1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Cổ phiếu “phá đáy”, bầu Đức mất ngôi giàu thứ 3 sàn chứng khoán Việt

(Dân trí) - Với diễn biến giảm liên tục trong thời gian qua, cổ phiếu HAG của Hoàng Anh Gia Lai đã lùi về mức giá thấp nhất kể từ khi cổ phiếu này niêm yết. Qua đó, khiến bầu Đức mất gần 3.800 tỷ đồng trong gần 1 năm, tụt xuống vị trí thứ 4 trong danh sách người giàu trên sàn chứng khoán.

Thị trường chứng khoán (TTCK) tuần này đã khép lại với hai phiên tăng điểm ngay dịp lễ Giáng sinh. Đóng cửa giao dịch ngày 25/12, chỉ số VN-Index ghi nhận tăng thêm 1,5 điểm tương ứng 0,26% lên 567,67 điểm.

Tuy vậy, vẫn có tới 123 mã giảm giá trên sàn TP Hồ Chí Minh (HSX) so với chỉ 87 mã tăng giá. Không may cho ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) là cổ phiếu HAG của Hoàng Anh Gia Lai lại nằm trong số những mã giảm.

Diễn biến giá cổ phiếu HAG kể từ thời điểm niêm yết
Diễn biến giá cổ phiếu HAG kể từ thời điểm niêm yết

HAG đã có một chuỗi diễn biến tiêu cực trên TTCK thời gian gần đây. Phiên 25/12, mã này mất thêm 200 đồng (tương ứng 1,8%) giảm xuống mức giá 10.900 đồng, thiết lập mức đáy mới của HAG kể từ thời điểm niêm yết năm 2008.

Nắm 347.8 triệu cổ phần HAG tương ứng tỉ lệ 44,03% vốn điều lệ công ty, khi HAG mất giá, khối tài sản của bầu Đức ở trên sàn cũng “bốc hơi” gần 70 tỷ đồng.

So với thời điểm cuối năm 2014, giá cổ phiếu HAG đã sụt giảm gần 51%. Do vậy, mặc dù bầu Đức đã nâng khối lượng nắm giữ cổ phiếu thêm hơn 5 triệu đơn vị so với cuối năm ngoái nhưng vẫn không thể cứu nổi giá HAG, ngoài ra còn làm khối tài sản trên sàn thậm chí thâm thủng nhiều hơn.

Tổng cộng bầu Đức đã mất gần 3.800 tỉ đồng trên sàn chứng khoán trong gần 1 năm qua. Hiện tại, tài sản trên sàn của ông Đức đang là 3.791 tỷ đồng, xếp vị trí thứ 4 danh sách những người giàu nhất trên TTCK Việt Nam.

Vị trí giàu thứ 3 TTCK Việt Nam hiện nay đã “về tay” bà Phạm Thu Hương.

Phiên 25/12, giá cổ phiếu VIC tăng 400 đồng. Diễn biến này đã giúp ông Phạm Nhật Vượng có thêm 213 tỷ đồng, bà Phạm Thu Hương có thêm 36,7 tỷ đồng, bà Phạm Thúy Hằng có thêm 24,5 tỷ đồng bổ sung vào giá trị cổ phiếu nắm giữ trên sàn.

Như vậy, trên sàn chứng khoán, ông Phạm Nhật Vượng hiện có 22.575 tỷ đồng (giàu nhất thị trường), bà Phạm Thu Hương có 3.893 tỷ đồng (xếp vị trí thứ 3) và bà Phạm Thúy Hằng có 2.600 tỷ đồng (xếp vị trí thứ 5).

Người hưởng lợi nhiều nhất từ phiên giao dịch 25/12 lại là bà Nguyễn Hoàng Yến (vợ ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Tập đoàn Ma San). Là thành viên HĐQT tập đoàn, bà Yến đang nắm 26,2 triệu cổ phiếu MSN.

Phiên giao dịch hôm qua, MSN tăng trần 4.500 đồng mỗi cổ phiếu (6,4%) qua đó giúp bà Yến có thêm 118 tỷ đồng, nâng tổng tài sản lên gần 2.000 tỷ đồng.

Như vậy, có thể thấy, diễn biến giá cổ phiếu trên TTCK những phiên cuối năm đang trở nên ngày càng kịch tính, và thứ hạng trên bảng xếp hạng những người giàu nhất dự kiến có thể thay đổi dù vỏn vẹn chỉ còn 4 phiên giao dịch của năm 2015.

Bích Diệp

 

Cổ phiếu “phá đáy”, bầu Đức mất ngôi giàu thứ 3 sàn chứng khoán Việt - 2