1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Cơ cấu giá xe Civic chiếm 41% là thuế

Với mức giá từ 495 - 605 triệu đồng đối với các dòng xe Civic 1.8 và 2.0 số tự động, giá xe Civic đã vượt ra sự kỳ vọng của số đông người tiêu dùng. Vậy thực tế xe Civic có đắt không và cơ sở nào để Honda Việt Nam đưa ra mức giá nói trên?

Báo giới đã có cuộc trao đổi với Bà Asako Suzuki - Phó Tổng giám đốc Công ty Honda Việt Nam về vấn đề này.

Thưa bà, trước đây có một số khách hàng mong đợi giá xe Civic thấp hơn mức giá mà Honda Việt Nam công bố. Vậy xin bà vui lòng giải thích về việc định giá xe Civic để cho các độc giả hiểu rõ hơn ?

Chúng tôi rất tiếc vì không thể kiểm soát nổi những tin đồn không chính xác về giá xe Civic trước kia. Chúng tôi cũng không phản ứng trước những tin đồn là giá xe chỉ vào khoảng 20.000 - 25.000 USD vì thực tế là giá xe thường chỉ được công bố khi nhà sản xuất chính thức giới thiệu xe ra thị trường. 

Trong cơ cấu giá hiện tại của Civic, sau khi thuế tiêu thụ đặc biệt tăng thì có 41% là thuộc về thuế, bao gồm thuế nhập khẩu phụ tùng, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng. 59% chi phí còn lại là các chi phí khác, ví dụ như là chi phí cho bán hàng, phụ tùng, nhân công, khấu hao thiết bị....

Chúng tôi đã cố gắng hết sức giảm chi phí sản xuất và đạt được mức giá thấp hơn các kiểu xe khác cùng loại trên thị trường vào thời điểm giới thiệu xe tới khoảng 10% và thậm chí còn thấp hơn 20% so với thời điểm đầu năm nay mặc dù Civic mang rất nhiều đặc điểm nổi trội, hấp dẫn với giá trị cao hơn nhiều. 

Hơn nữa, chúng tôi cũng mới đi vào sản xuất với sản lượng còn khiêm tốn so với lượng xe Civic sản xuất ở các nước khác, ví dụ như ở Mỹ là khoảng 30.000 xe Civic/tháng trong khi tại Việt Nam chỉ vào khoảng 300 xe Civic/tháng.

Trong cơ cấu giá Honda Civic thì thuế chiếm tới trên 40% giá bán, vậy nếu với mức thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) như vài năm trước đây thì Honda Việt Nam có thể bán xe Civic với giá bao nhiêu ? 

Với mức thuế TTĐB là 40% áp dụng trong năm 2005 thì giá xe Civic 1.8 MT vào khoảng 28.500 USD, còn với mức thuế TTĐB là 24% áp dụng trong năm 2004 thì giá xe Civic 1.8 MT chỉ vào khoảng 25.500 USD.

Được biết HVN đã cam kết đẩy mạnh nội địa hóa ô tô ở Việt Nam, vậy tiến trình nội địa hóa của HVN đã được triển khai như thế nào? Bà có thể cho biết một số linh kiện của xe Civic được sản xuất tại Việt Nam? 

Cơ cấu giá xe Civic chiếm 41% là thuế   - 1
  

Bà Asako Suzuki - Phó
TGĐ Honda Việt Nam.

Đây không phải là cam kết mà là những nỗ lực của chúng tôi trong việc xúc tiến nội địa hóa cho ô tô. Hiện tại, Civic đã đạt tỷ lệ nội địa hóa là 23% với những linh kiện như là bình ắc quy sản xuất ngay tại Việt Nam, hay một số chi tiết khác được nhập khẩu từ nước ngoài và sau đó được lắp ráp tại Việt Nam như bộ dây điện. Trong số 23% nội địa hóa thì có 10% linh kiện được sản xuất ngay tại nhà máy của Honda Việt Nam.

Liên quan tới kế hoạch nội địa hóa sau này, để xây dựng một kế hoạch nội địa hóa cụ thể thì chúng tôi cần phải xem xét hơn nữa về tình hình thị trường và chính sách thuế nhập khẩu phụ tùng trong năm tới như thế nào, đồng thời so sánh giá thành phụ tùng sản xuất trong nước với bộ linh kiện nhập khẩu, nếu cao hơn thì sẽ không có lợi cho khách hàng, và như vậy thì không nên nội địa hóa phụ tùng đó mà nên nhập khẩu. 

Chẳng hạn khi chúng tôi bắt đầu xin cấp phép cho dự án ô tô vào năm 2004 thì mức thuế nhập khẩu phụ tùng chỉ có 25% nhưng hiện nay nhờ có cơ chế thuế nhập khẩu từng phần và lộ trình tính thuế theo CEPT của các nước ASEAN thì nhiều phụ tùng được nhập khẩu sẽ rẻ hơn là đầu tư sản xuất trong nước..

Trên thực tế, nếu sản lượng thấp thì rất khó thực hiện nội địa hóa ?

Tùy theo dung lượng và quy mô sản xuất. Chẳng hạn nếu có một dây chuyền sản xuất để sản xuất một linh kiện nào đó tại một nước khác, thì chúng tôi sẽ tận dụng và nhập khẩu linh kiện này thay vì lắp ráp và kiểm tra chất lượng bằng các thiết bị kiểm tra chất lượng trong nước khi chúng tôi sản xuất chưa nhiều và sẽ hao phí chi phí cố định lớn hơn. Như vậy sẽ tiết kiệm được chi phí.

Thị trường ô tô của Việt Nam còn rất nhỏ hẹp, mà trong phân khúc xe sedan hạng trung, Toyota đã chiếm tới 60% thị phần. Vậy HVN sẽ chinh phục khách hàng bằng cách nào ?

Bên cạnh giá thì bản thân chính sản phẩm cũng là một chiến lược rất mạnh. Civic thế hệ 8 là một sản phẩm rất mạnh trên thế giới, thậm chí còn hơn cả một số sản phẩm khác. Civic thế hệ mới sẽ chinh phục khách hàng bằng chất lượng, công nghệ và tính an toàn vượt trội.

Xin bà cho biết tỉ lệ giữa xe 1.8L và 2.0L trong số hơn 100 xe Civic đã giao cho khách hàng là như thế nào và nếu bây giờ khách hàng đặt mua Civic thì khoảng bao lâu sẽ nhận được xe, chẳng hạn như xe Civic 1.8 AT màu bạc?

Tỷ lệ giữa xe 1.8L và 2.0L khoảng 50%-50% nếu tính con số hơn 100 xe đã giao. Còn thời gian nhận xe tùy vào các màu khác nhau và kiểu xe khác nhau. Với xe Civic 1.8 AT màu bạc, nếu khách hàng đặt mua bây giờ thì khoảng 1 tháng nữa sẽ nhận được xe.

Xin cám ơn bà!

Theo H.Thọ
VnMedia