1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Cửa khẩu Tân Thanh ổn định trở lại sau ùn tắc dưa hấu

Theo thông tin từ Chi cục Hải quan Tân Thanh (Cục Hải quan Lạng Sơn), thời điểm này do cuối vụ nên mặt hàng dưa hấu, thanh long XK sang Trung Quốc rất ít, mỗi ngày có khoảng từ 10 đến 20 xe làm thủ tục XK.


Dưa hấu chờ xuất khẩu tại cửa khẩu Tân Thanh. Nguồn: Internet.

Dưa hấu chờ xuất khẩu tại cửa khẩu Tân Thanh. Nguồn: Internet.

Bà Đặng Thị Ngân, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Tân Thanh cho biết, khoảng tháng 3, tháng 4 hàng năm khi vào tiết Thanh minh, phía Trung Quốc tăng cường NK số lượng lớn hoa quả tươi từ Việt Nam. Đồng thời, các tỉnh phía Nam nước ta đang vào mùa thu hoạch mặt hàng dưa hấu, thanh long nên các tư thương ồ ạt đưa hàng lên cửa khẩu Tân Thanh khiến cho tình trạng tồn đọng mặt hàng này diễn ra tại cửa khẩu.

Tuy nhiên, bà Ngân khẳng định, từ giữa tháng 4 đến nay, các mặt hàng này đổ về cửa khẩu để chờ XK sang Trung Quốc giảm hẳn.

Hiện tại cửa khẩu Tân Thanh đã ổn định trở lại và không diễn ra cảnh ách tắc hàng hóa. Do đó, thời điểm này, mỗi ngày, Chi cục Hải quan Tân Thanh chỉ làm thủ tục XK cho khoảng 10- 20 xe dưa hấu, thanh long.

Theo Đảo Lê
Báo Hải quan