1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Đi họp được tặng tiền, voucher đổ xăng

Bảo Yến

(Dân trí) - Cổ đông một doanh nghiệp ở TPHCM cứ đi họp là được tặng tiền, bên khác thì tặng voucher mua xăng. Các năm trước, nhiều doanh nghiệp cũng tặng vàng, gạo, chuối cho người đi họp đại hội cổ đông.

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (mã chứng khoán: CII) mới đây có thông báo gửi đến cổ đông về việc tham dự họp đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Tùy thuộc vào số lượng cổ phần sở hữu, cổ đông tham dự đại hội sẽ được nhận quà bằng tiền được chuyển vào tài khoản sau khi cổ đông gửi tin nhắn xác nhận với nội dung quy định tới ban tổ chức trước 9h ngày diễn ra phiên họp (26/4). 

Việc công ty này tặng tiền cho cổ đông đang gây chú ý vì chưa từng có tiền lệ. Động thái này cũng được xem là nỗ lực của doanh nghiệp nhằm đảm bảo phiên họp thường niên có thể tổ chức thành công. Năm trước, phiên họp của công ty đã thất bại do không đủ số lượng cổ đông tham dự. 

Đi họp được tặng tiền, voucher đổ xăng - 1

Cổ đông đi họp được tặng voucher mua xăng dầu (Ảnh: Bảo Yến).

Trước đó, ngày 13/4, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã chứng khoán: BSR) cũng gửi quà cho cổ đông dự đại hội là 20 voucher, tương đương 1 triệu đồng, được sử dụng tại các cửa hàng xăng dầu của PVOil. 

"Lộc lá" cho cổ đông dự họp cũng là vấn đề được bàn tán xôn xao trong mùa họp thường niên. Đa phần doanh nghiệp sẽ tặng "cây nhà lá vườn" thay lời cảm ơn cổ đông đã đồng hành, đồng thời cũng là một cách truyền thông sản phẩm. Đơn cử, PAN Group có truyền thống tặng cho cổ đông gạo ST25, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tặng chuối do công ty trồng, GC.Food (vua nha đam) tặng thạch dừa nha đam…

Tuy nhiên, cũng có nhiều công ty "chơi lớn", đặc biệt là các ngân hàng với quy mô to hơn. Đặc biệt, 2021 là năm kinh doanh thắng lợi của các ngân hàng. Mùa họp cổ đông diễn ra vào tháng 5, tháng 6 năm này ghi nhận chuyện cổ đông được nhận "lộc" có giá trị. 

Đáng chú ý nhất phải kể tới Sacombank khi tặng mỗi cổ đông tham gia phiên họp nửa chỉ vàng, không kể cổ đông nắm nhiều hay ít cổ phần. Ước tính, ngân hàng này đã dành tặng cho các cổ đông tham dự 242 chỉ vàng, giá trị khoảng 1,4 tỷ đồng. Còn VPBank lại tặng cổ đông đồng hồ thông minh của Xiaomi.