1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Đồng USD tăng giá mạnh nhất trong nửa năm

(Dân trí) - Đồng USD lên mức cao nhất trong nửa năm so với một số loại tiền tệ của đối tác thương mại lớn khác khi FED nhận định kinh tế Mỹ cải thiện. Tuy nhiên FED khẳng định sẽ duy trì lãi suất cơ bản ở mức thấp kỷ lục thêm một thời gian dài.

Đồng USD tăng giá mạnh nhất trong nửa năm - 1
Kinh tế Mỹ dần phục hồi, USD đang lấy lại niềm tin của nhà đầu tư (ảnh: Quý Đoàn).
 
Đồng euro giảm giá so với đồng bảng Anh sau thông tin xếp hạng tín dụng của Hy Lạp bị điều chỉnh hạ bởi Standard&Poor’s và Ngân hàng Trung ương châu Âu nâng dự báo thua lỗ đối với các ngân hàng sử dụng đồng tiền chung châu Âu thêm 13%.

Tuần qua, đồng USD có tuần tăng giá mạnh nhất tính từ tháng 6/2009. Các chuyên gia dự báo cáo vào tuần sau sẽ cho thấy số lượng đơn đặt hàng tiêu dùng bền đã tăng.

Chỉ số USD, chỉ  số đo biến động của đồng USD so với đồng euro, yên, bảng Anh, franc Thụy Sỹ, đô la Canada và đồng krona Thụy Điển, tăng 1,5% lên mức 77,721 trong tuần. Mức đóng cửa của tuần trước đó là 76,573.

Như vậy chỉ số USD có tuần tăng điểm mạnh nhất tính từ ngày 5/6. Chỉ số USD lên mức 78,141 trong ngày hôm qua và lên mức cao nhất từ ngày 4/9.

Chỉ số USD đã tăng 4,8% từ mức thấp nhất trong năm 2009 thiết lập ngày 26/11. Số liệu từ Chính phủ Mỹ cho thấy tỷ lệ thất nghiệp Mỹ tháng 11/2009 giảm xuống mức 10%, doanh số bán lẻ tăng cao hơn dự kiến.

Trước khi báo cáo về thị trường việc làm công bố ngày 4/12, đồng USD đã hạ giá 20% từ mức đỉnh cao của năm 2009 thiết lập tháng 3/2009. Dấu hiệu kinh tế hồi phục khiến nhà đầu tư mua các loại tài sản có lợi tức cao bằng đồng USD.

Tính cả tuần, đồng USD tăng giá 1,9% lên mức 1,4338 USD/euro từ mức 1,4615 USD/euro trong tuần trước. Phiên trước đó, đồng USD tăng giá vượt mức 1,43 USD/euro lần đầu tiên từ ngày 4/9.

Đồng yên tăng giá 0,4% lên mức 129,75 yên/euro từ mức 130,24 yên/euro. Đồng USD tăng giá 1,6% lên mức 90,49 yên/USD từ mức 89,10 yên/USD. Đồng euro hạ giá 1,3% xuống mức 88,74 cent/euro.

Minh Tuấn
Theo Reuters,Bloomberg