Cổ phiếu "vua thép" và ngân hàng ông Nguyễn Đức Thụy biến động mạnh

Mai Chi

(Dân trí) - Giữa lúc giao dịch trên thị trường căng thẳng thì giao dịch tại HPG lại sôi động với khớp lệnh hơn 38 triệu cổ phiếu, LPB bật tăng mạnh nhất ngành ngân hàng và ảnh hưởng lớn nhất đến VN-Index.

Thanh khoản thị trường phiên hôm nay (8/10) đã cải thiện đáng kể so với hôm qua, không khí giao dịch có phần bớt ngột ngạt. Tuy vậy, các chỉ số trên thị trường vẫn rung lắc rất mạnh quanh ngưỡng 1.270 điểm.

VN-Index đóng cửa tăng 2,05 điểm tương ứng 0,16% lên 1.271,98 điểm; HNX-Index giảm 0,94 điểm tương ứng 0,4% và UPCoM-Index điều chỉnh nhẹ 0,02 điểm tương ứng 0,02%.

Thanh khoản sàn HoSE đạt 678,7 triệu cổ phiếu tương ứng 15.729 tỷ đồng, cao hơn hôm qua nhưng vẫn tương đối khiêm tốn. Trên HNX có 65,33 triệu cổ phiếu tương ứng 1.402,95 tỷ đồng; con số này trên UPCoM là 32,82 triệu cổ phiếu tương ứng 450,38 tỷ đồng.

Cổ phiếu vua thép và ngân hàng ông Nguyễn Đức Thụy biến động mạnh - 1

Thanh khoản cải thiện đáng kể so với hôm qua nhưng vẫn ở mức khiêm tốn (Nguồn: VNDS).

Độ rộng thị trường nghiêng nhẹ về phía các mã tăng với 382 mã tăng, 16 mã tăng trần so với 359 mã giảm, 16 mã giảm sàn. Trong đó, trên sàn HoSE có 176 mã tăng và 179 mã giảm.

Cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát trở thành tâm điểm của phiên với khối lượng giao dịch dẫn đầu thị trường, đạt 38,2 triệu đơn vị, giá trị giao dịch là 346,2 tỷ đồng. Mã này kết phiên tại mức giá 26.950 đồng, tăng 2,1%.

Các mã cổ phiếu thép khác cũng có diễn biến tích cực. VCA tăng 2,3%; HSG tăng 1,4% với khớp lệnh 16,1 triệu cổ phiếu; NKG tăng 1,4%; SMC tăng 0,9%; TLH tăng 0,9%.

Giá cổ phiếu thép tăng mạnh và giao dịch sôi động trong bối cảnh giá thép trên thị trường thế giới phục hồi. Mới đây, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) công bố kế hoạch tung ra gói kích thích tiền tệ lớn và quan trọng nhất kể từ thời Covid-19 để ngăn chặn sự lao dốc không phanh của thị trường nhà ở. 

Một số cổ phiếu ngành xây dựng và vật liệu phiên hôm nay cũng tăng mạnh trong phiên hôm nay. Có 3 mã tăng trần là CTI, BMP và ACC. Bên cạnh đó, các mã khác như CII, LCG, CTD, EVG, HHV cũng tăng giá.

Cổ phiếu ngành bất động sản phân hóa. Trong khi D2D giảm 6,5%; PTL giảm 4,7%; HTN giảm 4,2%; HDC giảm 3,3%; TDC giảm 2,7%; LDG giảm 2%; DIG giảm 1,8% thì chiều ngược lại, NVT tăng 4,8%; SGR tăng 4%; SZL tăng 3%, SIP tăng 2,2%; KBC tăng 1,8%; NTL tăng 1,4%; CRE tăng 1,3%. Nhóm Vingroup hồi phục: VIC tăng nhẹ 0,1%; VRE tăng 0,5%; VHM tăng 1%.

Cổ phiếu vua thép và ngân hàng ông Nguyễn Đức Thụy biến động mạnh - 2

Top cổ phiếu ảnh hưởng mạnh nhất đến VN-Index phiên 8/10.

Nhóm ngân hàng cũng phân hóa nhẹ. LPB hôm nay tăng mạnh 4,9% với khớp lệnh xấp xỉ 16 triệu đơn vị. LPB cũng là mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index phiên hôm nay. HDB tăng 1,3%, khớp lệnh 10 triệu đơn vị; TCB tăng 1%, khớp lệnh 16,2 triệu đơn vị; VPB và TPB tăng giá và khớp lệnh lần lượt 27,9 triệu và 32 triệu đơn vị. Phía giảm có MSB, SHB, VCB, STB, NAB, BID, CTG song mức giảm không lớn.

Phần lớn cổ phiếu ngành dịch vụ tài chính giảm giá, nhiều mã điều chỉnh mạnh: ORS giảm 3,7%; VDS giảm 3,3%; BSI giảm 3,1%; TCI giảm 2,4%; FTS giảm 1,8%; CTS giảm 1,8%; HCM giảm 1,6%.

Hôm nay, khối nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 225 tỷ đồng trên toàn thị trường, trong đó bán ròng 116 tỷ đồng trên sàn HoSE. Hoạt động bán ròng tập trung tại MWG, STB, BMP, FPT. Ngược lại, khối ngoại mua ròng TCB, HPG, LPB, VNM.