1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Doanh nghiệp tuần qua: Lộ hạn mức thẻ của tỷ phú; đại gia vẫn kêu khó

(Dân trí) - Trong khi nhiều ngành nghề kinh doanh phải đình trệ vì ảnh hưởng của dịch, các siêu thị vẫn hoạt động hết công suất để phục vụ. Doanh thu tăng nhưng chủ các chuỗi siêu thị vẫn than khó.

Thương vụ hiện diện thiếu gia nhà "bầu" Hiển

Tuần qua, SHB Finance của Chủ tịch Đỗ Quang Vinh (con trai bầu Hiển) đã đi đến thỏa thuận chuyển nhượng 100% vốn điều lệ cho Ngân hàng Krungsri của Thái Lan sau một thời gian đàm phán.

SHB Finance được đánh giá là một trong 10 công ty tài chính tiêu dùng Việt Nam với nhiều tiềm năng và thế mạnh tăng trưởng. Công ty này có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng do Ngân hàng SHB sở hữu 100% vốn - một trong những công ty được cấp vốn cao nhất trên thị trường.

Doanh nghiệp tuần qua: Lộ hạn mức thẻ của tỷ phú; đại gia vẫn kêu khó - 1

Chủ tịch SHB Finance Đỗ Quang Vinh.

Tháng 6 vừa qua, ông Đỗ Quang Vinh lần đầu ghi tên trong danh sách cổ đông của SHB khi mua vào 500.000 cổ phiếu ngân hàng này, chiếm tỷ lệ khiêm tốn 0,03%.

Trong khi đó, con trai thứ hai của "bầu" Hiển là Đỗ Vinh Quang vào hồi tháng 4 lại bán ra một lượng cổ phiếu tương ứng là 500.000 cổ phiếu. Sau giao dịch nói trên, số lượng cổ phiếu SHB mà Đỗ Vinh Quang nắm giữ vẫn rất lớn, lên tới 51,88 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2,96%, cao hơn cả sở hữu của "bầu" Hiển tại SHB (2,75%).

"Đại gia" siêu thị vẫn than khó

Mới đây, trong những chia sẻ về tình hình kinh doanh quý II, Chủ tịch Thế Giới Di Động Nguyễn Đức Tài cho rằng, chờ đợi sức mua bùng nổ sau thời gian giãn cách như cách ví von lò xo bung ra sau thời gian nén lại chỉ là "nói cho vui". Hiện tại, nhiều người dân, hộ gia đình đã sử dụng hết tiền tích lũy.

Trong các chuỗi bán lẻ của tập đoàn này, Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh được ban lãnh đạo ví von đang bị "trói tay, trói chân". Trong khi đó, hai hệ thống trên vẫn là trụ cột tạo ra lợi nhuận cho tập đoàn vì Bách Hóa Xanh chưa có lãi.

Doanh nghiệp tuần qua: Lộ hạn mức thẻ của tỷ phú; đại gia vẫn kêu khó - 2

Ông Nguyễn Đức Tài cho rằng sức cầu tiêu dùng sẽ bị ảnh hưởng thời gian dài sau đại dịch (Ảnh: MWG).

Hiện gần 2.000 cửa hàng điện thoại, điện máy phải tạm đóng cửa, hạn chế bán hàng trong thời gian giãn cách xã hội ở nhiều tỉnh, thành, tương đương 70% tổng số điểm bán. Việc giao hàng cũng bị hạn chế ở một số địa phương nên kênh bán hàng online cũng tắc.

Người đứng đầu hai chuỗi điện thoại, điện máy của tập đoàn, ông Đoàn Văn Hiểu Em, cho biết chỉ có thể cố gắng duy trì mức 40% so với doanh thu trước dịch nhờ nỗ lực bán hàng ở những nơi vẫn có thể mở cửa.

Hạn mức thẻ tín dụng của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang

Dù sở hữu khối tài sản khủng, nhưng thông tin về mức thẻ tín dụng của ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Masan vẫn được không ít người quan tâm. Theo đó, Chủ tịch HĐQT ngân hàng Techcombank Hồ Hùng Anh vừa ký nghị quyết thông qua giao dịch cấp hạn mức thẻ tín dụng cho Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang. Tỷ phú Quang đồng thời cũng là Phó chủ tịch HĐQT Techcombank. Thẻ tín dụng của ông Quang do Techcombank phát hành sẽ có hạn mức 500 triệu đồng với thời hạn sử dụng 3 năm.

Trong cùng ngày (23/8), hai pháp nhân Công ty Cổ phần Masan và Công ty TNHH MTV Xây dựng Hoa hướng dương của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang công bố thông tin đăng ký mua vào tổng cộng 3 triệu cổ phiếu MSN của tập đoàn Masan từ ngày 26/8 đến 24/9 theo phương thức giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận. 

Trước đó, 2 công ty này đăng ký mua tổng cộng 5 triệu cổ phiếu MSN trong tháng 8 nhưng chỉ mới chỉ gom được gần 1,5 triệu đơn vị với lý do không đạt được kỳ vọng về giá. 

Chủ nhân "siêu" doanh nghiệp lại "nổ"

Cuối tuần qua, chủ nhân "siêu" doanh nghiệp 500.000 tỷ đồng tại TPHCM tiếp tục họp báo online với nhiều tuyên bố "trên trời" trong lúc không góp đủ số vốn vào các doanh nghiệp mà mình lập ra từ tháng 5.

Cụ thể, ông Nguyễn Vũ Quốc Anh cho biết đã nhận được thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) TPHCM về yêu cầu thực hiện tiến độ góp vốn, thời gian điều chỉnh vốn góp theo quy định. Song, ông này tiết lộ vẫn đang có kế hoạch thực hiện góp vốn theo yêu cầu.

Trước đó, Nguyễn Vũ Quốc Anh là người đăng ký vốn góp gần 21,7 tỷ USD, (khoảng 99% cổ phần chi phối) để lập "siêu" doanh nghiệp 500.000 tỷ đồng tại TPHCM hồi tháng 5. 

Hiện, CEO "siêu" doanh nghiệp này chỉ còn 30 ngày để góp vốn hoặc điều chỉnh góp vốn theo quy định của pháp luật. Nếu quá thời hạn trên mà không điều chỉnh, không có rút giấy phép đăng ký kinh doanh một loạt doanh nghiệp "siêu tiền tỷ" của mình, cá nhân này có thể sẽ bị xử phạt vi phạm pháp luật.