu thực hiện nên đem ra dán, lỡ họ đi kiểm tra, phiền lắm”.
 
Thậm chí, khi chúng tôi hỏi sao không thấy nhãn tem CR thì một chủ hỏi lại chúng tôi rất hồn nhiên “tem CR là cái chi, có ai hỏi như chị đâu?”.
 
Không chỉ người bán “quên” trách nhiệm với chất lượng những món hàng của mình, mà nhiều khách hàng đi chọn đồ chơi cho con em cũng không mấy bận tâm đến việc hàng có nhãn tem chứng nhận hợp quy CR hay không.
 
Chủ cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em trên đoạn đường Điện Biên Phủ cho biết: “Khách hàng chỉ thấy món đồ vừa ý, giá chấp nhận được là mua. Họ chọn mẫu mã bắt mắt chứ không ai hơi đâu mà để ý tới có tem hay không có tem”.
 
Anh Hùng, một khách ghé mua đèn trung thu điện tử cho con tại cửa hàng cũng trả lời qua loa khi được hỏi về chiếc tem CR: “Cũng có nghe đài, báo nói nhưng không biết cụ thể ra sao. Nhưng mấy món đồ này, đem về cho mấy đứa nhỏ chơi vài hôm lại vất xó ấy mà”.
 
Một khách hàng băn khoăn: “Có dán tem mình cũng không biết là món đồ chơi có chất lượng thật sự hay không. Ngay như mũ bảo hiểm, có những nón được bày bán với giá 30 - 40 nghìn đồng/chiếc, làm sao chất lượng được nhưng vẫn thấy có tem CR đàng hoàng. Nói chung, cứ tới cửa hàng lớn, quen, mua đồ chơi cho con như trước nay là ổn”.
 

Nha Trang: Khó phân biệt tem CR thật, giả

Trên các tuyến phố tại TP Nha Trang, đến ngày 16/9, nhiều cửa hàng bày bán đồ chơi trong dịp tết Trung thu năm nay đã dán tem CR photo để đối phó.

Vào một cửa hàng trên đường Nguyễn Trãi, phải tìm mỏi mắt chúng tôi mới thấy một đồ chơi có dán tem thật, còn lại đa số là tem photo, nhiều tem đã bong tróc hoặc mờ chữ.

Khi hỏi về 2 loại tem trên, chủ cửa hàng cho biết: “Hầu hết đồ chơi có xuất xứ Trung Quốc, chúng tôi nhập về từ TPHCM. Họ dán tem nào thì biết tem đó, rồi bán thôi!”.

Theo quy định của Bộ Khoa học Công nghệ, kể từ ngày 15/9, tất cả đồ chơi trẻ em phải được dán tem hợp chuẩn CR. Tuy nhiên với loại tem CR được nhiều cơ sở sản xuất và các chủ cửa hàng tự dán hiện nay, người mua rất khó phân biệt được loại đồ chơi nào được dán tem hợp chuẩn CR thật, giả.

Nguyễn Thành Chung

 
An Hạ - Hoài Nam - Khánh Hiền