1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Chuyên gia: Thị trường chứng khoán 2 tháng cuối năm "sẽ vui hơn rất nhiều"

Kim Ngọc
Tìm động lực cho thị trường chứng khoán những tháng cuối năm

(Dân trí) - Thị trường chứng khoán trong năm nay được dự đoán đã lập đỉnh hồi tháng 8 và khó thiết lập lại vùng 1.250 điểm. Tuy nhiên từ cuối năm nay, thị trường sẽ có nhiều diễn biến tích cực.

Chia sẻ tại tọa đàm Đối thoại và Giải pháp chủ đề "Tìm động lực cho thị trường chứng khoán những tháng cuối năm" do Báo Dân trí tổ chức sáng 30/10, các chuyên gia đưa ra nhiều kỳ vọng lớn.

Đoán điểm cho VN-Index những tháng cuối năm 

Ông Đinh Đức Minh - Giám đốc đầu tư, Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital - nói với vai trò đại diện công ty quản lý quỹ, là nhà đầu tư tổ chức, ông không chú trọng đến việc đoán đáy hay đoán đỉnh trong ngắn hạn của thị trường. Tuy nhiên, nền giá cổ phiếu hiện tại rất hợp lý để đầu tư dài hạn.

Chuyên gia: Thị trường chứng khoán 2 tháng cuối năm sẽ vui hơn rất nhiều - 1

Ông Đinh Đức Minh kỳ vọng thị trường sẽ kết thúc với điểm số cao hơn hiện tại (Ảnh: Hải Long).

Ông Minh cũng hy vọng thị trường cuối năm sẽ kết thúc với điểm số cao hơn hiện tại. Năm 2024 sẽ có khá nhiều câu chuyện tích cực đối với thị trường như phục hồi kinh tế, dự báo kết quả kinh doanh của những doanh nghiệp niêm yết sẽ tích cực hơn rất nhiều qua năm sau hay những tin tức tích cực về chuyện Việt Nam sẽ nâng hạng thị trường. 

Ông Nguyễn Anh Đức - Giám đốc Khối Dịch vụ Chứng khoán khách hàng tổ chức, Công ty Chứng khoán SSI - cho rằng giai đoạn này, thị trường sẽ lình xình một thời gian cho đến lúc mọi thứ tốt hơn, những yếu tố xấu bớt xấu đi hoặc khi thị trường đã phản ánh vào giá. Nhiều yếu tố mới cải thiện xuất hiện trong năm sau.

Ông Đức cho rằng thị trường đã giảm so với đỉnh hồi tháng 8, phản ánh phản ánh tương đối đúng nỗi lo mới hiện nay: Câu chuyện về áp lực tỷ giá, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp tương đối chậm, tiêu dùng nội địa chưa cải thiện nhanh chóng, thế giới bất ổn địa chính trị… Những câu chuyện này không giải quyết được trong một sớm một chiều mà cần tương đối nhiều thời gian.

"Thị trường đang dần bình ổn trở lại để chờ đợi một xu hướng tiếp theo. Tôi nghĩ xu hướng tăng rất mạnh mẽ, đến từ việc dòng tiền chảy ùn ùn vào thị trường rồi lãi suất giảm rất nhanh. Tất cả yếu tố hỗ trợ thị trường khác từ tháng 4 đến tháng 8 có thể đã qua rồi và hiện tại đang tích lũy để chờ đợi xu hướng tiếp theo", ông Đức nói.

Chuyên gia này đặt nhiều kỳ vọng vào thị trường trong năm 2024 với tiềm năng tương đối lớn. Tuy nhiên, quá trình tích lũy trong giai đoạn hiện tại có thể rất khó chịu với những nhà đầu tư ngắn hạn bởi thị trường lình xình, diễn ra bao lâu không thể biết. Đặc biệt, trong bối cảnh những nhà đầu tư ngắn hạn họ chịu lỗ nhiều, bị áp lực bán, giải chấp… làm mọi thứ quá đà, làm giảm cổ phiếu nhanh hơn.

