1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Cuộc chiến săn hàng giảm giá Black Friday từ hạnh phúc ngập tràn đến đấm ngực vì ân hận

Sức cám dỗ khủng khiếp của dịp giảm giá lớn nhất năm khiến các tín đồ mua sắm trên khắp thế giới cùng rơi vào tình trạng rút ví mãi không thể dừng và trải qua đủ các cung bậc cảm xúc chỉ sau vài phút giây ngắn ngủi.

Black Friday được nhiều người dịch nôm na là “Ngày thứ 6 đen tối”. Quả thực đúng như nghĩa đen của nó, Black Friday khiến cho túi tiền của mọi người vơi đi chóng mặt và để lại một khoảng trống sâu hun hút.

Như thông lệ, Black Friday diễn ra vào ngày thứ 6, tuần thứ 4 của tháng 11, sau dịp Lễ Tạ Ơn. Tuy nhiên, trước đó nhiều cửa hàng, trung tâm thương mại hay website mua sắm đã khởi động bằng những chương trình giảm giá rất hấp dẫn.

Mùa đông “nóng” hơn trong mắt các tín đồ mua sắm bởi hàng loạt biển giảm giá dịp Black Friday.
Mùa đông “nóng” hơn trong mắt các tín đồ mua sắm bởi hàng loạt biển giảm giá dịp Black Friday.

Cuối tháng những con tim vốn đã héo mòn vì chờ lương lại phải trải qua vài đợt “co thắt” vì đồ giảm giá ngập tràn. “Bỏ thì thương, vương thì tội”, ai có thể chối từ được sức hút của chiếc túi hàng hiệu, đôi giày xinh xắn, bộ đầm quyến rũ… hay một chiếc điện thoại mới cứng, chụp ảnh selfie cực chuẩn với mức giá giảm chỉ còn một nửa so với thường lệ?

Cuộc đua “ai nhanh hơn nào”

Trên thế giới có khoảng 7,5 tỷ người, với hơn 200 quốc gia và vũng lãnh thổ, nói hàng nghìn thứ tiếng khác nhau, nhưng vào dịp Black Friday tất cả dường như đều hòa vào làm một để nói chung ngôn ngữ “Giảm Giá”. Từ châu Mỹ xa xôi cho đến châu Á, mọi người đều cuồng loạn vì những món đồ có giá siêu hấp dẫn.

Tuy nhiên, để có được một suất mua món đồ yêu thích dịp Black Friday, bạn không thể thong thả với tâm lý “có tiền là có tất cả” mà phải tham gia cuộc đua “ai lẹ chân, ai nhanh tay, ai tinh mắt hơn”.

Chỉ những người nhanh nhất mới có cơ hội chạm tay vào hàng giảm giá.
Chỉ những người nhanh nhất mới có cơ hội chạm tay vào hàng giảm giá.

Mỗi dịp Black Friday, anh Lân hiện đang sống tại California (Mỹ) cũng thường hòa vào dòng người đông đúc mua hàng vì chiều ý vợ. “Nhớ có lần để mua được cái túi xách vợ thích mà mình chen lấn giữa một đám các bà, các cô. Chen vào đã khó, chen ra còn khó hơn. Lúc ra đến nơi người đầy vết xước mà không hiểu để rớt cái túi ở đâu mất tiêu. Lúc đấy vợ mình thiếu nước giãy đành đạch, sùi bọt mép ăn vạ mình ngay tại cửa hàng”, anh Lân hóm hỉnh kể lại kinh nghiệm đau thương.

Để tránh tình trạng xấu mặt vì phải tranh giành đồ chốn đông người, nhiều chị em lựa chọn hình thức săn hàng giảm giá online.
Để tránh tình trạng xấu mặt vì phải tranh giành đồ chốn đông người, nhiều chị em lựa chọn hình thức săn hàng giảm giá online.

Là một người yêu thích mua hàng online, chị Mai Anh (nhân viên kế toán - Hà Nội) có một group các bà mẹ bỉm sữa chung niềm đam mê. Mỗi dịp giảm giá lớn như Black Friday, cả nhóm sẽ cùng online để vợt hàng. Nhóm của chị tập trung vào săn các loại đồ hiệu được giảm sâu như đồng hồ, túi xách, giày dép, mỹ phẩm cao cấp. Một người sẽ mua nhiều size để bán lại cho những người khác có nhu cầu trong nhóm.

