1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Đại gia Trung Quốc gánh hơn 1,4 triệu USD tiền mặt đi hỏi vợ

(Dân trí) - Một “đại gia” giàu có và mê tín tại Trung Quốc đang bị “ném đá” không ngớt khi gánh 8.888.888 nhân dân tệ, tương đương 1,45 triệu USD, tiền mặt đi hỏi vợ. Nhiều người cho rằng hành động của người này giống như đi mua vợ.

Số tiền sính lễ trên được xếp vào trong những chiếc tráp màu đỏ đan bằng tre, và 18 thanh niên trai tráng đã được tuyển để gánh chúng tới nhà cô dâu tương lai, tờ nhật báo Thượng Hải cho biết.

Tiền được xếp vào nhiều tráp

Nếu toàn bộ số tiền trên đều là tờ tiền có mệnh giá lớn nhất của Trung Quốc hiện nay, 100 nhân dân tệ, tổng cộng sẽ cần tới 88.888 tờ. Và trọng lượng của số tiền này vào khoảng 102 kg.

Thành viên phía đoàn nhà trai đến nhà của cô gái đi trên một đoàn xe hạng sang, dẫn đầu là một chiếc Maserati thể thao.

Cả cô dâu và chú rể đều là con nhà giàu có tại tỉnh Chiết Giang, nơi việc tặng quà trong dịp ăn hỏi tại một số vùng đã là truyền thống.

18 thanh niên được giao nhiệm vụ gánh tiền xính lễ
18 thanh niên được giao nhiệm vụ gánh tiền sính lễ

Gia đình hai bên, cùng có họ Huang, đã quyết định số tiền này bởi số 8 trong tiếng Trung phát âm gần giống từ “phát”.

Sau nhiều thập niên kinh tế phát triển mạnh, nhiều người Trung Quốc đã trở nên rất giàu có, nhưng nhiều cư dân nông thôn và dân nghèo đô thị bị bỏ lại phía sau.

Hành động phô trương bị cư dân mạng Trung Quốc ném đá
Hành động phô trương bị cư dân mạng Trung Quốc "ném đá"

“Nó không có vẻ như đi hỏi vợ mà giống mua vợ hơn. Nếu họ thực sự yêu nhau, đâu cần phải phô trương xa hoa đến thế”, một cư dân mạng Trung Quốc viết trên tiểu blog Weibo.

“Họ đang làm rẻ rúng giá trị của cuộc hôn nhân cũng như của chính mình”, một người khác bình luận.

“Hôn nhân đạt được bằng tiền, liệu nó có kéo dài không”, một cư dân mạng nữa hoài nghi.

Thanh Tùng
Theo AFP
 
VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước