1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Bình Dương:

Đóng cửa cơ sở tái chế “trà ướp xác”

Chiều 15/7, UBND thị xã Thuận An ra quyết định xử phạt 36 triệu đồng và đóng cửa cơ sở tái chế xác bã trà thải thành “trà nguyên chất” đóng tại khu phố Bình Đức, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An do không đăng ký giấy phép kinh doanh hoạt động.

Đóng cửa cơ sở tái chế “trà ướp xác”

Bãi tái chế xác bã trà này nằm tại khu phố Bình Đức, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, do ông Lư Quang Hoàng (sinh năm 1974, ngụ tại TP. Hồ Chí Minh) quản lý. Tuy nhiên giấy phép kinh doanh chế biến trà không hợp pháp tại Bình Dương.

Như đã phản ánh, xác bã trà tại điểm chế biến này được thu mua từ các công ty nước giải khát chuyên sản xuất trà xanh có tiếng trên địa bàn tỉnh Bình Dương với giá chỉ từ 200-300 đồng/kg. Sau đó đưa vào công nghệ xử lý phơi, sấy, chế biến tái chế “phù phép” thành trà khô nguyên chất bán với giá 6.000-10.000 đồng/kg.
 
Theo Lộc Hưng
Dân Việt