1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Chứng khoán tăng trần nhưng thanh khoản giảm mạnh

(Dân trí) - Gần như 100% cổ phiếu trên cả hai sàn đều tăng trần trong ngày đầu tiên áp dụng biên độ dao động giá mới. Tuy nhiên tính thanh khoản trên thị trường giảm một cách rõ rệt.

Phiên đầu tiên quy định siết chặt biên độ có hiệu lực, diễn biến giao dịch trên cả 2 sàn có nhiều thay đổi. Thay đổi lớn nhất, cũng là điều đã được tiên liệu trước, tính thanh khoản của thị trường đã giảm mạnh.

Tại Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh, ngay từ lúc mở cửa, các lệnh đặt mua với giá trần đã được tung ra, trong khi lượng đặt bán rất thấp làm cho hầu hết các cổ phiếu được khớp với giá trần ngay từ đợt khớp lệnh đầu tiên.

Phiên giao dịch khớp lệnh, chỉ có hơn 5,9 triệu cổ phiếu và chứng chỉ quỹ được giao dịch, thấp hơn rất nhiều so với mức gần 19 triệu đơn vị của phiên trước.

Bảng điện tử cuối ngày rực lên sắc tím của 150 mã tăng trần, còn lại là 2 mã không có giao dịch (SDN và TMS) và BBC giảm kịch sàn.

Do biên độ hẹp và các cổ phiếu chủ chốt đều tăng kịch trần ngay từ đầu phiên nên chỉ số VN-Index không có nhiều biến động. Kết thúc ngày, VN-Index đóng cửa tại mức 508,75 điểm – tăng 4,08 điểm (0,8%) so với phiên trước.

SSI là mã duy nhất được mua vào với khối lượng trên 1 triệu đơn vị. Một số blue-chip khác vẫn giữ được mua lớn như FPT, SJS, SAM …tuy nhiên những mã vốn có tính thanh khoản cao như STB, DPM, PPC lại có giao dịch rất thấp. Lượng giao dịch của STB chỉ đạt 124.040 đơn vị trong khi phiên trước lên đến gần 4 triệu đơn vị.

Bên sàn Hà Nội, trong ngày đầu tiên áp dụng biên độ 2%, 100% mã cổ phiếu trên sàn Hà Nội tăng giá. Chỉ số Hastc-Index đóng cửa phiến giao dịch tăng 0,57 điểm, đạt 175,88 điểm.

Tuy nhiên, giống như HoSE, khối lượng giao dịch trên Hastc thấp kỷ lục, cả phiên có 689.300 cổ phiếu được khớp (chỉ bằng 1/12 so với lượng giao dịch ngày hôm qua), tổng giá trị giao dịch đạt 26,4 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, thị trường chứng khoán thế giới đồng loạt mất điểm và khá ảm đạm.

 

Các blue-chip trên sàn chứng khoán Việt Nam cũng chung cảnh mua nhiều bán ít, ngoại trừ một vài tên tuổi "hàng hiệu".

 

Đáng lưu ý là khối ngoại hôm nay mua vào cũng rất ít. (xem chi tiết...)

Đức Hải - Phương Mai
CafeF cung cấp