1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Cuộc sống xa hoa, vung tiền như nước của tỷ phú Ấn Độ trước khi trắng tay

(Dân trí) - Trước khi phá sản, tỷ phú Ấn Độ Bavaguthu Raghuram Shetty đã sống một cuộc sống xa hoa, vung tiền như nước với siêu xe, tiệc tùng và căn hộ siêu sang tại tòa nhà chọc trời ở Dubai.

Cuộc sống xa hoa, vung tiền như nước của tỷ phú Ấn Độ trước khi trắng tay - 1

Tỷ phú Bavaguthu Raghuram Shetty từng sở hữu khối tài sản 3,15 tỷ USD vào năm 2019 (Ảnh: Instagram).

Tỷ phú Bavaguthu Raghuram Shetty được biết đến là ông chủ người Ấn của Tập đoàn tập đoàn chăm sóc sức khỏe New Medical Centre (NMC) tại UAE và Công ty Dịch vụ tài chính Finablr. Năm 2019, Forbes ước tính tài sản ròng của ông ở mức 3,15 tỷ USD.

Ông nổi tiếng với những màn vung tiền không tiếc tay cho những bữa tiệc tùng xa hoa và niềm đam mê siêu xe hay khoe khoang khi mua căn hộ siêu sang tại tòa tháp chọc trời Burj Khalifa ở Dubai.

Tuy nhiên, tất cả đều đã sụp đổ vào đầu năm nay khi công ty nghiên cứu Muddy Waters công bố một báo cáo tiết lộ các thỏa thuận cổ phần phức tạp tại NMC, dẫn đến các cáo buộc về gian lận và lộ ra khoản nợ hơn 4 tỷ USD mà tập đoàn này chưa từng công bố.

Kể từ đó, tình hình trở nên khó khăn và ông Shetty mất gần như toàn bộ tài sản. Mặc dù, theo tờ The National, ông khẳng định chữ ký của ông trên các tài liệu là giả mạo và ông không hề biết hay chưa từng thông qua các thỏa thuận kinh doanh đó.

Vì vậy, có lẽ ông sẽ không mua bất kỳ thứ gì đáng giá trong một thời gian nữa. Nhưng khi có tiền thì đây là những thứ ông đã tiêu không tiếc tay.

Hai tầng tại tòa tháp Buji Khalifa

Ông Shetty là một trong số ít những người siêu giàu sở hữu căn hộ ở tòa tháp biểu tượng của Dubai - Buji Khalifa. Đây là tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới và vị doanh nhân Ấn Độ này đã phô trương sự giàu có của mình bằng cách mua tất cả các căn hộ trong hai tầng 100 và 140 của tòa tháp, theo The Economic Times.

Cuộc sống xa hoa, vung tiền như nước của tỷ phú Ấn Độ trước khi trắng tay - 2

Ông Shetty đã mua toàn bộ 2 tầng tại tòa nhà chọc trời Buji Khalifa - biểu tượng của Dubai (Ảnh: Instagram).

Theo India TV News, ông đã chi 25 triệu USD cho những căn hộ này. Nói với kênh tin tức này, ông cho biết ông đã đợi 5 tiếng để mua và chỉ còn tầng 100 nên ông đã mua trọn cả tầng thay vì chỉ mua từng căn hộ.

Vậy tại sao ông lại cần nhiều căn hộ như vậy? Theo SCMP, ông mua nhiều căn hộ không phải để bán lại dù lợi nhuận khủng mà chỉ đơn giản là để tổ chức tiệc tùng.

Những bữa tiệc xa hoa

Trước khi phá sản, ông trùm người Ấn Độ này nổi tiếng với việc tổ chức những "bữa đại tiệc Bollywood" xa xỉ.

Cuộc sống xa hoa, vung tiền như nước của tỷ phú Ấn Độ trước khi trắng tay - 3

Ông trùm người Ấn Độ này nổi tiếng với việc tổ chức những "bữa đại tiệc Bollywood" xa xỉ (Ảnh: Instagram).

Chia sẻ với tờ Arabian Business trong một cuộc phỏng vấn độc quyền ông kể, khi ông mới đến Abu Dhabi vào những năm 1970, ông từng bán kem Nivea và chỉ có 7 USD. Nhưng nhiều năm sau, vào năm 2011, khi Nivea đánh dấu mốc 100 năm thành lập với các bữa tiệc trên toàn thế giới, ông Shetty cũng tổ chức một bữa tiệc hoành tráng tại tòa tháp Buji để ăn mừng.

"Bạn tin được không? Một người bán hàng bình thường của Nivea đã tổ chức kỷ niệm 100 năm tại tòa nhà cao nhất thế giới với 100 khách mời bao gồm các thành viên của Hội đồng quản trị Nivea. Đó là một câu chuyện hay và sẽ đi vào sử sách", ông nói với Arabian Business.

Siêu xe

Không chỉ căn hộ siêu sang và những bữa tiệc xa hoa, ông Shetty còn sở hữu vài siêu xe đắt đỏ như chiếc Rolls-Royce Phantom có giá khởi điểm 450.000 USD hay là một trong những chủ sở hữu đầu tiên của chiếc limousine Mercedes-Maybach S600.

Ngoài ra, cũng có thông tin cho rằng, ông Shetty còn sở hữu một bộ sưu tập xe cổ ấn tượng, trong đó có chiếc Morris Minor 1000 sản xuất năm 1961.

Máy bay riêng

Cuộc sống xa hoa, vung tiền như nước của tỷ phú Ấn Độ trước khi trắng tay - 4

Ông Shetty từng chi hơn 4 triệu USD để hưởng 50% quyền sở hữu của một chiếc máy riêng (Ảnh: Facebook).

Theo các tài liệu của tòa án, ông Shetty đã trả 4,1 triệu USD để hưởng 50% quyền sở hữu một chiếc máy bay riêng từ tỷ phú Omani Puthan NC Menon vào năm 2014. Ông cũng đổ hàng triệu USD vào một hãng hàng không trong năm 2015 và 2015, theo tờ Bangalore Today.