1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Đế chế của tỷ phú giàu nhất Malaysia kiếm đậm nhờ cơn sốt hàng hóa

(Dân trí) - Tập đoàn PPB của "ông trùm" giàu nhất Malaysia Robert Kuok vừa báo cáo tăng gấp đôi lợi nhuận trong quý đầu tiên của năm 2021 trong bối cảnh giá hàng hóa bùng nổ.

Đế chế của tỷ phú giàu nhất Malaysia kiếm đậm nhờ cơn sốt hàng hóa - 1

Ông Robert Kuok, năm nay 97 tuổi, là người giàu nhất Malaysia trong hai thập kỷ qua (Ảnh: SCMP).

Theo đó, đế chế của tỷ phú Robert Kouk đã được hưởng lợi lớn từ nhu cầu tăng vọt đối với mặt hàng dầu cọ và đường trong toàn khu vực.

Hồ sơ gửi Sở giao dịch chứng khoán Bursa Malaysia của PPB mới đây cho biết, lợi nhuận ròng trong quý đầu tiên của tập đoàn này đã tăng lên 402,2 triệu ringgit (tương đương 97,2 triệu USD) so với mức lợi nhuận 187,3 triệu ringgit cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả này nhờ sự đóng góp mạnh mẽ từ công ty liên kết kinh doanh nông sản của PPB được niêm yết tại Singapore là Wilmar International. Theo đó, công ty này đã báo cáo doanh thu hàng quý vượt kỷ lục trong tháng trước nhờ nông sản và đường.

Sự đóng góp từ Wilmar cũng giúp PPB bù đắp khoản lỗ trong hoạt động kinh doanh rạp chiếu phim cũng như mảng bất động sản, xây dựng đang bị ảnh hưởng nặng nề do các đợt đóng cửa trên toàn Malaysia nhằm ngăn chặn dịch Covid-19.

Tháng trước Wilmar đã công bố mức lợi nhuận quý đầu tiên cao nhất từ trước tới nay ở mức 450 triệu USD. "Kết quả kinh doanh của Wilmar sẽ tiếp tục đóng góp đáng kể vào lợi nhuận chung của tập đoàn", PPB cho biết.

Theo hãng nghiên cứu DBS, Wilmar tiếp tục được hưởng lợi nhờ sự hồi phục về nhu cầu dầu cọ ở Trung Quốc và các nhà nhập khẩu lớn khác như Ấn Độ.

"Do mức dự trữ dầu cọ của các nước nhập khẩu lớn vẫn còn tương đối thấp trong bối cảnh tiêu dùng phục hồi và nguồn cung thắt chặt, chúng tôi tin rằng nhu cầu toàn cầu sẽ tăng cao trở lại bất chấp giá dầu cọ hiện đang ở mức cao", báo cáo của DBS cho hay.

Cháu trai của tỷ phú Robert Kuok là ông Kuok Khoon Hong đã thành lập Wilmar vào năm 1991 và đưa công ty này trở thành một trong những nhà sản xuất dầu cọ lớn nhất thế giới. Ông Khoon Hong, năm nay 71 tuổi, là một người có nhiều hứng thú với bất động sản, hiện giàu thứ 11 Singapore với tài sản ròng 3,6 tỷ USD. Chú của ông đang nắm lượng lớn cổ phần tại Wilmar.

Huyền thoại kinh doanh Robert Kuok, năm nay 97 tuổi, là người giàu nhất Malaysia trong hai thập kỷ qua. Nắm giữ khối tài sản ròng 12,3 tỷ USD, ông Kuok có sở thích đối với lĩnh vực khách sạn, bất động sản và vận tải biển. Hiện con trai út của ông là ông Kuok Khoon Hua đang là giám đốc điều hành kiêm Phó Chủ tịch của nhà phát triển bất động sản Kerry Properties.