1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

“Dự đoán CPI năm 2008 là 8,5%”

(Dân trí) - Bà Trần Thị Hằng, Vụ trưởng Vụ Thống kê, Thương mại, Dịch vụ và giá cả đã dự đoán như vậy trước câu hỏi của phóng viên Dân trí trong buổi họp báo của Tổng cục Thống kê sáng nay (31/12).

Theo bà Hằng dự báo này được đưa ra trên cơ sở sự tăng trưởng kinh tế - xã hội năm vừa qua của Việt Nam cũng như một số dự báo cho các nền kinh tế phát triển những năm tiếp theo.

Căn cứ quan trọng nữa là giá nguyên, nhiên liệu đầu vào trên thế giới chưa có xu hướng giảm cũng như việc chúng ta chưa lường hết những bất trắc có thể xảy ra, giống như thiên tai quá bất thường như năm vừa qua.

Ông Nguyễn Đức Hoà, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư, cho rằng, tổc độ tăng trưởng GDP cao thì chỉ số giá tiêu dùng cũng tăng cao là qui luật. Theo ông Hoà, vì có những yếu tố khó lường nên nếu đạt được con số 8,5% trong năm tới là chấp nhận được.

Vấn đề chỉ số giá tiêu dùng là vấn đề được đề cập rất nhiều trong nhiều cuộc họp của Chính phủ và Quốc hội trong năm. Tại hội nghị triển khai nghị quyết của Quốc hội diễn ra tuần trước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã giao các bộ, các ngành thực hiện được mục tiêu kiểm soát CPI năm 2008 dưới 9%, theo cách tính so với tháng 12 của năm trước.

Mạnh Cường