1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Dinh thự của những đại gia chịu chơi nhất Hà Nội

Để thể hiện đẳng cấp của mình, nhiều đại gia Hà thành đã “mạnh tay” chi tiền tỷ xây dựng những dinh thự nguy nga.

Biệt thự 300 tỷ như cung điện của đại gia sắt vụn

Tòa lâu đài siêu sang này tọa lạc trong một con ngõ nhỏ trên phố Hoàng Quốc Việt (Cầu Giấy - Hà Nội). Nằm trên khu đất có diện tích khoảng 400m2, cao 5 tầng, được thiết kết như những lâu đài cổ ở nước ngoài rất nguy nga, lộng lẫy. Dấu ấn của tòa lâu đài này là có 6 con gà dát vàng đặt trên nóc nhà, các họa tiết của cửa sổ cũng được tô điểm bằng những lá vàng mỏng dát vào đó.

Dinh thự của những đại gia chịu chơi nhất Hà Nội - 1

Lâu đài 300 tỷ hoành tráng của đại gia Cầu Giấy.

Được biết, chủ nhân của tòa lâu đài gà vàng sinh năm 1957 – Đinh Dậu, quê gốc ở Thanh Hóa. Ông khởi nghiệp từ buôn bán phế liệu cách đây hơn 10 năm, sau đó mở rộng ngành nghề kinh doanh .

Dấu ấn của tòa lâu đài này là có 6 con gà dát vàng đặt trên nóc nhà có giá vài tỷ đồng.
Dấu ấn của tòa lâu đài này là có 6 con gà dát vàng đặt trên nóc nhà có giá vài tỷ đồng.
Các họa tiết của tòa biệt thự cũng được tô điểm bằng những lá vàng mỏng.
Các họa tiết của tòa biệt thự cũng được tô điểm bằng những lá vàng mỏng.

Chủ nhân tòa nhà không tiết lộ tổng chi phí của công trình kỳ công này nhưng theo một số người dân xung quanh, đến lúc hoàn thiện ngôi biệt thự phải có giá đến 300 tỉ đồng.

Tòa biệt thự khiến ai cũng phải trầm trồ vì độ “chịu chơi” của chủ nhân.
Tòa biệt thự khiến ai cũng phải trầm trồ vì độ “chịu chơi” của chủ nhân.

Biệt thự đá của đại gia Tây Hồ

Nằm tọa lạc tại số 537 trên đường Lạc Long Quân (quận Tây Hồ, Hà Nội), ngôi biệt thự trị giá hơn 50 tỷ đồng gồm 8 tầng được ốp hoàn toàn bằng đá nhập từ Pakistan về. Đây cũng là một trong những biệt thự “khủng” tại Hà Nội được nhiều người biết đến.

Biệt thự đá của đại gia Hồ Tây
Biệt thự đá của đại gia Hồ Tây

Thông tin trên báo chí trước đó cho biết, ngôi biệt thự đá là của đại gia Vũ Văn Thảo - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Hà Nội.

Biệt thự được thiết kế theo lối kiến trúc Hi Lạp cổ xưa.
Biệt thự được thiết kế theo lối kiến trúc Hi Lạp cổ xưa.

Với thiết kế lấy bốn cột làm tứ trụ phía trước, hai bức tượng trong thần thoại Hy Lạp bằng đá nguyên khối và bức tượng cỗ xe của thần mặt trời gồm bốn con ngựa bằng đá cầm thạch trắng tạo điểm nhấn nhìn từ bên ngoài của ngôi biệt thự được thiết kế theo lối kiến trúc Hi Lạp cổ xưa. Ngay từ bên ngoài, từng chi tiết đã được thiết kế, xây dựng một cách tinh tế, tỉ mỉ.

Từng chi tiết của tòa biệt thự được thiết kế, xây dựng hết sức tỉ mỉ.
Từng chi tiết của tòa biệt thự được thiết kế, xây dựng hết sức tỉ mỉ.

Điểm mặt những địa gia chịu chơi

Mốt xây lâu đài là một trong những xu hướng của các đại gia xuất hiện từ vài ba năm trở lại đây. Và các đại gia Hà thành cũng không nằm ngoài “cuộc chơi” này. Tại các khu đô thị như Mỹ Đình, Văn Quán, Cầu Giấy, Yên Hòa… có thể bắt gặp những tòa biệt thự xa hoa, hoành tráng.

Biệt thự tại khu Quảng An (Tây Hồ - Hà Nội)
Biệt thự tại khu Quảng An (Tây Hồ - Hà Nội)

Nằm tại khu Quảng An, tòa biệt thự gây chú ý cho người đi đường với không gian thoáng đãng và những thiết kế tinh xảo ngay từ cửa vào.

Những cánh cửa tại tòa biệt thự đều được mạ vàng với những đường nét mềm mại.
Những cánh cửa tại tòa biệt thự đều được mạ vàng với những đường nét mềm mại.

Một trong những tòa biệt thự cũng được nhiều người biết đến là biệt thự của ông bà Hồng Uyên - một cặp doanh nhân thành đạt có nhiều năm kinh doanh ở nước ngoài.

Ngôi biệt thự sở hữu 2 mặt tiền được xây dựng theo lối kiến trúc Pháp của đại gia Mỹ Đình (Ảnh Một thế giới).
Ngôi biệt thự sở hữu 2 mặt tiền được xây dựng theo lối kiến trúc Pháp của đại gia Mỹ Đình (Ảnh Một thế giới).
Ngôi biệt thự thiết kế theo lối kiến trúc Pháp với các chi tiết cầu kỳ và sử dụng những vật liệu đắt tiền (Ảnh Một thế giới).
Ngôi biệt thự thiết kế theo lối kiến trúc Pháp với các chi tiết cầu kỳ và sử dụng những vật liệu đắt tiền (Ảnh Một thế giới).

Nằm tại khu đô thị Mỹ Đình - Từ Liêm (Hà Nội), ngôi biệt thự hai mặt tiền của ông bà Hồng Uyên được thiết kế theo phong cách kiến trúc Pháp vừa cổ điển vừa hiện đại, khiến những người qua lại không khỏi thán phục trước độ chịu chơi của chủ nhân.

Theo Phong Vân
Vietnamnet

Dinh thự của những đại gia chịu chơi nhất Hà Nội - 12