1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Ngưng phát hành tiền giấy mệnh giá nhỏ:

Điện thoại tiền xu liệu có cơ hội?

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có chính sách ngưng in các loại tiền giấy mệnh giá nhỏ để tăng cường hiệu suất sử dụng của tiền xu cùng mệnh giá. Cùng với một số dịch vụ thanh toán bằng tiền xu, hình thức máy điện thoại trả tiền xu liệu có thêm cơ hội phát triển?.

Chờ thị trường...

Ngay khi nhà nước có chủ trương phát hành tiền xu, Nhà máy Thiết bị Bưu điện Postef (trực thuộc Tổng công ty BCVT VN) đã là đơn vị đầu tiên trên cả nước đưa ra mặt hàng máy điện thoại trả tiền xu. Việc phát hành tiền xu, đồng tiền nhỏ sẽ tiện sử dụng trong các loại hình dịch vụ bán hàng tự động như dịch vụ trả tiền điện thoại công cộng, máy bán hàng tự động các loại nước, máy bán kẹo dạng túi, máy bán kem tự động, máy bán vé ô tô tự động...

Với dây chuyền đạt công suất 10.000 máy điện thoại tiền xu/năm, Postef đã chuẩn bị sẵn sàng một lượng máy đủ để đáp ứng nhu cầu của thị trường, hoàn chỉnh công nghệ sản xuất máy điện thoại tiền xu từ khâu thiết kế mạch điện phù hợp với tiêu chuẩn ngành bưu chính viễn thông, các loại vỏ máy cho phù hợp với nơi lắp đặt. Công ty cũng đã và đang nghiên cứu thêm mẫu máy mới để thường xuyên đa dạng hóa sản phẩm.

Theo đánh giá của Postef, đến thời điểm này, mức độ tiêu thụ điện thoại tiền xu vẫn chưa nhiều. Từ đầu năm đến giờ mới chỉ được gần 300 máy. Đầu năm 2004, mức độ tiêu thụ có vẻ nhanh trong vòng nửa năm, sau đó tiêu thụ rất chậm với số lượng không đáng kể.

Nguyên nhân chủ yếu là do người dân chưa quen dùng tiền xu, bởi tiền xu khi mang theo người thường dễ bị rơi, gây khó khăn trong khâu cất giữ.

Sẽ lắp đặt hàng ngàn điện thoại tiền xu?

Ngân hàng nhà nước vừa có văn bản sẽ ngừng in các loại tiền giấy có mệnh giá thấp để kích thích nhu cầu sử dụng tiền xu hơn nữa của người tiêu dùng. Đây cũng là một cơ hội mà các doanh nghiệp triển khai dịch vụ điện thoại tiền xu chắc chắn sẽ không bỏ qua.

Hiện không chỉ có VNPT mà sự trở lại của đồng tiền xu cũng đã thu hút nhiều doanh nghiệp bưu chính, viễn thông tham gia cung cấp dịch vụ điện thoại trả tiền xu như công ty Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SaiGon Postel). Họ đã vừa hoàn thành xong quá trình thử nghiệm dịch vụ tại TPHCM.

Bà Nguyễn Thị Kim Cúc - Phó tổng giám đốc SaiGon Postel cho biết, trong thời gian thử nghiệm, họ đã lắp đặt 30 máy điện thoại tiền xu. Dịch vụ cũng đã được khách hàng đón nhận, tuy nhiên, điều khách hàng phàn nàn không phải là chất lượng dịch vụ mà khả năng trả lại tiền thừa cho các cuộc gọi máy điện thoại tiền xu không thực hiện được.

Hiện SaiGon Postel đã có văn bản trình Bộ Bưu chính Viễn thông được chính thức cung cấp dịch vụ với kế hoạch sẽ phát triển và lắp đặt thêm hàng ngàn máy điện thoại tiền xu nữa tại thị trường TPHCM. Tuy nhiên, trước mắt cần phải có sự khảo sát thị trường mới có thể bung ra.

Và để có thể phát triển được dịch vụ điện thoại tiền xu như mong muốn, các doanh nghiệp cần phải có đầu tư tương đối lớn về hệ thống hạ tầng, về giá cả và đặc biệt là phương án lắp đặt phải hợp lý. Bà Cúc cho biết thêm.

Với Postef, những khách hàng "ruột" của họ là 64 bưu điện tỉnh, thành cũng đều đã thử nghiệm dịch vụ điện thoại tiền xu. Hiện có 24 bưu điện và một số khách hàng là ngân hàng đã đặt hàng mua điện thoại trả tiền xu với số lượng lớn.

Sử dụng máy điện thoại tiền xu khách hàng không có phàn nàn về chất lượng song thời gian tới, công tác tiếp thị cũng sẽ phải đẩy được đẩy mạnh thực hiện, đồng thời kiểm tra sự phù hợp của máy đối với người sử dụng để đổi mới và nâng cấp sản phẩm hơn nữa. Một đại diện của Postef cho biết.

Theo VietNamnet