Công ty dược Max Biocare chú trọng nghiên cứu khoa học và tính bền vững

Trường Thịnh

(Dân trí) - Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành dược phẩm và dinh dưỡng, công ty Max Biocare (Úc) ghi dấu ấn trong lĩnh vực khoa học sinh học và chăm sóc sức khỏe đồng thời hướng tới duy trì tính bền vững, ổn định cho môi trường.

Max Biocare là công ty dược phẩm có trụ sở tại Victoria, Úc. Công ty kỳ vọng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế trong khu vực Đông Nam Á. Mới đây, Tiến sĩ George Thouas - Trưởng bộ phận Nghiên cứu và đổi mới sáng tạo của Max Biocare có buổi trao đổi, chia sẻ với cơ quan Global Victoria, thuộc bang Victoria, nước Úc về khoa học và sự bền vững.

Công ty dược Max Biocare chú trọng nghiên cứu khoa học và tính bền vững - 1
Tiến sĩ George Thouas - Trưởng bộ phận Nghiên cứu và đổi mới sáng tạo của Max Biocare (Ảnh: Max Biocare).

Đại diện công ty cho biết, cùng với việc mở rộng hoạt động kinh doanh của công ty trên khắp khu vực Đông Nam Á và thế giới, Max Biocare đã nhận được nhiều sự ủng hộ và hỗ trợ của tổ chức Global Victoria.

Max Biocare chú trọng việc nghiên cứu nhằm tìm ra giải pháp đáp ứng nhu cầu và đảm bảo chất lượng sản phẩm cho người tiêu dùng trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu khác nhau như nấm, dược phẩm, thực phẩm bổ sung, thực phẩm dinh dưỡng, mỹ phẩm và chăm sóc sức khỏe thú cưng. Công ty còn là nhà cung cấp nguyên liệu được nhiều công ty sản xuất tin tưởng hợp tác.

Hiện các sản phẩm của Max Biocare đã có mặt hơn 10 quốc gia trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, cũng như thế giới.

Công ty dược Max Biocare chú trọng nghiên cứu khoa học và tính bền vững - 2
Max Biocare đã có mặt hơn 10 quốc gia (Ảnh: Max Biocare).

Ngoài cơ sở nghiên cứu đặt tại trụ sở South Yarra, Max Biocare còn thành lập viện nghiên cứu xanh - Max Biocare Research Park tại Yinnar, thuộc Gippsland, bang Victoria, nước Úc, nhằm phục vụ nghiên cứu khoa học, công nghệ và phát triển bền vững.

Mô hình phát triển truyền thống đã không còn phù hợp trong bối cảnh mới - khi nguồn tài nguyên ngày càng cạn kiệt và trái đất ngày càng nóng lên. Vì vậy, việc chú trọng phát triển bền vững, phát triển kinh tế đồng thời và hài hòa với bảo vệ môi trường và duy trì cuộc sống xanh là vấn đề hiện nay được nhiều người quan tâm.

Đại diện công ty cho biết Max Biocare Research Park với quy trình sản xuất độc quyền đã phát triển thành công các thành phần nguyên liệu phù hợp với xu hướng bền vững. Nguyên liệu đều được trồng bằng phương thức hữu cơ bền vững, không chứa hóa chất độc hại hoặc thuốc trừ sâu, đồng thời sử dụng biện pháp canh tác đặc biệt để tăng cường kiểm soát dịch hại tự nhiên mà không dùng đến chất hóa học, bảo vệ đất đai và môi trường.

Công ty dược Max Biocare chú trọng nghiên cứu khoa học và tính bền vững - 3
Max Biocare Research Park tại Yinnar (Ảnh: Max Biocare).

Thêm vào đó, nhiều chuyến du lịch sinh thái "Eco-Tour" tại Max Biocare Research Park cũng được mở ra cho các trường học, các tổ chức, đoàn thể không chỉ ở Úc mà còn cho các nước trong khu vực, tập trung vào giới thiệu và giáo dục về khoa học nghiên cứu nấm, hệ sinh thái, động thực vật học tại Úc chẳng hạn như các loài chim, ong, thảo mộc, hoa....

Công ty dược Max Biocare chú trọng nghiên cứu khoa học và tính bền vững - 4
Hoạt động du lịch sinh thái tại Max Biocare Research Park (Ảnh: Max Biocare).

Với cam kết nghiên cứu và đổi mới, công ty cho biết tiếp tục phát triển các sản phẩm mới và sáng tạo giúp cải thiện sức khỏe và hạnh phúc con người, thú cưng và môi trường trên khắp thế giới.

Nhận được sự hỗ trợ của tổ chức Global Victoria và chính phủ, Max Biocare kỳ vọng sẽ tạo ra tác động ở khu vực Đông Nam Á, thúc đẩy phát triển không chỉ trong kinh tế và lĩnh vực khoa học, nghiên cứu mà còn về những giá trị bền vững cho môi trường.