1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Điểm mặt 10 tỷ phú giàu nhất nước Nga

(Dân trí) - Toàn bộ 10 tỷ phú giàu nhất nước Nga đều là những người một tay làm nên sự nghiệp mà không nhận thừa kế từ cha mẹ. Đa phần họ đều giàu lên sau giai đoạn Liên Xô cũ sụp đổ đầu những năm 1990, dù trước đó có người chỉ là công nhân mỏ.

Một vài người khá kín đáo và ít khi xuất hiện trong các sự kiện đình đám nhưng cũng có những người nổi danh với lối sống xa hoa, với du thuyền, biệt tự nhiều “triệu đô” hay các cuộc tình với người đẹp.

Dưới đây là danh sách 10 tỷ phú giàu nhất nước Nga

9. Alexey Mordashov
Giá trị tài sản ròng: 10,1 tỷ USD
CEO tập đoàn Severstal

Sinh năm 1965, theo

Sinh năm 1965, theo BBC, tỷ phú Alexey Mordashov còn được biết đến với một biệt danh khác là “xe tăng”. Tên gọi thân mật này có thể xuất phát từ sự thăng tiến vũ bão cả về quyền lực lẫn tài chính của ông. Có cha mẹ là công nhân nhà máy và khởi nghiệp tại công ty thép Cherepovets, Mordashov giàu lên nhanh chóng khi công ty này cổ phần hóa sau khi Liên Xô cũ tan dã.

Cherepovets sau đó được đổi tên thành Severstal và hiện là nhà sản xuất thép lớn nhất của Nga. Mordashov là giám đốc tài chính tại đây năm 1992 trước khi trở thành CEO năm 2006. Hiện tỷ phú này nắm giữ 82% cổ phần. Ông cũng là Chủ tịch Hiệp hội thép thế giới

8. German Khan
Giá trị tài sản ròng: 11,1 tỷ USD
Đồng sáng lập Alfa Group

Sinh năm 1965, theo

German Khan cùng với bạn là Mikhail Fridman và Alexei Kuzmichev là các đồng sáng lập tập đoàn đầu tư tư nhân lớn nhất nước Nga Alfa Group Consortium. Cả ba đã thành lập công ty giao dịch hàng hóa Alfa-Eco năm 1989 trước khi thành lập Alfa bank năm 1991. Hiên đây là ngân hàng tư nhân lớn nhất nước Nga.

7. Vagit Alekperov
Giá trị tài sản ròng: 12,1 tỷ USD
Chủ tịch tập đoàn Lukoil

Sinh năm 1965, theo

Alekperov là người đứng đầu Lukoil, tập đoàn năng lượng độc lập lớn nhất nước Nga. Từng là một công nhân dàn khoan tốt nghiệp Học viện dầu mỏ và hóa chất Azerbaijan năm 1974, ông cũng từng là thứ trưởng dầu khí của Liên Xô cũ. Theo tạp chí Forbes Alekperov đã lập di chúc cho con trai độc nhất gần 21% cổ phần tại Lukoil trong năm nay kèm theo điều kiện con ông không được bán.

6. Mikhail Prokhorov
Giá trị tài sản ròng: 12,3 tỷ USD
Chủ nhân đội bóng rổ Brooklyn Nets

Theo

Theo Forbes, Prokhorov từng trải qua nhiều nghề, “từ nhân viên ngân hàng, vận động viên điền kinh, ông trùm về kim loại, một tay chơi, nhà đầu tư, chính trị gia…”. Hiện ông là chủ sở hữu đội bóng rổ Brooklyn Nets tại New York, Mỹ. Trước đây ông từng là chủ tịch Polyus Gold, tập đoàn khai thác vàng lớn nhất nước Nga nhưng đã từ nhiệm.

Prokhorov, sinh năm 1965, cũng từng thành lập một đảng chính trị năm 2012 để chạy đua vào chức Tổng thống với Putin. Dù thất bại nhưng ông cũng dành được 8% phiếu bầu. Là bạn của ca sỹ nhạc rap Jay-Z, Prokhorov từng biểu diễn một bản rap trong chiến dịch tranh cử trên truyền hình.

5. Vladimir Lisin
Giá trị tài sản ròng: 12,4 tỷ USD
Đồng sở hữu Fletcher Group Holdings

Theo

Đồng hạng 5 là “ông trùm” ngành thép Vladimir Lisin, người khởi nghiệp chỉ là một thợ cơ khí trong một mỏ than. Năm 2010, ông từng được tạp chí Finans xếp hạng giàu nhất nước Nga. Do giá thép sụt giảm, hiện Lisin đã bị soán ngôi nhưng vẫn còn giữ được vị trí thứ 5.

Tỷ phú này là cổ đông lớn tại Novolipetsk, một trong những hãng thép lớn nhất nước Nga. Ngoài ra công ty Fletcher Group Holdings của Lisin còn đầu tư vào năng lượng, thăm dò dầu, khí, ngân hàng và bất động sản.

