1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Con trai bầu Thắng sở hữu hơn 14 triệu cổ phần KienLong Bank

(Dân trí) - Trong khi Chủ tịch Võ Quốc Thắng không hề nắm cổ phần nào tại KienLong Bank thì con trai ông là Võ Quốc Lợi đang có trong tay 14,05 triệu cổ phần, tương ứng chiếm tỉ lệ 4,68% vốn ngân hàng.

Bầu Thắng không nắm cổ phần nào tại KienLong Bank.
Bầu Thắng không nắm cổ phần nào tại KienLong Bank.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

* Hà Nội quyết "thưởng" cho người có "tội"?
*
VN-Index bất ngờ phục hồi về mốc 590
* Tái cơ cấu ngân hàng: “Sao anh không báo cho em?”
* Giá tôm xuất khẩu tăng, đại gia thủy sản hưởng lợi lớn

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm vừa được Ngân hàng TMCP Kiên Long công bố cho thấy, Chủ tịch HĐQT ngân hàng là ông Võ Quốc Thắng (bầu Thắng) và Phó Chủ tịch HĐQT Mai Hữu Tín cùng phần lớn thành viên trong gia đình đều không sở hữu cổ phần nào. Duy có ông Võ Quốc Lợi - con trai bầu Thắng lại có 14,05 triệu cổ phần, tương ứng tỉ lệ sở hữu 4,68% KienLong Bank.

Ngoài ra, tại ngân hàng Kiên Long, ông Trần Phát Minh cũng đang sở hữu 9,84 triệu cổ phiếu, tương ứng 3,28% cổ phần. Ông Minh đã miễn nhiệm Thành viên HĐQT từ ngày 15/4. Thay vào vị trí này là ông Võ Văn Châu, đang không sở hữu cổ phần nào.

Các thành viên khác trong HĐQT là ông Phạm Trần Duy Huyền nắm 14,17 triệu cổ phiếu (tương ứng 4,72%); ông Bùi Thanh Hải sở hữu 13 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,33% và bà Nguyễn Thụy Quỳnh Hương không nắm cổ phần nào.

Chủ tịch Võ Quốc Thắng của KienLong Bank cũng là ông chủ tập đoàn Đồng Tâm - group hoạt động đa ngành (kinh doanh gạch men, bất động sản...).

Mai Chi
Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”