“Tôi thường len lén giấu chồng con ngồi suốt đêm canh đồ. Đi làm, tôi cũng vẫn tranh thủ lúc rảnh để vào tăm tia xem có thêm món nào hấp dẫn không”, chị Mai Anh hào hứng nói.

Đấm ngực vì lỡ “mua cả thế giới”

Tuy có kinh nghiệm săn hàng giảm giá đầy mình nhưng chị Hồng Nhung và chị Mai Anh cũng nhiều phen dở khóc dở cười vì cao hứng đặt quá nhiều hay chọn nhầm đồ, nhầm size. Mua hàng xong dùng không được, vứt đi thì tiếc là tình trạng chung của nhiều tín đồ mua sắm vào mỗi dịp Black Friday. Sau khi chen lấn kinh hoàng hay ngồi lì cả ngày để canh đồ online, chỉ đến khi thấy tiền bỏ ví mà đi, chị em mới chợt nhận ra hình như món đồ đó cũng không cần thiết lắm. Những lúc như thế, mọi người cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài than trời vì ân hận.

Để tránh lãng phí tiền bạc và thời gian vô ích trong dịp Black Friday, chị em nên đầu tư vào những loại hàng hiệu có giá trị.
Để tránh lãng phí tiền bạc và thời gian vô ích trong dịp Black Friday, chị em nên đầu tư vào những loại hàng hiệu có giá trị.

Anh Thành Long (chuyên viên kiểm toán, Hà Nội) chia sẻ quan điểm của bản thân: “Tôi rất ủng hộ việc chị em mua hàng giảm giá. Tuy nhiên, việc chọn lựa mặt hàng gì để mua là một điều cần lưu ý. Black Friday là dịp giảm giá lớn trong năm với sự góp mặt của nhiều thương hiệu uy tín, chất lượng. Vì vậy, bạn nên tranh thủ dịp này để săn cho mình món đồ hiệu vừa chất vừa có giá trị kinh tế cao, không lo lỗi mốt, thay vì sa đà vào hàng hóa giá rẻ.

Ngoài ra, nhiều cửa hàng cũng cho mình đặt hàng trước, chị em nên tranh thủ để có thể mua sắm thong thả mà vẫn nhận được ưu đãi. Năm ngoái, tôi đã săn thành công một chiếc đồng hồ Orient với giá rẻ hơn đến gần 6 triệu đồng nhờ chiến lược này. Năm nay, tôi đặt hàng trước qua Galle Watch để được hưởng ưu đãi gần 50%. Để tránh bị vợ mắng te tua như năm ngoái vì chỉ đặt 1 chiếc đồng hồ, lần này tôi đặt liền một cặp để 2 vợ chồng diện đồng hồ đôi luôn”.

Nếu không thể kiềm lòng vào dịp Black Friday và lỡ học thuộc câu thần chú của cô nàng Rebecca Bloomwood trong “Lời tự thú của một tín đồ shopping”: “When I shop, the world gets better” (tạm dịch: Khi tôi mua sắm, thế giới tốt đẹp hơn”), việc áp dụng chiến lược mua sắm như anh Thành Long là một gợi ý khá thông minh dành cho phái đẹp. Việc “mua cả thế giới” đúng cách sẽ giúp chị em tận hưởng hạnh phúc săn được hàng giảm giá một cách trọn vẹn mà không phải thở than “tiền về nơi đâu”.

Galle Watch là hệ thống phân phối đồng hồ cao cấp chính hãng hàng đầu Việt Nam với 31 showrooms trên toàn quốc, trong đó có 17 showrooms trong các trung tâm thương mại. Từ ngày 23-26/11/2017, hệ thống triển khai chương trình ưu đãi cực hấp dẫn “Black Friday – Ưu đãi khủng lên tới 50%”.

Khách hàng có thể sở hữu những mẫu đồng hồ mình yêu thích từ các thương hiệu danh tiếng như Orient, Tissot, Century, Chronoswiss, Enicar, Ernest Borel, Frederique Constant, Longines, Roamer, Rado, Romanson,… với mức ưu đãi lên đến 50% kể từ ngày 23 đến 26/11/2017.

AnnB