Cỏ Mềm: 7 năm, xây 8 ngôi trường cho học sinh vùng cao

Trường Thịnh

(Dân trí) - Trẻ em là tương lai của đất nước, vì vậy, Cỏ Mềm đã lựa chọn xây trường cho các em nhỏ vùng cao, góp phần mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn.

Từ ước mơ xanh đến ngôi trường an lành

Cỏ Mềm thành lập năm 2015 với mục tiêu chăm sóc con người và bảo vệ trái đất bằng những sản phẩm thiên nhiên an toàn, thay thế hóa chất độc hại. Cỏ Mềm đã trở thành một trong những thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên được người dùng quan tâm, có những hoạt động đóng góp cho xã hội và cộng đồng. 

Cỏ Mềm: 7 năm, xây 8 ngôi trường cho học sinh vùng cao - 1

Cửa hàng Cỏ Mềm tại Tân Sơn Nhì, Tân Phú, TPHCM (Ảnh: Cỏ Mềm).

Dự án "Ngôi trường ước mơ" đã được nhà sáng lập công ty - Trịnh Đặng Thuận Thảo khởi động vào năm 2018, đi vào hoạt động dưới sự chung tay đồng lòng của các các cán bộ, công nhân viên công ty. Đến nay hoạt động này đã trải qua 7 năm phát triển và vun đắp, trở thành hoạt động thường niên của Cỏ Mềm.

"Xuất phát từ ước mơ xanh về sản phẩm an lành, chất lượng thật cho con người, Cỏ Mềm mong muốn được góp chút sức nhỏ bé của mình vào hành trình đi tìm con chữ của các em nhỏ vùng cao, chắp cánh ước mơ cho các em trở thành hiện thực", đại diện công ty cho biết.

Cỏ Mềm: 7 năm, xây 8 ngôi trường cho học sinh vùng cao - 2
Hình ảnh những ngôi trường ván gỗ, lợp lá của các em học sinh vùng cao (Ảnh: Cỏ Mềm).

Dự án được thực hiện ở những tỉnh vùng núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ của Việt Nam, nơi kinh tế địa phương còn nhiều khó khăn và người dân chưa có điều kiện tiếp cận sâu với giáo dục. Ở những bản làng đó, có những cung đường đèo uốn lượn nên thơ, ruộng bậc thang đổ sóng mùa vàng và những ngọn núi mù sương hùng vĩ. Nhưng cũng ở những bản làng đó, các em học sinh và giáo viên phải học tập và giảng dạy trong những lớp học tranh tre nứa lá, mưa dột vào mùa hè, gió lạnh cắt thịt vào mùa đông, thiếu thốn trang thiết bị, cơ sở vật chất sập xệ, thậm chí là mất an toàn. 

Chặng đường 7 năm và 8 ngôi trường ước mơ

Từ ngôi trường đầu tiên được xây dựng tại điểm trường Mầm non Ngã Ba - xã Sùng Đô - Văn Chấn- Yên Bái, cho đến nay Cỏ Mềm đã xây dựng 7 điểm trường với tổng 15 phòng học và tổng diện tích lên đến 421m2. Tổng chi phí xây dựng 7 điểm trường khoảng hơn 1 tỷ đồng, đều do Cỏ Mềm tài trợ hoàn toàn.

Đây là những mái trường kiên cố, tạo không gian học tập an toàn, ấm áp cho gần 300 em nhỏ vùng cao các huyện vùng cao ở tỉnh Lào Cai, Thanh Hóa, Sơn La, Lai Châu… 

Năm nay, nhân dịp sinh nhật tròn 7 tuổi, nhãn hàng tiếp tục triển khai xây dựng thêm 1 điểm trường nữa tại huyện miền núi Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, nâng tổng số phòng học lên 17, tổng diện tích hơn 500m2, dự kiến sẽ đưa vào hoạt động từ tháng 12/2022.

Cỏ Mềm: 7 năm, xây 8 ngôi trường cho học sinh vùng cao - 3
Trường mầm non Sơn Ca, điểm khu Bú Khương, xã Chiềng Phung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La sau khi được xây mới (Ảnh: Cỏ Mềm).

Quá trình xây trường tuy gặp nhiều khó khăn khi những điểm trường tại đây đều nằm sâu trong bản, không có đường vào cho ô tô, mọi vật liệu như tấm tôn, tấm vách xây dựng đều cần vác vào bằng sức người. Nhưng để các em nhỏ có được ngôi trường mơ ước, các cán bộ, nhân sự của Cỏ Mềm không quản ngày đêm, đốc thúc, triển khai xây dựng nhanh để đưa vào hoạt động các điểm trường.

Bên cạnh hoạt động xây trường cho các em học sinh vùng cao, Cỏ Mềm còn tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện khác nhằm khích lệ tinh thần của các em học sinh và giáo viên. Cụ thể như: trao tặng các phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gửi tặng các xuất quà cho các cô giáo vùng cao, giúp các cô có thêm động lực và nhiệt huyết làm nghề, trao tặng hàng nghìn bánh xà bông rửa tay giúp các em nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe và vệ sinh phòng bệnh…

Cỏ Mềm: 7 năm, xây 8 ngôi trường cho học sinh vùng cao - 4

Lễ khánh thành và tặng quà cho các em nhỏ trường mầm non Họa My, Sông Mã, Sơn La (Ảnh: Cỏ Mềm).

Chia sẻ về điểm trường mới - cô giáo mầm non điểm trường Bú Khương, xã Chiềng Phung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La xúc động: "Bản thân tôi là một giáo viên đã gắn bó với ngôi trường này từ những ngày mới bước vào nghề dạy học. Chứng kiến sự đổi thay của ngôi trường, tôi rất xúc động. Xúc động khi nhớ về một thời gian khó đã qua đi, khi trường bị gió cuốn tốc mái, tường nhà bị mối mọt phải dùng bạt và đan phên tre để chắn mưa gió,... Và xúc động hơn cả là niềm vui, niềm hạnh phúc, khi con em bản làng giờ đây được học tập trong ngôi trường mới, khang trang, có đủ thiết bị đồ dùng, đồ chơi, lớp học ấm áp về mùa đông, thoáng mát về mùa hè".

Các bé sẽ có sân chơi tập không bị bụi bẩn, vấp đá sỏi như ngày trước. Hằng năm, nhà trường và phụ huynh không phải tu sửa, lo lắng mất an toàn đối với trẻ, giáo viên không mất nhiều thời gian vào việc trang trí lớp mỗi khi bị mưa gió để dành thời gian chăm sóc, giáo dục trẻ nhiều hơn… "Cảm ơn nhãn hàng Cỏ Mềm đã thực hiện ước mơ của tôi cũng như các em học sinh nơi đây. Điểm trường này được thay thế cũng là điểm trường cuối cùng có phòng học tạm. Nhờ được Cỏ Mềm tài trợ nhà trường đã xóa được phòng tạm trong năm 2021 sớm hơn so với kế hoạch 3 năm…", cô giáo chia sẻ.

Nụ cười của các em học sinh, các giáo viên vùng cao trong lớp học kiên cố, khang trang, chính là động lực để nhãn hàng tiếp tục bền bỉ hơn nữa trong hoạt động cộng đồng. Đó cũng là minh chứng cho những ủng hộ và tin yêu mà khách hàng đã dành cho thương hiệu Cỏ Mềm trong suốt hành trình qua.