1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Dự án điện gió mất thiết bị: Chủ tịch Bạc Liêu yêu cầu lập chuyên án xử lý

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Liên quan đến dự án điện gió ở Bạc Liêu "kêu cứu" vì bị mất trộm nhiều thiết bị, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu yêu cầu cơ quan công an lập ban chuyên án để xử lý tội phạm.

Dự án điện gió mất thiết bị: Chủ tịch Bạc Liêu yêu cầu lập chuyên án xử lý - 1

Một dự án điện gió (Ảnh minh họa).

Cụ thể, ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, đề nghị công an lập ban chuyên án để đấu tranh nhanh, gọn, có hiệu quả, phá án sớm.

Ông Thiều nhấn mạnh: "Từ đây trở về sau không để xảy ra trộm cắp như thời gian qua đối với trang thiết bị điện gió. Giám đốc Công an tỉnh phải chịu trách nhiệm trước thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tình trạng này".

Chủ tịch Bạc Liêu cũng đề nghị Bộ đội Biên phòng thường xuyên tuần tra, canh gác chặt chẽ hoạt động trên vùng biển, bờ biển. Phối hợp chặt chẽ công an trong đấu tranh trấn áp tội phạm và chịu trách nhiệm trước thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh nếu không làm dừng, làm giảm việc này.

Đại tá Hà Văn Thanh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu, cho rằng có thể đối tượng gây ra các vụ trộm là người địa phương. "Việc mất trộm xảy ra trên biển, tội phạm lợi dụng con nước và sơ hở để thực hiện hành vi", Đại tá Thanh nhận định. 

Do đó, ông Thanh đề nghị cần có chốt bảo vệ công khai, kiểm soát chặt. "Các vụ việc thuộc thẩm quyền của biên phòng thì đơn vị sẽ xử lý nghiêm, không có vùng cấm, còn không thuộc thì làm hồ sơ ban đầu, phối hợp công an xử lý", ông Thanh nói.

Trong khi đó, ông Tô Minh Đương, Chủ tịch UBND huyện Đông Hải, cho rằng phía công ty điện gió không báo cáo gì nên "rất bất ngờ" khi công ty báo xảy ra việc mất trộm tài sản.

Với các địa phương có dự án điện gió, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều yêu cầu tăng cường tuyên truyền cho nhân dân ở vùng biển biết các dự án điện gió là quan trọng, cùng tố giác tội phạm, đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Các địa phương phối hợp chặt chẽ với công an, biên phòng, có kế hoạch cụ thể, phân công trách nhiệm của ai phải rõ ràng để đấu tranh hiệu quả tội phạm này. Giao Chủ tịch UBND các huyện phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch tỉnh nếu để xảy ra tình trạng trộm cắp.

"Còn các nhà đầu tư cũng cần có phương án để tự bảo vệ tài sản của mình. Khi có xảy ra trộm, khó khăn nào thì điện báo ngay cho cơ quan chức năng, kể cả tôi, đừng ngại, kể cả đêm khuya vì đây là trách nhiệm quản lý Nhà nước của địa phương", Chủ tịch Bạc Liêu nói.

Như Dân trí đã đưa tin, mới đây, đại diện các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu trình báo thời gian gần đây tình hình an ninh trật tự diễn biến rất phức tạp, nhiều vụ trộm cắp tài sản liên tục xảy ra.

Như tại dự án điện gió Hòa Bình 1 (huyện Hòa Bình) từ tháng 2 đến đầu tháng 6/2021 ít nhất xảy ra 9 vụ trộm sắt, thép xây dựng, ván khuôn, hệ thống cáp đồng tiếp địa trên biển, cáp ngầm lõi đồng… đã gây thiệt hại hơn 2 tỷ đồng.

Còn tại dự án điện gió Đông Hải 1 (huyện Đông Hải) từ ngày 30/5 đến 6/6 bị mất các vật tư thi công lan can tại trụ tuabin, mất sắt thép các loại.

Đại diện các dự án điện gió cho biết đã trình báo việc mất trộm đến cơ quan chức năng địa phương, nhiều vụ bắt được người trộm và có xử lý hành chính nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý triệt để.