1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Điều Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tổng Công ty đường cao tốc về “siêu ủy ban”

C.N.Q

(Dân trí) - Ông Mai Tuấn Anh - Chủ tịch HĐTV, ông Trần Văn Tám - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) - về Tổ tái cơ cấu Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Điều Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tổng Công ty đường cao tốc về “siêu ủy ban” - 1

Ông Trần Văn Tám (trái) và ông Mai Tuấn Anh (phải). Ảnh: VTC News

Việc điều chuyển này do Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp ra quyết định cùng lúc. Quyết định có hiệu lực từ ngày 28/8/2020.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp điều động ông Mai Tuấn Anh - Chủ tịch HĐTV và ông Trần Văn Tám - Tổng Giám đốc VEC về công tác tại Tổ tái cơ cấu thúc đẩy sắp xếp, cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước và xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả do các bộ, ngành chuyển giao về Ủy ban.

Trong thời gian chờ kiện toàn nhân sự, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp giao ông Phùng Minh Mỡ - Thành viên HĐTV phụ trách HĐTV và giao HĐTV Tổng Công ty triển khai quy trình, thủ tục, quyết định giao ông Nguyễn Quốc Bình - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Tổng Giám đốc VEC.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 44 đã xem xét nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy VEC và một số cá nhân.

Tại kỳ họp 46, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Quang Hào, Đảng ủy viên, Phó Tổng Giám đốc VEC. Đồng thời, thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Mai Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV và ông Trần Văn Tám - Phó Bí thư Đảng ủy VEC.