1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Đại gia thủy sản Phương Nam hồi sinh trong vòng tay ngân hàng

(Dân trí) - Sau các thương vụ xử lý nợ khổng lồ, Công ty CP Phương Nam coi như đã sống lại với các "ông chủ" mới. Đáng chú ý, khoản 1.600 tỷ đồng vay ngân hàng không có khả năng chi trả sẽ được miễn lãi trong vòng 3 năm.

Ngày 13/6, Công ty cổ phần Thủy sản Phương Nam (Sóc Trăng) đã công bố giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới vừa được Sở Kế hoạch và Đầu tư Sóc Trăng cấp ngày 7/6.
 
Công ty Phương Nam được các nhà băng ưu ái hết mực để vượt qua tình trạng vỡ nợ
Công ty Phương Nam được các nhà băng ưu ái hết mực để vượt qua tình trạng vỡ nợ

Theo đó, người đại diện theo pháp luật là Ông Nguyễn Minh Trí (đại diện Công ty cổ phần Dịch vụ Đất Việt - Hà Nội) làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Phương Nam, có tỷ lệ vốn chiếm 62,43% trong tổng vốn điều lệ 295 tỷ đồng. Ông Trần Văn Trí (chồng bà Diệu Hiền) chiếm 34,57%, còn lại 3% thuộc về cổ đông cũ Huỳnh Phúc Quế.

Trước khi điều hành Thủy sản Phương Nam, ông Nguyễn Minh Trí là Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank), một chủ nợ lớn của đại gia thủy sản Phương Nam với hơn 328 tỷ đồng.

Để tái cơ cấu doanh nghiệp, Công ty cổ phần Dịch vụ Đất Việt mua lại nợ của LienVietPostBank. Ông Nguyễn Minh Trí được ngân hàng miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc, sang ký hợp đồng làm việc với Công ty Đất Việt và được doanh nghiệp cử làm đại diện vốn góp vào Thủy sản Phương Nam theo đề án tái cơ cấu.

Như vậy, trên thực tế Thủy sản Phương Nam chỉ còn nợ LienVietPostBank khoảng 228 tỷ đồng, sau khi trừ phần nợ bán cho Công ty Đất Việt.

Vốn điều lệ của Công ty là 295 tỷ đồng, gồm 4 cổ đông: Ngân hàng Bưu điện Liên Việt góp vốn 62,43% thông qua bán nợ cho Công ty Dịch vụ Đất Việt, Ngân hàng An Bình góp vốn 34,57% thông qua bán nợ cho ông Trần Văn Trí (chồng bà Diệu Hiền, Công ty Thủy sản Bình An - Bianfishco) tham gia trực tiếp và cổ đông cũ ông Huỳnh Phúc Quế góp vốn tỷ lệ 3%.

Ông Trần Văn Trí cho biết, kể từ ngày 13/6 HĐQT mới sẽ tiếp nhận và điều hành công ty.

Theo kế hoạch đề ra, mục tiêu sản xuất - kinh doanh được đặt ra trong năm 2013 đạt kim ngạch 25 triệu USD, năm 2014 đạt kim ngạch 50 triệu USD và phấn đấu sau 2015 đạt kim ngạch 70-80 triệu USD.

Phần lợi nhuận thu được sẽ trích một phần để trả dần các món nợ mà công ty đã mất khả năng thanh toán và được các ngân hàng khoanh lại.

Theo ông Nguyễn Minh Trí, trước mắt, Công ty sẽ thành lập ban kiểm tra lại các khoản nợ và đấu giá hàng tồn kho (khoảng 60 tỷ đồng) để chi trả cho những món nợ cần phải trả ngay. Ngân hàng Bưu điện Liên Việt sẽ là nhà tài trợ chính giúp Công ty tái hoạt động trở lại góp phần giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động ở địa phương.

Công ty cổ phần TNHH Phương Nam được thành lập vào tháng 1/1998 với vốn điếu lệ 70 tỷ đồng đến tháng 2/2010 chuyển đổi thành công ty cổ phần với vốn điều lệ 295 tỷ đồng.

Thời hoàn kim công ty xuất khẩu tôm đạt kim ngạch gần 90 triệu USD, là doanh nghiệp lớn thứ hai cả nước trong xuất khẩu mặt hàng này. Từ tháng 2/2012, Công ty lâm vào tình trạng mất cân đối với số nợ 7 ngân hàng tính đến thời điềm hiện tại khoảng 1.600 tỷ đồng.

Theo thông báo tại buổi họp báo sáng 13/6, trong 3 năm tới, Công ty Phương nam sẽ được ngân hàng miễn lãi với khoản nợ 1.600 tỷ đồng để có cơ hội hoạt động trở lại, thoát bờ vực phá sản.

Ông Trần Văn Trí được HĐQT cử làm tổ trưởng thanh lý tài sản không ảnh hưởng đến hoạt động của nhà máy để giảm dần nợ cho Thủy sản Phương Nam. Ông Trần Văn Trí nói: “Chúng tôi rất mong có sự ủng hộ của các ngân hàng cho sự phát triển của Công tuy Phương Nam. Theo ông Trí, Công ty Phương Nam có nợ các ngân hàng và các ngân hàng có thế chấp tài sản tại ngân hàng. Vì vậy, các ngân hàng nêu muốn thu bán tài sản thế chấp để hồi vốn cần có cơ quan định giá độc lập để bảo đảm lợi ích cho cả hai bên.

Theo Chủ tịch HĐQT Nguyễn Minh Trí, sau khi thanh lý xong tài sản bên ngoài nhà máy và xử lý hàng tồn kho (khoảng 60 tỷ đồng), công ty chỉ còn nợ khoản 1.300 tỷ đồng và có thể mất cân đối 500 tỷ.

Để Thủy sản Phương Nam hoạt động hiệu quả, ngoài việc tuyển thêm 1.000 lao động, công ty được các ngân hàng tạm ngưng tính lãi 3 năm và khoanh, giãn nợ từ 3-5 năm tùy theo điều kiện của mỗi nhà băng. Đối với LienVietPostBank, nơi đây cam kết cho Thủy sản Phương Nam vay thêm vốn mới để mua nguyên liệu, sản xuất hàng cung cấp cho các hợp đồng vừa ký kết với đối tác truyền thống ở nước ngoài.

Toàn bộ số tiền 1.600 tỷ đồng đang nợ các ngân hàng, Phương Nam sẽ được miễn lãi trong vòng 3 năm tới. Các ngân hàng cũng đồng loạt điều chỉnh lãi vay từ trước đây xuống còn 10%. Các khoản nợ cũ sẽ được thanh toán dần khi công ty hoạt động trở lại, làm ăn có lãi.

Trả lời báo chí về việc “thanh lý” nợ nần là bất động sản trước đây Thủy sản Phương Nam thế chấp, bà Phượng cho biết biệt thự của đại gia Lâm Ngọc Khuân (nguyên Chủ tịch HĐQT) được Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) định giá 38 tỷ đồng để cho vay. Hiện nhà băng này định giá biệt thự tương đương 42 tỷ đồng để thu hồi nợ.

Trước mắt, Vietcombank đã cho Công ty cổ phần Xây dựng Sóc Trăng thuê biệt thự của ông Khuân để mở nhà hàng, khách sạn.

Theo tân Chủ tịch HĐQT Nguyễn Minh Trí, tới đây công ty sẽ liên hệ với các ngân hàng chủ nợ để xem lại việc cấn trừ tài sản để thu hồi nợ nhằm đảm bảo lợi ích cho cả hai bên.

Bạch Dương