1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai chưa rõ số phận, giới đầu tư vẫn chọn bầu Đức

Mai Chi

(Dân trí) - Hiện vẫn chưa rõ số phận đi hay ở của HAG trên sàn HoSE nhưng tính chung một tuần qua, cổ phiếu công ty bầu Đức vẫn tăng gần 17%. Riêng phiên hôm nay, HAG tăng kịch trần với khối lượng đột biến.

Áp lực chốt lời, VN-Index quay về sát ngưỡng tham chiếu

Thị trường phiên 4/3 vẫn tiếp tục gặp khó với mốc 1.510 điểm. Trạng thái giằng co căng thẳng, VN-Index vẫn chủ yếu dao động quanh vùng tham chiếu trước khi đóng cửa tăng nhẹ 0,33 điểm tương ứng 0,02% lên 1.505,33 điểm.

Phiên này, VN30-Index tăng 2,85 điểm tương ứng 0,19% lên 1.525,34 điểm. Trong khi đó, HNX-Index tăng 1,28 điểm tương ứng 0,28% lên 450,59 điểm và UPCoM-Index tăng 0,1 điểm tương ứng 0,09% lên 113,29 điểm.

Cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai chưa rõ số phận, giới đầu tư vẫn chọn bầu Đức - 1

Thanh khoản thị trường duy trì tốt trong phiên cuối tuần, đạt trên 35.000 tỷ đồng (Ảnh chụp màn hình).

Đáng chú ý là VNSML-Index tăng trên 21 điểm tương ứng tăng 0,98% - mức tăng vượt trội so với các chỉ số khác, cho thấy dòng tiền đang có xu hướng tìm đến cổ phiếu vốn hóa nhỏ.

Các chỉ số chính tăng nhẹ song độ rộng thị trường lại nghiêng mạnh về phía các mã tăng giá. Có 710 mã tăng, 77 mã tăng trần so với 416 mã giảm. Toàn thị trường chỉ có 12 mã giảm sàn.

Riêng rổ VN30 có 14 mã tăng, 14 mã giảm và 2 mã đứng giá tham chiếu. VRE tăng 3,2%; PDR tăng 2,8%; ACB tăng 2,5%; SSI tăng 2,4%; PNJ tăng 2,1%... trong khi "ông lớn" HPG lại điều chỉnh; VCB giảm 0,7%; VJC giảm 2,8% và SAB giảm 4,2%.

Với nền thanh khoản cao, hầu hết cổ phiếu ngành chứng khoán tăng giá, tuy nhiên, tăng mạnh nhất lại nhóm công ty chứng khoán nhỏ. DSC tăng 6,7%; PSI tăng 5,1%; BMS tăng 5%; PHS tăng 4,8%; IVS tăng 4,1%; VIG tăng 3,5%; WSS tăng 3,5%; APS tăng 2,7%. Bên cạnh đó, SSI cũng tăng 2,4%; HCM tăng 1,3%; VCI tăng 1%; VND tăng 0,3%.

Những cổ phiếu được đánh giá là hưởng lợi từ biến động địa chính trị thế giới như thép, phân bón bị chốt lời đáng kể, nhiều mã giảm. Ở dòng thép, HPG giảm 0,6%; SMC giảm 2,7%; HSG giảm 3,1%; NKG giảm 2,1%; POM giảm 1,3%.

Với nhóm phân bón, trong khi HSI, VAF tăng trần; DDV tăng 3,5%; DCM và DPM lần lượt tăng 1,3% và 1,2% thì DHB, LAS, SFG, PSW, PSE lại giảm. Riêng PSE giảm sâu 5,2%.

HAG tăng trần với khối lượng giao dịch tăng đột biến

Cổ phiếu ngành thủy sản khởi đầu phiên tích cực, tuy nhiên áp lực chốt lời đã khiến nhiều mã trong nhóm này điều chỉnh giảm như IDI, FMC, ASM, CMX, ANV. Tuy nhiên, cổ phiếu ngành nông nghiệp nhìn chung vẫn "sáng" với diễn biến tăng trần hàng loạt tại NSC, ABT, AGM, HAG; TAC tăng 6,1%; HNG tăng 5,9%.

Cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai chưa rõ số phận, giới đầu tư vẫn chọn bầu Đức - 2

Nhà đầu tư vẫn đổ tiền rất mạnh vào cổ phiếu HAG đẩy giá cổ phiếu tăng mạnh (Ảnh chụp màn hình).

Riêng về cổ phiếu HAG của Hoàng Anh Gia Lai, hiện vẫn chưa rõ số phận đi hay ở của mã cổ phiếu này trên sàn HoSE. Với kết quả kinh doanh lỗ 3 năm liên tiếp từ năm 2017 đến năm 2019 sau khi hồi tố, cổ phiếu HAG được cho là nằm trong diện phải hủy niêm yết bắt buộc. Quyết định cuối cùng đang chờ HoSE công bố. Dù vậy, tính chung trong vòng một tuần qua, cổ phiếu của công ty bầu Đức vẫn tăng gần 17%.

Đáng chú ý, ở phiên hôm nay, cùng với trạng thái tăng trần thì khối lượng giao dịch tại mã này cũng rất lớn, đạt 35,3 triệu cổ phiếu, tăng hơn gấp đôi phiên hôm qua và vượt xa bình quân giao dịch trong 3 tháng là 28,4 triệu cổ phiếu/phiên.

Cổ phiếu bất động sản lại phân hóa. Một số mã đạt mức tăng mạnh như HAR tăng trần và trắng bên bán; ITA tăng 4,6%; IJC tăng 3,8%; LDG tăng 3,8%; DIG tăng 3%; HDC tăng 3%... Ngược lại, FDC giảm 5,8%; VRC giảm 5,5%; SZL giảm 3,4%.

Trong khi đó, cổ phiếu ngành xây dựng và vật liệu nhiều mã diễn biến rất khả quan. DPG, TGG và VNE tăng kịch trần và có dư mua giá trần, NHA tăng 6,6%; HVH tăng 5,6%; LCG tăng 4,9%; HBC tăng 4,3%; C32 tăng 4,2%; FCN tăng 4%...

Dù chưa thể vượt cản thành công nhưng điểm tích cực của phiên hôm nay là thanh khoản thị trường vẫn giữ ở mức cao, đạt trên 35.000 tỷ đồng.

Giá trị giao dịch trên HoSE đạt 29.580,86 tỷ đồng với khối lượng 928,92 triệu cổ phiếu giao dịch. HNX có 137,47 triệu cổ phiếu giao dịch tương ứng 3.788,44 tỷ đồng và sàn UPCoM có 128,98 triệu cổ phiếu giao dịch tương ứng 1.825,31 tỷ đồng.

Hơn nữa, trong bối cảnh chứng khoán châu Á diễn biến tiêu cực vì ảnh hưởng thông tin tại Ukraine thì việc chứng khoán Việt Nam vẫn giữ được sắc xanh cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn vững vàng.