Ông Đức dự đoán VN-Index sẽ trong khoảng 1.200 điểm đến cuối năm. Về mặt cá nhân, thị trường từ giờ đến cuối năm sẽ vui hơn rất nhiều. Tuy nhiên, ông Đức cũng thừa nhận ít khi đưa ra dự đoán bởi không có cơ sở để dự đoán một cách cụ thể, thị trường ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau. Ông cũng ít khi đưa dự đoán để làm căn cứ khuyến nghị mua bán, giao dịch.

Chuyên gia: Thị trường chứng khoán 2 tháng cuối năm sẽ vui hơn rất nhiều - 2

Chuyên gia Phan Dũng Khánh cho rằng thị trường đã lập đỉnh trong năm 2023 (Ảnh: Hải Long).

Ông Phan Dũng Khánh - Chuyên gia độc lập - cho rằng mức đỉnh của VN-Index có thể đã chốt ở 1.250 điểm và đã diễn ra. Thị trường năm 2024 có thể sẽ thiết lập đỉnh cao hơn và vượt qua 1.250 điểm.

Từ nay đến cuối năm, ông Khánh kỳ vọng thị trường vẫn giữ mốc trên 1.100 điểm, nếu tốt hơn có thể về quanh mốc 1.200 điểm, còn vượt trên mốc 1.250 điểm có lẽ kỳ vọng trong năm 2024. Thông thường, một giai đoạn thị trường điều chỉnh thì phải có sự tích lũy nhất định khi thanh khoản giảm. Giai đoạn tích lũy là rất cần thiết để đạt được những tầm cao mới.

Chuyên gia Phan Dũng Khánh cũng nêu 90% giao dịch thường xuyên là từ nhà đầu tư cá nhân. Các nhà đầu tư cá nhân nên cố gắng định vị mình đang ở vị thế nào trên thị trường. Phải chăng với các nhà đầu tư thích "lướt sóng" thì cũng phải xác định như vậy, để giai đoạn này có thể "chạy" kịp.

Chứng khoán năm 2024 sẽ vui hay buồn?

Ông Đinh Đức Minh - Giám đốc Đầu tư Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital - cho rằng năm 2024 sẽ có khá nhiều câu chuyện tích cực đối với thị trường. 

Năm 2023, VinaCapital đang dự báo tổng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường gần như không tăng trưởng so với năm 2022, thậm chí quý III này giảm một chút. Sang quý IV, kết quả sẽ có hồi phục từ nền thấp của năm ngoái. Nếu nhìn cả năm 2023, kết quả kinh doanh gần như đi ngang.

Sang năm 2024, dự báo của VinaCapital về tăng trưởng về lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết hy vọng có thể trên 20%. Từ đó, giá cổ phiếu sẽ đi lên. Hiện tại, các doanh nghiệp đều có định giá rẻ và khá nhiều doanh nghiệp có định giá tương đối thấp so với lịch sử. 

Ngoài ra, những tin tức tích cực về nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn có. Thị trường chứng khoán năm nay có một điểm tương đối khác các năm trước mà các nhà đầu tư cần lưu ý là chính sách tiền tệ rất diều hâu của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Như hồi đầu năm, các nhà đầu tư trên thế giới kỳ vọng sẽ có một đợt giảm lãi suất ngay trong năm nay. Nhưng đến hiện tại, phải tới giữa năm sau mới có đợt giảm lãi suất.

Việc Fed tăng lãi suất liên tục nên bây giờ lãi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ cho kỳ hạn 10 năm đã lên tới 5%/năm. Mức 5% là mức cao nhất từ năm 2007 đến bây giờ.

Tuy nhiên nhìn ở khía cạnh tích cực, khi mức lãi suất lên cao, câu hỏi tiếp theo là nó có thể lên tiếp nữa hay là không? Khả năng năm sau lãi suất sẽ giảm. Khi lãi suất của bên Mỹ giảm thì dòng tiền nước ngoài có thể trở lại Việt Nam. 

Chuyên gia của VinaCapital tin rằng thị trường năm 2024 có thể được nâng hạng hoặc sang năm 2025, các yếu tố tích cực vẫn còn ở đấy. Từ quý IV năm nay, các nhà đầu tư có thể cảm thấy có nhiều tin tức hỗ trợ, sự kiện tích cực đối với thị trường.