1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Doanh số Vinhomes gần 52.000 tỷ đồng, kỳ vọng vào 3 luật mới

Mai Chi

(Dân trí) - Riêng quý II, lợi nhuận của Vinhomes đã quay về vượt mốc 10.000 tỷ đồng, đạt 10.609 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) hôm nay vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng với tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 36.429 tỷ đồng, bằng 58,8% cùng kỳ 2023.

Trong đó, doanh thu thuần hợp nhất quý II ghi nhận mức 28.218 tỷ đồng, bằng 86,5% kết quả của quý II năm trước.

Tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi bao gồm doanh thu từ các hoạt động của Vinhomes và các hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) trong 6 tháng qua đạt 47.904 tỷ đồng.

Trong kỳ, công ty giảm đáng kể chi phí bán hàng từ 2.314 tỷ đồng của 6 tháng năm 2023 xuống còn 1.252 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí tài chính lại tăng gần 3 lần lên 3.827 tỷ đồng, trong đó, chi phí lãi vay và phát hành trái phiếu là 2.531 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức 1.305 tỷ đồng, tăng 15,9%.

Lợi nhuận hợp nhất sau thuế của công ty đạt 11.513 tỷ đồng, với đóng góp chính từ việc ghi nhận giao dịch bán lô lớn tại dự án Vinhomes Royal Island và tiếp tục bàn giao tại các dự án hiện hữu.

Đáng chú ý, chỉ riêng quý II, lãi trước thuế của Vinhomes đã đạt 12.248 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 10.609 tỷ đồng.

Công ty đánh giá các kết quả này đạt được trong bối cảnh thị trường bất động sản đã khởi sắc trở lại.

Với doanh số bán hàng đạt 51.710 tỷ đồng trong nửa đầu năm và doanh số chưa ghi nhận đạt 118.660 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý II, doanh nghiệp này cho rằng sẽ hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã công bố cho năm 2024 khi các đại dự án trọng điểm được bàn giao tới khách hàng.

Tại thời điểm ngày 30/6, quy mô tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của Vinhomes đạt 494.461 tỷ đồng và 206.783 tỷ đồng, tăng lần lượt 11,2% và 13,2% so với cuối năm 2023.

Trong nửa đầu năm, doanh nghiệp đã phát hành thành công lô trái phiếu với tổng giá trị lên tới 12.500 tỷ đồng.

Theo đánh giá của Vinhomes, 3 luật gồm Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh Bất động sản 2023 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8 sẽ tháo gỡ phần lớn các vướng mắc pháp lý của dự án.

Bên cạnh đó, với việc các yếu tố vĩ mô diễn biến thuận lợi cùng nỗ lực thúc đẩy của Chính phủ và các địa phương, thị trường bất động sản thời gian tới dự báo sẽ có chuyển biến tích cực rõ nét.