1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Dân "đổ xô" mua thực phẩm tích trữ, chính quyền Đà Nẵng khuyến cáo gì?

Khánh Hồng

(Dân trí) - Sáng 30/7, nhiều người dân Đà Nẵng đã đổ về các chợ trên địa bàn mua thực phẩm sau khi chính quyền thành phố có thông báo dừng mọi hoạt động kinh doanh tại các cửa hàng ăn uống từ 13h chiều cùng ngày.

Ghi nhận của PV sáng 30/7, nhiều người dân đổ về chợ Đống Đa (quận Hải Châu) đã mua thực phẩm. Các loại thực phẩm được người dân mua nhiều là thực phẩm tươi sống như: thịt, cá, tôm, trứng…

Theo một chủ sạp hàng thịt tươi, đoán trước nhu cầu mua tăng cao của người dân, chị đã chủ động nhập hàng tươi sống để phục vụ trong mấy ngày dịch. Mặc dù nhu cầu mua hàng tươi sống tăng cao nhưng phần lớn giá cả tại chợ Đống Đa không tăng đột biến.

Dân đổ xô mua thực phẩm tích trữ, chính quyền Đà Nẵng khuyến cáo gì? - 1

Người dân đổ về chợ mua thực phẩm trong đầu buổi sáng 30/7

“Sáng sớm, các phương tiện truyền thông đăng thông tin tạm dừng hoạt động kinh doanh tại các quán ăn, kể cả bán qua mạng và mang về nhà nên tôi tranh thủ mua thịt, cá để ăn dành trong mấy ngày tới. Bình thường nhà tôi hay ăn sáng ở quán, nay họ không bán thì mình phải mua thực phẩm về để nấu” - chị Nguyễn Thị Cúc (trú Hải Châu) nói.

Dân đổ xô mua thực phẩm tích trữ, chính quyền Đà Nẵng khuyến cáo gì? - 2

Thực phẩm được nhiều người dân chọn mua là các thực phẩm tươi sống

Cô Loan (56 tuổi, trú Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đi chợ từ sáng sớm nhưng gặp phải tình cảnh đông đúc hơn mọi ngày.

Cô Loan cho biết, từ sáng sớm những cửa sạp tươi sống như rau củ quả, sạp cá, sạp thịt lợn đã trong tình cảnh “cháy hàng”.

Trước đó, tối 29/7, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành công văn về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Dân đổ xô mua thực phẩm tích trữ, chính quyền Đà Nẵng khuyến cáo gì? - 3

Mặt hàng trứng cũng là lựa chọn của nhiều người

Theo đó, từ 13h ngày 30/7, TP Đà Nẵng sẽ dừng mọi hoạt động kinh doanh tại các cửa hàng ăn uống, giải khát, kể cả bán qua mạng và bán mang về.

Trước tình hình người dân ùn ùn đi mua thực phẩm, sáng 30/7, Sở Công Thương Đà Nẵng có văn bản yêu cầu các quận, huyện, ban quản lý các chợ tuyên truyền, khuyến cáo người dân không nên mua tích trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm với số lượng lớn. 

Dân đổ xô mua thực phẩm tích trữ, chính quyền Đà Nẵng khuyến cáo gì? - 4

Mới hơn 9h sáng, các mặt hàng thực phẩm tươi như thịt, cá đã hết sạch

Theo Sở Công Thương, các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng tạp hoá, các đơn vị cung cấp suất ăn, cung ứng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm vẫn hoạt động bình thường. Những đơn vị này cũng đã có kế hoạch chuẩn bị lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, hàng hoá thiết yếu để phục vụ nhu cầu người dân.

Sở Công Thương cũng đề nghị Công ty Quản lý và Phát triển các chợ Đà Nẵng, các Ban quản lý chợ quận, huyện có phương án sắp xếp, bố trí trong việc giao nhận, mua bán hàng hoá hợp lý, không tập trung đông người.

Dân đổ xô mua thực phẩm tích trữ, chính quyền Đà Nẵng khuyến cáo gì? - 5

Trong khi đó, các mặt hàng rau, củ vẫn còn nhiều

Dân đổ xô mua thực phẩm tích trữ, chính quyền Đà Nẵng khuyến cáo gì? - 6

Người dân mua thực phẩm tươi sống tại một cửa hàng trên đường Hải Phòng

Đề nghị các tiểu thương và người dân tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Đặc biệt đối với Chợ Đầu mối Hoà Cường, giao trách nhiệm cho Giám đốc Công ty Quản lý và Phát triển các chợ Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với lực lượng công an, y tế và chính quyền địa phương thành lập chốt kiểm soát, tập trung kiểm tra bắt đầu thời điểm từ 2 giờ sáng trở đi.