1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Chứng khoán Bản Việt xem xét khởi kiện vụ đưa tin "CEO bị công an mời"

(Dân trí) - Sau khi Dragon Capital đưa ra thông tin ông Tô Hải - Tổng giám đốc Bản Việt "bị mời lên để hỗ trợ quá trình điều tra của cơ quan chức năng trong vụ ông Nguyễn Đức Kiên", Bản Việt cho biết, đang xem xét khởi kiện tại tòa án cấp có thẩm quyền.

Về lời xin lỗi của Dragon Capital, Bản Việt cho biết đã ghi nhận và sẽ có phản hồi chính thức.
Về lời xin lỗi của Dragon Capital, Bản Việt cho biết đã ghi nhận và sẽ có phản hồi chính thức.

Chiều 5/9, Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) có thông báo bằng văn bản phản hồi chính thức ý kiến về việc Dragon Capital đã thông tin sai lệch đối với ông Tô Hải - Tổng Giám đốc Bản Việt.

Theo đó, ngày 21/8/2012, Dragon Capital phát ra thông báo cho các cổ đông, cho rằng, ông Tô Hải "bị mời lên để hỗ trợ quá trình điều tra của cơ quan chức năng trong vụ ông Nguyễn Đức Kiên".

Trước động thái này, VCSC cho biết, công ty "nhận định sự việc dựa trên những yếu tố đặc thù của thị trường tài chính Việt Nam, xét thấy hậu quả của thông tin sai sự thật nêu trên đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín cá nhân ông Tô Hải và thương hiệu Bản Việt".

Do vậy, sau khi đã đánh giá các thiệt hại xảy ra cho ông Tô Hải và công ty kể từ khi thông tin sai sự thật được phát tán, Chứng khoán Bản Việt đang xem xét khởi kiện Dragon Capital tại tòa án cấp có thẩm quyền.

Trong văn bản thông báo, VCSC cũng nhắc lại, ngay sau khi gửi thông tin đính chính vào ngày 22/8, ngày 23/8, Dragon Capital đã đưa ra đề nghị khắc phục lỗi sai sót thông tin về Tổng giám đốc của VCSC. Về đề nghị này, VCSC cho biết, đã ghi nhận và sẽ phản hồi chính thức với Dragon Capital trong thời gian sớm nhất.

Như đã thông tin, vào ngày 24/8 vừa qua, Dragon Capital đã công khai xin lỗi nhà đầu tư trên trang web của tổ chức này vì những thông tin sai lệch liên quan đến việc triệu tập ông Tô Hải – Tổng giám đốc VCSC.

Bản tin có ghi: “vào cuối ngày thứ Ba, 21/8, trong một bản tin của chúng tôi gửi các nhà đầu tư, chúng tôi đã vô ý vượt quá ranh giới của sự chính xác khi cho rằng ông Tô Hải của Công ty Chứng khoán Bản Việt bị liên quan đến một cuộc điều tra. Điều này xảy ra do có nhầm lẫn về thông tin”.

Mai Chi