1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Chứng khoán Bản Việt chấp thuận hòa giải với Dragon Capital

(Dân trí) - Sau khi xem xét việc Dragon Capital đưa thông tin sai lệch về việc TGĐ của chứng khoán Bản Việt bị triệu tập hỗ trợ điều tra trong vụ bầu Kiên, Bản Việt đã quyết định chấp thuận hòa giải với đối tác, không khởi kiện như tuyên bố trước đó.

Chứng khoán Bản Việt chấp thuận hòa giải với Dragon Capital

Mối quan hệ giữa VSCS và Dragon Capital đã trở nên căng thẳng sau vụ Dragon Capital đưa thông tin sai lệch việc ông Tô Hải bị triệu tập trong vụ bắt bầu Kiên.

Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt (VCSC) hôm nay (11/9) đã có thông báo phản hồi đề nghị của Dragon Capital về việc khắc phục lỗi sai sót thông tin.

Theo đó, VCSC chấp nhận đề nghị hòa giải với Dragon Capital và đồng ý phương án khắc phục lỗi sai sót thông tin do Dragon Capital đề nghị.

Chứng khoán Bản Việt đề xuất cùng Dragon Capital dùng toàn bộ khoản tiền đề nghị bồi thường này để thực hiện các hoạt động từ thiện và trách nhiệm cộng đồng.

Trước đó, trong thông báo đề ngày 21/8 gửi cho các cổ đông, Dragon Capital đã đưa thông tin không chính xác về việc ông Tô Hải, Tổng giám đốc công ty chứng khoán Bản Việt, bị triệu tập để hỗ trợ điều tra vụ việc ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt.

Ngay sau đó, Dragon Capital đã có thông tin đính chính về vấn đề này, đồng thời đưa ra lời xin lỗi tới ông Tô Hải. Tuy nhiên, sự việc trở nên căng thẳng sau khi VCSC cho biết, do công ty này nhận định hậu quả của thông tin sai lệch đã ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín cá nhân của ông Tô Hải và thương hiệu của công ty, nên đã xem xét khởi kiện Dragon Capital tại Tòa án cấp có thẩm quyền.

Mai Chi