1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Dịch Covid-19: Cá sấu chết vì đói ăn, chủ trại phải tự tay đem chôn

Nguyễn Bắc

(Dân trí) - Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên giá cá sấu giảm sâu dưới mức đáy, chủ trang trại ở Hải Phòng không đủ chi phí duy trì lượng thức ăn cho hơn 1.000 con khiến nhiều cá sấu chết do bị đói.

Dịch Covid-19: Cá sấu chết vì đói, chủ trại phải tự tay đem chôn

Trang trại cá sấu lớn nhất miền Bắc của ông Cao Văn Tuấn (Hải Phòng) hiện đang chịu thiệt hại nặng nề vì dịch bệnh Covid-19. Tổng đàn hơn 1.000 con cá sấu đã bị chết khoảng 10% do không đủ thức ăn để nuôi. Giá cá sấu giảm mạnh từ 250.000 đồng/kg trước dịch đến nay chỉ còn 65.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá thức ăn cho cá sấu vẫn giữ nguyên không giảm so với trước khi có dịch bệnh.

"Dịch Covid-19 như một cơn bão làm chúng tôi điêu đứng. Thiếu thức ăn nên chúng tôi chỉ có thể cho ăn cầm chừng. Những con khỏe có thể tranh ăn được nên vẫn sống tiếp còn những con yếu hơn sẽ bị đói mà chết. Cá sấu chết lại không thể khai thác da hoặc thịt được nên chỉ có thể đem chôn, rắc vôi bột để khử trùng mới đảm bảo an toàn môi trường", ông Tuấn cho biết.

Mỗi 1 con cá sấu từ khi nở đến trưởng thành mất 2-3 năm. Cá sấu lớn đến 100kg phải ăn hết vài tấn thức ăn. Thức ăn cho cá sấu là cá, thịt đông lạnh quá hạn sử dụng, thực phẩm nhiễm khuẩn không dùng được hoặc thịt gia cầm, gia súc…