5. Vladimir Potanin
Giá trị tài sản ròng: 12,4 tỷ USD
Chủ tịch Interros

Theo

Vladimir Potanin, tốt nghiệp cử nhân kinh tế quốc tế năm 1983 và từng là phó thủ tướng thứ nhất của Nga sau khi Liên Xô tan rã, hiện là nhà sáng lập công ty đầu tư Interros, với giá trị tàn sản xấp xỉ 15 tỷ USD. Công ty này đầu tư vào nhiều lĩnh vực, từ kim loại và khai mỏ tới bất động sản, du lịch, hạ tầng và truyền thông. Potanin cũng là CEO của Norilsk Nickel, tập đoàn sản xuất nickel và palladium lớn nhất thế giới.

4. Andrey Melnichenko
Giá trị tài sản ròng: 13,6 tỷ USD
Chủ tịch EuroChem

Theo

Mới 41 tuổi nhưng tỷ phú Andrey Melnichenko đã sở hữu khối tài sản tới 13,6 tỷ USD, chủ yếu nhờ sự phát đạt trong kinh doanh than và phân bón. Trước đó ông khởi nghiệp bằng cách lập các quầy thu đổi ngoại tệ. Ngay từ năm 23 tuổi, tỷ phú này đã đồng sáng lập ngân hàng MDM. Hiện đây là một trong những ngân hàng lớn nhất của Nga.

Melnichenko đã bán cổ phần của mình tại ngân hàng này để mua Eurochem, nhà sản xuất phân bón lớn nhất tại Nga. Ngoài ra Melnichenko còn điều hành SUEK, một trong những công ty khai thác than lớn nhất nước, cùng với đối tác Sergei Popov.

Melnichenko cũng sắm cho mình du thuyền lớn thứ 16 thế giới Aleksandra Nikolic, được đặt theo tên vợ ông. Chi phí của chiếc tàu được ước tính vào khoảng 300 triệu USD.

3. Leonid Mikhelson
Giá trị tài sản ròng: 15,2 tỷ USD
Chủ tịch của Sibur

Theo

Leonid Mikhelson là CEO và cổ đông lớn tại Novatek, nhà cung cấp khí đốt lớn nhát nước Nga, đồng thời là chủ tịch công ty hóa chất dầu khí Sibur. Trước đây Mikhelson chỉ là một nhân viên nhà nước và đốc công tại một công ty xây lắp ở phía đông Moscow.

Nhưng sau đó ông được trao quyền điều hành Novatek, một công ty xây lắp đường ống, đường bộ và các hạ tầng công nghiệp. Đến năm 2010 – 2011, tỷ phú này mua 57,5% cổ phần của Sibur, một tập đoàn hoạt động tại 60 quốc gia với 30.000 nhân viên.

2. Mikhail Fridman
Giá trị tài sản ròng: 16 tỷ USD
Đồng sáng lập Alfa Group

Theo

Như đa nêu ở trên, Mikhail Fridman là đồng sáng lập Alfa Group Consortium cùng với tỷ phú xếp hạng 8 German Khan. Năm nay 49 tuổi và có 2 con, Fridman sinh ra tại Ukraine và đã tốt nghiệp Viện thép và hợp kim Moscow năm 1986. Ông là một trong 4 “đại gia” cùng mua 50% cổ phần tại tập đoàn thăm dò dầu khí TNK-BP, một liên doanh thất bại giữa BP và Alfa Access Renova. Cả BP và Fridman cùng các cộng sự đã bán cổ phần tại TNK-BP cho “gã khổng lồ” dầu khí Nga Rosneft.

1. Alisher Usmanov
Giá trị tài sản ròng: 19,9 tỷ USD
Đồng sở hữu USM Holdings

Theo

Đã nhiều năm liền là tỷ phú giàu nhất nước Nga, Alisher Usmanov giàu lên từ kinh doanh túi nylon. Từng tốt nghiệp đại học luật nhưng sau đó tỷ phú sinh ra tại Uzbekistan lại quay sang ngành ngân hàng và kinh doanh. Usmanov đã nhận ra cơ hội làm giàu từ túi nylon khi Liên Xô sụp đổ năm 1991, bởi sản phẩm này khi đó là hàng hiếm.

Sau khi phất lên từ đây, Usmanov chuyển sang kinh doanh hàng hóa, mua bán cổ phần các công ty kim loại, khai mỏ, khí gas tự nhiên khắp thế giới. Hiện ông là đồng sở hữu Metalloinvest, nhà sản xuất quặng sắt lớn nhất của Nga và là nhà sản xuất quặng sắt thương mại lớn thứ 5 thế giới.

Tháng 11/2012, Usmanov và các đối tác tại Metalloinvest cho ra đời USM Holdings Limited để quản lý tài sản của mình. Usmanov nắm 60% cổ phần tại đây. Ngoài ra tỷ phú này cũng là cổ đông lớn thứ hai của đội bóng Arsenal và từng kiếm hơn 1 tỷ USD sau khi bán một phần cổ phần tại Facebook.

Thanh Tùng
Theo CNBC