1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Chứng khoán gây đứng tim khi quay đầu giảm, tiền vào dồn dập

Mai Chi

(Dân trí) - Hệ thống ghi nhận có trên 1 tỷ cổ phiếu được giao dịch trên sàn HoSE hôm nay, giá trị giao dịch vượt mốc tỷ USD, đạt 26.136,5 tỷ đồng. Tiền đổ vào dồn dập bất chấp áp lực chốt lời.

Chứng khoán vừa trải qua chuỗi tăng nóng khi VN-Index tăng một mạch vượt đỉnh ngắn hạn với sự hỗ trợ chủ yếu từ các mã vốn hóa lớn trong thời gian qua. Hầu hết nhà đầu tư trên thị trường đã gặt hái được một mức lợi nhuận đáng kể trong tài khoản.

Điều gì đến cũng phải đến khi chỉ số quay đầu trên vùng 1.260 điểm và ghi nhận trạng thái giảm điểm phiên hôm nay (29/2). Mức giảm không lớn, chỉ điều chỉnh 1,82 điểm tương ứng 0,14% về 1.252,73 điểm tuy nhiên cho thấy sự giằng co lớn trong tâm lý nhà đầu tư.

Theo đó, độ rộng thị trường chung phiên này đang nghiêng về sắc đỏ với 462 mã giảm giá so với 403 mã tăng. Hầu hết hoạt động bán ra là chốt lời, tuy nhiên chiều ngược lại, dòng tiền đổ vào mua cổ phiếu cũng rất tích cực.

Chứng khoán gây đứng tim khi quay đầu giảm, tiền vào dồn dập - 1

VN-Index vẫn đóng cửa trên vùng 1.250 điểm (Nguồn: Bloomberg).

Có vẻ như kênh chứng khoán đã "nóng" trở lại với dòng tiền đổ vào thị trường chứng khoán trong thời gian gần đây thường đạt ngưỡng tỷ USD. 

Hệ thống ghi nhận có trên 1 tỷ cổ phiếu được giao dịch trên sàn HoSE hôm nay. Cụ thể, khối lượng giao dịch sàn này đạt 1,09 tỷ đơn vị, giá trị giao dịch vượt mốc "tỷ đô", đạt 26.136,5 tỷ đồng.

HNX-Index tăng 0,29 điểm tương ứng 0,12% với thanh khoản 95,39 triệu cổ phiếu tương ứng 1.894,6 tỷ đồng; UPCoM-Index nhích nhẹ 0,09 điểm tương ứng 0,09% với 32,14 triệu cổ phiếu giao dịch tương ứng 538,81 tỷ đồng.

Mặc dù có đến 18 mã điều chỉnh nhưng VN30-Index vẫn tăng 0,4 điểm tương ứng 0,03% nhờ có 9 mã tăng giá tích cực. Theo đó, MSN, HPG có đóng góp tích cực nhất với VN-Index phiên này. MSN tăng 3,1%; HPG tăng 1,3%. Bên cạnh đó, SSI tăng 2,5%; MWG tăng 2%; SAB tăng 1,4%; BVH tăng 1,1%; STB, HDB, FPT tăng giá nhẹ.

Đối diện với áp lực chốt lời, phần lớn cổ phiếu ngân hàng đóng cửa tại mức "giá đỏ": BID giảm 1,7%; OCB giảm 1,6%; LPB giảm 1,2%; EIB, CTG cùng giảm 1,1%.

Tuy nhiên, ngành dịch vụ tài chính lại có sự phân hóa khá rõ nét. FTS tăng trần, VDS tăng 3,1% SSI tăng 2,5% và khớp lệnh "khủng" 43,2 triệu cổ phiếu' EVF tăng 2,1%, khớp lệnh 15,7 triệu cổ phiếu, CTS, VCI, AGR, BSI, VIX tăng tốt. Ngược lại, HCM, TVS, FIT, ORS, TCI, APG quay đầu điều chỉnh.

Nhóm Vingroup đồng loạt giảm giá: VRE giảm 4,7%; VHM giảm 2,3%; VIC giảm 1,3%; nhiều mã khác như ITA, NBB, TDH, HAR, LDG giảm hơn 1%. Vậy nhưng ngành bất động sản lại chứng kiến KDH tăng kịch trần, khớp lệnh 13,9 triệu cổ phiếu và vẫn dư mua giá trần; NLG tăng 3,7%; SGR tăng 1,5%; SIP tăng 1,2%; DIG tăng 1,1%...

Nhìn chung hoạt động chốt lời là dễ hiểu khi các nhà đầu tư hiện thực hóa lợi nhuận và thu tiền mặt về tài khoản. Trong khi đó, những người đến sau do sốt ruột, mua tại mức giá cao trong phiên sẽ khó tránh khỏi tâm lý lo lắng khi thị trường điều chỉnh.