Định giá công ty nông nghiệp mới hơn 10.000 tỷ đồng, bầu Đức nói gì?
(Dân trí) - Công ty nông nghiệp sắp IPO của bầu Đức được định giá hơn 10.000 tỷ đồng cao hơn nhiều những doanh nghiệp "đàn anh" trên sàn như HAGL Agrico, Nafoods Group... gây chú ý.
Chiều 18/8, Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã chứng khoán: HAG) đã tổ chức roadshow giới thiệu cơ hội đầu tư cổ phiếu HGI của Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai.
Theo tài liệu công bố, công ty này dự kiến chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) 18,8 triệu cổ phiếu, tương đương 11,157% lượng cổ phiếu trước phát hành, với giá 60.600 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị chào bán dự kiến đạt hơn 1.139 tỷ đồng.
Với mức giá trên, vốn hóa của doanh nghiệp sau khi chào bán được ước tính hơn 10.000 tỷ đồng. Con số này cao hơn giá trị vốn hóa thị trường của một số doanh nghiệp nông nghiệp trên sàn chứng khoán hiện nay như HAGL Agrico (7.500 tỷ đồng), Nafoods Group (2.950 tỷ đồng), GC Foods (780 tỷ đồng)...
Nói về mức giá này, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT HAGL - thừa nhận hơn 60.000 đồng cho mỗi cổ phiếu là cao, thậm chí là cao nhất sàn chứng khoán so với công ty cùng ngành. Theo bầu Đức, giá cổ phiếu là điều công ty không tác động được, HAGL cũng không tham gia vào công tác định giá. Đây là kết quả của quá trình định giá của giới chuyên gia.
Ở diễn biến khác, theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán, giá trị sổ sách cổ phiếu HGI tại thời điểm 31/12/2025 là 25.372 đồng/cổ phiếu.
Kết quả thẩm định giá tại Chứng thư thẩm định giá do tổ chức thẩm định giá độc lập là Chi nhánh Miền Nam - Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn tài chính Việt Nam thực hiện, giá trị trên mỗi cổ phần của HGI tại ngày 31/12/2025 là 79.320 đồng/cổ phiếu.
Để đảm bảo giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu HGI tại thời điểm 31/12/2025 và nhằm mục tiêu chào bán thành công, công ty đã quyết định giá chào bán mỗi cổ phiếu là 60.600 đồng/cổ phiếu.
Theo kế hoạch sau đợt IPO, cổ phiếu công ty này dự kiến đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UpCOM trong quý III hoặc IV/2026

Ông Đoàn Nguyên Đức chia sẻ với các nhà đầu tư tại sự kiện Roadshow ngày 18/8 (Ảnh: Tri Túc).
Được biết, Công ty Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai có tiền thân là Công ty cổ phần Hưng Thắng Lợi Gia Lai, được thành lập từ ngày 12/10/2016, ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động dịch vụ trồng trọt.
Kế hoạch IPO doanh nghiệp này được người đứng đầu Hoàng Anh Gia Lai hé lộ từ tháng 11/2025. Khi đó, tập đoàn cho biết đây sẽ là công ty đầu tiên trong hệ sinh thái thực hiện IPO và niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Vị này cho biết nhiều dự án nông nghiệp của tập đoàn tại Lào đã được chuyển về Công ty Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai. Theo kế hoạch được Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã chứng khoán: HAG) công bố, sau IPO, tập đoàn này dự kiến vẫn nắm khoảng 75% vốn Công ty Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai.
Tính đến ngày 30/6, ghi nhận tại báo cáo tài chính hợp nhất quý II, HAGL đang sở hữu 84,42% vốn Công ty Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai. HAGL từng kỳ vọng huy động khoảng 1.500 tỷ đồng từ đợt IPO để bổ sung vốn cho kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu cà phê.
Ngoài công ty này, bầu Đức cũng lên kế hoạch sẽ IPO thêm Gia Súc Lơ Pang. Doanh nghiệp này được thành lập hồi tháng 6/2020, hoạt động chính là chăn nuôi và trồng cây ăn trái. Doanh nghiệp này chính thức trở thành công ty con của HAGL từ ngày 31/3/2022.
Nếu kế hoạch niêm yết thành công, bầu Đức sẽ có 3 doanh nghiệp trên sàn, hỗ trợ huy động vốn để phát triển kế hoạch làm nông nghiệp bền vững.
Trước đó, bầu Đức từng có một doanh nghiệp nông nghiệp khác niêm yết trên sàn là HAGL Agrico (mã chứng khoán: HNG). Từ năm 2021, bầu Đức chuyển nhượng doanh nghiệp này cho Thaco - tập đoàn do tỷ phú Trần Bá Dương làm Chủ tịch HĐQT.





