1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Đầu tư 11 tỷ VND vào Mỹ để được định cư

Chính sách cho phép công dân nước ngoài định cư tại Mỹ với điều kiện đầu tư một khoản tiền 500000 USD (tương đương 11 tỷ VND) có thể sẽ phải tăng lên 800.000 USD vào tháng 12/2015. Đây là những tháng cuối cùng để người tham gia có thể hưởng được quy chế cũ của chương trình được gọi là EB-5 của chính phủ Mỹ này.

Cách lấy thẻ xanh nhanh nhất

Hiện nay, những người nộp đơn xin visa EB-5 đang gấp rút để hoàn tất thủ tục giấy tờ đầu tư EB-5 theo pháp luật hiện hành của chính phủ Mỹ.

EB-5 là chương trình cấp thẻ cư trú tạm thời, giải pháp nhanh nhất để trở thành công dân Mỹ cho các công dân nước ngoài đầu tư ít nhất 500,000 USD vào một doanh nghiệp, tạo ra ít nhất 10 việc làm ở Mỹ.

Chương trình được gia hạn hàng năm. Quốc hội Hoa Kỳ rất ủng hộ cách thức đảm bảo lợi ích của chính phủ liên bang này trong những năm qua và EB-5 đã được gia hạn cho đến ngày 11/12/2015.

EB-5 cho phép người nhập cư khá giả có cơ hội sở hữu thẻ xanh với một mức phí đầu tư từ 500,000 USD trở lên vào những “Khu vực Việc làm mục tiêu” (Targeted Employment Area, gọi tắt là TEA).

Công trường dự án Birmingham kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài
Công trường dự án Birmingham kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài

 

EB-5 ngày càng được sử dụng nhiều để cung cấp vốn cho các dự án sau khủng hoảng tài chính năm 2008, khi mà việc đảm bảo phương thức cấp vốn truyền thống cho các nhà đầu tư trở nên khó khăn hơn. Năm 2014, Mỹ đã cấp 10.000 visa EB-5, đa số là cho các nhà đầu tư Trung Quốc và gia đình của họ.

Đến tháng 12/2015, các quy định rất có thể sẽ thay đổi khi chương trình EB-5 được gia hạn. Theo dự luật của Thượng viện Mỹ, EB-5 sẽ tiếp tục có hiệu lực, nhưng sẽ tăng mức đầu tư từ 500,000 USD lên 800,000 USD đối với các khu vực TEA, và từ 1 000,000 USD lên 1200, 000 USD với những ngành khác.

Ngoài ra, quốc hội Hoa Kỳ cũng đang cân nhắc việc thắt chặt lỗ hổng để chống gian lận và xem xét lại cách thức thiết lập "Khu vực Việc làm mục tiêu" trong dịp gia hạn mới này.

Lợi ích đạt được của nhà đầu tư với chi phí 500.000 USD

Nhiều gia đình khá giả đang chọn giải pháp này để có cơ hội định cư tại Hoa Kỳ, nhằm để được học tập miễn phí hoặc học với mức học phí rất thấp tại các trường Mỹ và đạt được thẻ cư trú vĩnh viễn tại Hoa Kỳ.

Công trình Công viên cầu cảng Brooklyn, New York
Công trình Công viên cầu cảng Brooklyn, New York

 

Định cư giúp các nhà đầu tư có được tất cả các quyền của công dân Mỹ. Điều này có nghĩa là sinh viên có thể có việc làm trong và ngoài trường trong suốt năm học. Những người có thẻ xanh (thường trú nhân) cũng có quyền nộp đơn xin thực tập và việc làm toàn thời gian sau khi tốt nghiệp.

Các công ty Mỹ có thể thuê một số lượng không giới hạn những người có thẻ xanh, không giống những người có thị thực tạm thời (F1, H1…). Điều này giúp họ đảm bảo công ăn việc làm tốt hơn.

Cũng cần lưu ý là nhiều trường đại học như hầu hết các trường y sẽ chỉ nhận những người định cư vĩnh viễn.

Mời độc giả tham gia buổi tư vấn và giới thiệu EB-5 tại Hà Nội

Thời gian & địa điểm:

9h - 11h30 sáng thứ Bảy, ngày 14/11/2015 tại ISC-UKEAS, tầng 1 tòa nhà Phú Điền, 83A Lý Thường Kiệt, Hà Nội - ĐT: 0913 248 339 

Độc giả muốn tham gia chương trình cần đăng kí tại đây: http://bit.ly/1GAtihq

Chi tiết vui lòng liên hệ với bà Hoàng Minh Phương

Tel: 08-38222411 hoặc 0979 649 612 - Email:  minhphuong.hoang@nysacapital.com "

 

PV