1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Chứng khoán tăng trong nghi ngờ: Không nỡ bán, chẳng dám mua

Mai Chi

(Dân trí) - Thanh khoản trên thị trường vẫn duy trì mức thấp trong khi VN-Index có 3 phiên liền tăng khá mạnh. Tâm lý nhà đầu tư đang thận trọng trong cả quyết định mua vào lẫn bán ra.

Thêm một phiên tăng điểm trong những ngày đầu tháng 7 của thị trường chứng khoán Việt Nam. VN-Index bứt tốc ở phiên chiều, tăng 7,06 điểm tương ứng 0,56% lên 1.276,85 điểm; HNX-Index tăng 0,63 điểm tương ứng 0,26% và UPCoM-Index tăng 0,32 điểm tương ứng 0,33%.

Chứng khoán tăng trong nghi ngờ: Không nỡ bán, chẳng dám mua - 1

VN-Index hồi phục mạnh, tăng liền 3 phiên đầu tháng 7 trên nền thanh khoản thấp.

Thanh khoản vẫn duy trì mức thấp. Khối lượng giao dịch trên sàn HoSE ở mức 589,5 triệu cổ phiếu tương ứng 15.577,25 tỷ đồng; trên HNX là 42,6 triệu cổ phiếu giao dịch tương ứng 863,1 tỷ đồng và trên UPCoM là 35,54 triệu cổ phiếu tương ứng 626,25 tỷ đồng.

Cổ phiếu VRE của Vincom Retail hôm nay đột biến giao dịch 34 triệu đơn vị, dẫn đầu thanh khoản toàn thị trường nhưng lại bị điều chỉnh giá. VRE hôm nay giảm 1,8% còn 21.300 đồng/cổ phiếu. 

Trong bức tranh chung, sắc xanh vẫn chiếm chủ đạo trên thị trường, với 519 mã tăng giá, 26 mã tăng trần so với 325 mã giảm, 14 mã giảm sàn.

Cổ phiếu vốn hóa lớn làm tốt vai trò dẫn dắt thị trường. VN30-Index tăng 9,44 điểm tương ứng 0,73%, mức tăng cao hơn so với VN-Index. Chỉ Top 10 cổ phiếu đã đóng góp 5,65 điểm trong mức tăng chung của VN-Index.

Chứng khoán tăng trong nghi ngờ: Không nỡ bán, chẳng dám mua - 2

Top 10 cổ phiếu ảnh hưởng mạnh nhất đến VN-Index.

Theo đó, BID tăng 3,2% lên 47.200 đồng, đóng góp 2,06 điểm cho VN-Index; FPT tăng 2,3% lên 131.000 đồng, đóng góp 1,2 điểm; TCB tăng 2,6% lên 23.500 đồng, đóng góp 0,53 điểm.

Phần lớn cổ phiếu ngân hàng tăng nhưng mức tăng không lớn. Ngoài BID và TCB còn có SGB tăng mạnh nhất, đạt biên độ 3,8%. KLB tăng 3,3%; LPB tăng 2%; HDB tăng 1,7%.

Tại ngành bất động sản, cổ phiếu SZG và HPI tăng trần trên sàn UPCoM nhưng gần như không có thanh khoản. HAR tăng 6,3%; QCG tăng 3,5%;LSG tăng 3,4%; LHG tăng 3,1%; DTI tăng 2,5%.

Cổ phiếu hầu hết nhóm ngành đều phân hóa, nhưng mức chênh lệch giá không lớn. Bằng chứng là số lượng mã tăng trần và giảm sàn rất khiêm tốn. Cả sàn HoSE chỉ có 1 mã tăng trần và 2 mã cổ phiếu giảm sàn.

Điều này phản ánh tâm lý giằng co của giới giao dịch cổ phiếu. Trong khi bên bán chưa mạnh dạn, không nỡ bán cổ phiếu giữa lúc chỉ số hồi phục thì phía mua cũng thận trọng, chưa quyết liệt giải ngân.