Chương trình “Tài chính tặng ngay - Chung tay vượt dịch” của Bảo Việt: Mang sự an tâm tới người lao động thời đại dịch

(Dân trí) - Rất nhiều người lao động đang đứng trước tình cảnh khó khăn: mất việc, không có tiền tích lũy và nếu chẳng may nhiễm Covid-19, họ và gia đình sẽ không có chỗ bấu víu.

Nhưng đúng lúc này, chỉ cần đăng ký một vài thông tin trên mạng, họ sẽ được hỗ trợ 20 triệu đồng nếu bị nhiễm Covid-19...

Nỗi lo kép của người lao động

Chị Nguyễn Thị Mai - công nhân công ty TNHH SEI (thuộc khu công nghiệp Bắc Thăng Long - Hà Nội) chỉ đi làm nửa ngày vì đang trong đại dịch Covid-19 công ty ít việc do nguồn cung nguyên liệu bị gián đoạn. Việc ít, công ty yêu cầu gộp ca với các tổ nhóm khác để làm, thu nhập cũng giảm từ 8 triệu xuống còn 6 triệu đồng một tháng, công ty phải tạm hoãn đóng bảo hiểm xã hội. 6 triệu đồng cho rất nhiều khoản chi tiêu, từ tiền sữa bỉm cho con, tiền thuê nhà trọ, tiền điện nước...

Chị chỉ còn biết “thắt lưng buộc bụng”, mâm cơm của gia đình trước đây còn một tuần vài bữa thịt cá, giờ chỉ toàn rau đậu. Nhưng với chị, trong tình cảnh này, có việc để làm vẫn còn may mắn, chỉ lo đại dịch kéo dài, nhà máy đóng của thì chẳng biết lấy gì mưa sinh. Và nếu chẳng may chị bị nhiễm Covid-19, lúc ấy sẽ phải nằm bệnh viện điều trị dài ngày, chi phí điều trị có chính phủ hỗ trợ, nhưng ai sẽ gánh vác thay gánh nặng áo cơm?

Chị Mai - lao động chính - của gia đình gồm hai đứa con nhỏ - chồng sức khỏe yếu đi làm phụ hồ độ nhật qua ngày, đang cảm thấy cực kỳ bất an khi mà đại dịch Covid-19 vẫn lây lan và chẳng ai dám chắc loại vi rút quái ác này “trừ mình ra”.

Chương trình “Tài chính tặng ngay - Chung tay vượt dịch” của Bảo Việt: Mang sự an tâm tới người lao động thời đại dịch - 1

Rất nhiều người lao động có chung tâm trạng như nữ công nhân này. Đại dịch đã đánh trực diện vào đời sống vốn bấp bênh của họ, không chỉ mất việc, thu nhập giảm, mà nếu những lao động chính này chẳng may nhiễm Covid-19 sẽ kéo theo cả gia đình vào tình cảnh khốn khó.

Mới chỉ là “khúc dạo đầu” của đại dịch, nhưng theo Bộ LĐTB và XH, đến nay đã có gần 10 nghìn lao động mất việc vì Covid-19, gần 400 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, 553 doanh nghiệp giảm quy mô hoạt động. Những con số này tăng từng ngày, kéo theo rất nhiều phận người lao động mất việc làm, không kế sinh nhai.

Với những lao động như anh Nguyễn Văn Tú - làm nghề lái xe Grab - chắc không nằm trong con số thống kê trên của Bộ LĐTB và XH. Vay ngân hàng mua lại chiếc oto Kia Morning để chạy Grab đúng lúc đại dịch Covid-19 lây lan, anh rơi vào cảnh vắng khách triền miên. Một ngày chạy được vài cuốc, không đủ tiền xăng. Nhưng với anh, giờ không có khách cũng lo, có cũng lo.

Anh Tú lý giải: “Không có khách thì không có tiền trả lãi ngân hàng, không có tiền đóng tiền mua sữa cho con, mua thuốc cho bố mẹ... Nhưng có khách thị lại sợ nhiễm bệnh. Nghề lái taxi, tiếp xúc với đủ loại khách đến từ nhiều nơi, trong đó có nhiều khách đến từ vùng dịch, không ai dám chắc mình không bị lây nhiễm. Mà với tôi, lây nhiễm rồi thì bi đát lắm, vì mình là lao động chính, phải nuôi vợ con, bố mẹ già, bị bệnh nằm cách ly dài ngày thì ai sẽ lo cho gia đình?”.

Chương trình “Tài chính tặng ngay - Chung tay vượt dịch” của Bảo Việt: Mang sự an tâm tới người lao động thời đại dịch - 2

Có khách cũng lo, không có cũng lo, nhưng sáng ra anh vẫn phải đánh xe đi làm. Tiết trời Hà Nội giữa tháng 3 của đại dịch ảm đạm như tình cảnh của anh.

Chiếc phao cứu sinh nếu bị nhiễm Covid-19

Nhưng đã có những tia sáng xua bớt đi tình cảnh ảm đạm của chị Mai, anh Tú khi họ biết thông tin về chương trình “Tài chính tặng ngay - chung tay vượt dịch” của Bảo Việt. Theo đó, Bảo Việt sẽ hỗ trợ 20 triệu đồng/ca nhiễm SARS-CoV-2 (Covid -19) dành cho một triệu công dân Việt Nam đầu tiên đăng ký chương trình.

Cụ thể, chương trình dành cho 1 triệu công dân Việt Nam từ 18 -70 tuổi và đang cư trú tại Việt Nam (trên 12 tháng), đã thực hiện khai báo y tế trung thực, chấp hành các quy định về phòng dịch, cách ly của Chính phủ... và tại thời điểm đăng ký không mắc SARS - CoV-2. Thời gian áp dụng trong vòng 1 tháng kể từ ngày đăng ký, thời gian đăng ký chương trình bảo vệ từ 16/3 đến 15/4/2020.

Đọc được những thông tin này, chị Mai vui lắm. Nỗi lo mình bị nhiễm bệnh nhưng không tiền tích lũy để lo cho gia đình đã được giải tỏa. Chị tâm sự: “Chương trình này rất nhân văn và kịp thời. Chẳng ai muốn bị nhiễm Covid-19 để nhận hỗ trợ 20 triệu đồng, nhưng nếu chẳng may bị nhiễm thì đây chính là cái phao cứu sinh của nhiều người lao động. Ít ra chương trình này đã tặng cho tôi sự an tâm, không còn bất an lo lắng nữa. Tôi đã chia sẻ thông tin này với nhiều chị em công nhân để cùng nhau đăng ký sớm”.

Vắng khách, ngồi đọc báo anh Nguyễn Văn Tú cũng đã biết được chương trình: “Tài chính tặng ngay- Chung tay vượt dịch”. Không một phút đắn đo, anh mở trang https://covid19.baoviet.com.vn để đăng ký.

Anh Tú chia sẻ: “Thường thì người ta phải bỏ tiền mua bảo hiểm để mua sự an tâm, một sự đảm bảo nào đó cho mình khi ốm đau. Nhưng với chương trình này, tôi không mất tiền vẫn có sự an tâm, vẫn được đảm bảo hỗ trợ 20 triệu khi bị nhiễm Virus Covid-19. Đây chính là điều tôi cần lúc này”.