1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Cựu "phó tướng" Southern Bank xin rút khỏi HĐQT KienLong Bank

(Dân trí) - Ông Trần Phát Minh xin từ nhiệm Thành viên HĐQT KienLong Bank với lý do cá nhân. Hiện ông Minh đang là cổ đông cá nhân nắm cổ phần lớn nhất tại hai ngân hàng là KienLong Bank và Sacombank với tỷ lệ lần lượt là 3,28% và 4,8%.

 

Ông Trần Phát Minh là cổ đông cá nhân có số cổ phần lớn nhất tại KienLong Bank.


Ngân hàng TMCP Kiên Long vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2014, trong đó cho biết, dự kiến Hội đồng quản trị (HĐQT) KienLong Bank sẽ trình ĐHCĐ thông qua đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Trần Phát Minh.

 

Theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2013 ngày 25/4/2013 của KienLong Bank, ông Minh đã được bầu làm thành viên Thành viên HĐQT ngân hàng này nhiệm kỳ 2013-2017. Tuy nhiên, ngày 31/3/2014, vì lý do cá nhân nên ông Minh đã có đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT ngân hàng.

 

Ông Trần Phát Minh sinh năm 1974 và được coi là một trong những nhân vật có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Trước khi về KienLong Bank, ông Minh từng có thời gian phụ trách Kế toán trưởng, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Nam (Southern Bank). Tại KienLong Bank, ông Minh cũng đã giữ những chức vụ quan trọng là Phó Tổng giám đốc và là Chủ tịch HĐQT ngân hàng trước khi vị trí này được ông Võ Quốc Thắng (bầu Thắng) đảm nhiệm.


Ngoài ra, ông Trần Phát Minh cũng được biết đến là một trong những cổ đông nắm nhiều cổ phần nhất tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank). Với việc nắm trong tay 54,86 triệu cổ phiếu STB, ông Minh đang sở hữu 4,8% cổ phần Sacombank. 

 

Hiện tại, cổ đông cá nhân đang năm 286,3 triệu cổ phần tại KienLong Bank, chiếm tỷ lệ lên tới 95,44% vốn ngân hàng, trong khi đó cổ đông tổ chức chỉ sở hữu 4,56% còn lại. 

 

Báo cáo quản trị của KienLong Bank năm 2012 cho thấy, các thành viên HĐQT nắm giữ tổng cộng hơn 8,6% vốn ngân hàng, trong đó, ông Trần Phát Minh là người nắm nhiều cổ phần nhất với 9,84 triệu cổ phần, chiếm 3,28% vốn điều lệ. Năm 2013, không có biến động trong sở hữu của cổ đông cá nhân tại KienLong Bank.

 

Cũng trong ĐHCĐ lần này, với việc rút lui của ông Trần Phát Minh dự kiến, KienLong Bank sẽ bầu thêm 2 thành viên HĐQT, nâng tổng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017 lên 6 thành viên (trong đó có một thành viên HĐQT độc lập). Đồng thời, tăng số lượng thành viên Ban Kiểm soát thêm 1 thành viên lên 4 thành viên.

 

Hai ứng viên vào danh sách Thành viên HĐQT sắp tới là ông Võ Văn Châu (sinh năm 1953) và bà Nguyễn Thụy Quỳnh Hương (sinh năm 1976). Trong khi đó, ông Đặng Minh Quân (sinh năm 1980) dự kiến sẽ được bầu vào Ban Kiểm soát.



Mai Chi
 

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước