1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Doanh thu 55.000 tỷ, Vinacomin vẫn than khó

(Dân trí) - Luỹ kế 7 tháng đầu năm, Vinacomin đạt gần 55.000 tỷ đồng doanh thu song do tình hình tiêu thụ không khả quan, sản lượng tiêu thụ tháng 7 đạt thấp nhất từ đầu năm đến nay, nên việc cân đối tài chính tiếp tục gặp nhiều khó khăn.

Thị trường tiêu thụ than trong tháng 8 dự kiến vẫn diễn biến xấu.
Thị trường tiêu thụ than trong tháng 8 dự kiến vẫn diễn biến xấu.

Thông tin từ Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) đưa ra tại Hội nghị giao ban trực tuyến điều hành sản xuất tháng 8 diễn ra ngày 6/8 cho biết, đến tháng 7, cân đối tài chính của tập đoàn vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn. 

Theo đó, trong tháng 7, hoạt động sản xuất kinh doanh của Vinacomin chịu tác động lớn của thời tiết. Mưa bão nhiều, theo thống kê, vùng Uông Bí - Vàng Danh có tới 25 ngày mưa với lưu lượng lên tới hơn 900mm, khiến cho sản lượng đạt không cao. Sản xuất tại các đơn vị ở mức "đảm bảo ổn định". 
           
Doanh thu toàn Tập đoàn luỹ kế đến hết tháng 7 là 54.747 tỷ đồng, trong đó doanh thu sản xuất than đạt 31.500 tỷ đồng, doanh thu khoáng sản đạt 2.188 tỷ, doanh thu vật liệu nổ công nghiệp là 2.110 tỷ đồng...
           
Tuy nhiên, do tình hình tiêu thụ trong tháng không khả quan, sản lượng tiêu thụ tháng 7 đạt thấp nhất từ đầu năm đến nay (trong tháng 7, doanh thu tiêu thụ than ước đạt 2.790 tỷ đồng với 2,03 triệu tấn), nên việc cân đối tài chính tiếp tục gặp nhiều khó khăn.

Theo số liệu Bộ Công thương, trong 7 tháng đầu năm, giá xuất khẩu quặng và các khoáng giảm mạnh tới 49,9% so với cùng kỳ, than đá giảm 20,4%. Ước tính, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này giảm do giá khoảng 562 triệu USD trong 7 tháng và giảm do lượng khoảng 456 triệu USD.

Trong khi đó, công tác an toàn đang đặt ra nhiều vấn đề, thời gian qua để xảy ra nhiều sự cố nghiêm trọng. Tính đến 31/7, trong số 22 vụ tai nạn làm 24 người chết thì tại Vinacomin đã xảy ra tới 18 vụ, thiệt hại về người là 20.
           
Theo Vinacomin, trong tháng 8, thời tiết mưa bão còn diễn biến phức tạp, thị trường tiêu thụ dự báo vẫn diễn biến xấu. Trong nước, nhu cầu than cho điện giảm trong khi hiện tại, Tập đoàn vẫn chưa ký được hợp đồng xuất khẩu nào cho tháng 8. Trước tình hình này, lãnh đạo Vinacomin chỉ đạo điều hành sản xuất phù hợp với tình hình thực tế, ưu tiên đơn vị có giá thành sản xuất thấp, tăng cường công tác chế biến, kiểm soát chặt chẽ than đầu nguồn... 

Bích Diệp