1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

"Chứng khoán Việt Nam sẽ dẫn đầu ASEAN trong 3 năm tới"

(Dân trí) - Trang <i>CNBC</i> vừa trích dẫn nhận định từ các chuyên gia và các quỹ đầu tư về triển vọng của thị trường chứng khoán Việt Nam và dự báo VN- Index sẽ xuyên thủng ngưỡng 600 điểm trong năm 2012 này.

Theo quỹ PXP, thanh khoản thị trường đã được cải thiện đáng kể trong nửa đầu 2012. 
Theo quỹ PXP, thanh khoản thị trường đã được cải thiện đáng kể trong nửa đầu 2012.  

Theo trang tin này, trong khi các thị trường chứng khoán mới nổi đang phải rất khó khăn, chật vật để có thể duy trì đà tăng trong năm nay thì thị trường cổ phiếu Việt Nam vẫn tăng trưởng 20%, trở thành thị trường tốt nhất châu Á thông qua những cải thiện về điều kiện kinh tế vĩ mô và sự ổn định của đồng nội tệ.

Giới chuyên gia phân tích nhận định, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ còn tiếp tục khởi sắc vào thời gian tới, VN - Index sẽ còn tăng khoảng 30% trong năm nay do được hỗ trợ mạnh mẽ bởi triển vọng lạc quan trong lợi nhuận doanh nghiệp và sự tham gia ngày càng nhiều của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

David Roes, Giám đốc điều hành Công ty quản lý đầu tư ASEAN cho rằng, với lãi suất cho vay giảm tới hơn 10% so mức đỉnh điểm hồi 2011 sẽ giúp thị trường chứng khoán tăng trưởng thêm 65% trong vòng 3 năm tới.

Rose cũng đánh giá, dự kiến thị trường trong 6 tháng tới, thị trường này sẽ tiếp tục tăng trưởng 25% và thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ trở thành thị trường tốt nhất ASEAN trong vòng ba năm tiếp theo.

Trong tương quan so sánh, thị trường chứng khoán Thái Lan và Indonesia đã tăng tương ứng 12% và 1,4% kể từ đầu năm 2012. Trong khi đó, chỉ số MSCI của các thị trường mới nổi giảm 1,2% so với cùng kỳ.

Ông Kevin Snowball, giám đốc điều hành Công ty quản lý tài sản PXP Việt Nam cho rằng, các nhà đầu tư trong nước, chiếm 90% tổng doanh thu, đã bị hấp dẫn bởi thị trường chứng khoán trong bối cảnh lãi suất giảmvà giá bất động sản tăng.

Ông cũng nhận định, vàng - vốn là kênh đầu tư truyền thống, nơi trú ẩn an toàn của người dân vào thời kỳ lạm phát cao và tiền đồng liên tục mất giá - đã không còn là lựa chọn ưu tiên.

Ông Snowball tỏ ra khá lạc quan về chứng khoán Việt Nam và dự báo VN - Index sẽ tăng trên 35% trong vòng 6 tháng tới. “Một khi vượt qua ngưỡng 500 điểm thì tôi cho rằng, VN – Index sẽ xuyên thủng ngưỡng 600 điểm trong năm nay”.

Trong khi đó, Rose cho rằng, ông đã nhìn thấy một sự thay đổi đáng kể trong tâm lý của các nhà đầu tư địa phương sáu tháng đầu năm, và nhận định, những diễn biến trong thời gian gần đây của chứng chứng khoán Việt Nam cũng đã gây được sự chú ý, thu hút mối quan tâm của các nhà đầu tư ngoại.

Chuyên gia quan sát Mark Mobius của Templeton Emerging Markets Group lý giải cho sự lạc quan này như sau: “Giá cổ phiếu hiện nay được định giá rất rẻ và chúng tôi cho rằng chúng sẽ còn rẻ hơn nữa. Đó là lý do tại sao các quỹ đầu tư ngoại như chúng tôi muốn đầu tư vào chứng khoán Việt Nam. Hiện tính thanh khoản của thị trường chứng khoán Việt Nam chưa cao, do vậy, bất kể dòng tiền nào được đổ vào đây cũng sẽ tạo nên sự khác biệt”.

Theo thống kê của Quỹ quản lý tài sản PXP, mặc dù ở mức thấp, song tính thanh khoản trên thị trường đã tăng lên đều đặn trong vòng sáu tháng qua, từ mức doanh thu12 triệu USD hồi tháng 1 đã tăng lên khoảng 40-50 triệu USD vào tháng Sáu.

Mai Chi
Theo CNBC