1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Chứng khoán 10/8: Có thể rung lắc trên đường về 1.400 điểm

(Dân trí) - Chung quan điểm đà tăng trên thị trường đã được củng cố, tuy vậy, giới phân tích cũng lưu ý rằng trong quá trình đi lên, VN-Index có thể diễn ra rung lắc, điều chỉnh.

Chứng khoán 10/8: Có thể rung lắc trên đường về 1.400 điểm - 1

Thanh khoản đang ủng hộ đà tăng của thị trường.

Đà tăng được củng cố

Công ty chứng khoán Agribank (Agriseco)

Sắc xanh tiếp tục bao phủ thị trường với việc VN-Index tăng hơn 18 điểm, đóng cửa phiên 9/8 đạt 1.360 điểm. Đây là sự phục hồi rất tích cực trước những lo ngại về phiên chốt lời thứ 6 vừa rồi.

Dòng tiền rất mạnh vào phiên chiều với 2 điểm sáng lớn nhất là nhóm chứng khoán (thanh khoản đạt kỷ lục) và nhóm ngân hàng (hồi phục tốt sau phiên sáng ảm đạm). Xét theo nhóm ngành, phiên hôm qua ghi nhận 18/19 nhóm ngành tăng điểm, kết hợp với việc thanh khoản duy trì ở mức cao cho thấy dòng tiền của bên mua đang áp đảo.

VN-Index đóng cửa hình thành mẫu nến Bullish Engulfing củng cố đà tăng thị trường trong các phiên tới. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng do quá trình leo đỉnh trước đó của nhà đầu tư, có thể sẽ xuất hiện một lượng cung cổ phiếu lớn tại quanh vùng giá 1.380 - 1.400 điểm.

Chiến lược giai đoạn này là tiếp tục nắm giữ và bắt đầu hạ tỷ trọng khi chỉ số tiệm cận vùng cản trên. Việc giải ngân mới chỉ nên thực hiện tại các nhịp điều chỉnh, có thể hướng tới các cổ phiếu đang được khối ngoại mua ròng hoặc có triển vọng hồi phục tốt khi dịch bệnh được kiểm soát.

Thị trường sẽ có một phiên giao dịch quan trọng

Công ty chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

VN-Index tăng điểm khá tốt trong phiên giao dịch đầu tuần với thanh khoản khớp lệnh suy giảm so với phiên cuối tuần trước nhưng vẫn cao hơn mức trung bình 20 phiên cho thấy dòng tiền vẫn đang đổ vào thị trường nhưng vẫn còn sự thận trọng nhất định từ nhà đầu tư.

Trên góc nhìn kỹ thuật, với phiên tăng hôm qua thì VN-Index đã vượt qua được vùng mục tiêu của sóng hồi b theo lý thuyết nên sẽ cần quan sát thêm diễn biến thị trường trong phiên tiếp để đưa ra nhận định về xu hướng chính xác hơn.

Theo đó, trong phiên giao dịch 10/8, thị trường sẽ có một phiên giao dịch quan trọng xem động lượng hiện tại có thể giúp chỉ số VN-Index vươn đến ngưỡng tâm lý 1.400 điểm hay sẽ điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1.325-1.350 điểm.

Nhà đầu tư đã bắt đáy với tỷ trọng trung bình như khuyến nghị khi VN-Index rơi về ngưỡng hỗ trợ 1.260 điểm nên tiếp tục theo dõi thị trường và có thể bán ra các cổ phiếu đã đạt kỳ vọng hoặc đà tăng bị suy yếu

Đã quay trở lại xu hướng tăng

Công ty chứng khoán SSI

Với việc chỉ số VN-Index hồi phục trở lại từ vùng 1.340 điểm đi kèm khối lượng giao dịch cao khẳng định cho việc chỉ số này đã quay trở lại xu hướng tăng. Vì vậy, các nhịp điều chỉnh nếu có sẽ tạo ra cơ hội để mua vào hoặc gia tăng tỷ trọng cổ phiếu.

Chưa có dấu hiệu tiêu cực nào để đưa ra cảnh báo rủi ro

Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC)

Thị trường chứng khoán tiếp tục tăng mạnh bởi dòng tiền tích cực và sự tăng trưởng đồng đều khi các cổ phiếu tăng giá chiếm ưu thế. Nhiều cổ phiếu đã có sự tăng trưởng đáng kể trong thời gian qua.

Vẫn chưa có dấu hiệu tiêu cực nào để đưa ra cảnh báo rủi ro và các nhà đầu tư có thể giữ nguyên danh mục của mình trong giai đoạn này để gia tăng lợi nhuận.

Xu hướng tăng chưa dừng lại, nhưng không loại trừ rung lắc biến động mạnh

Công ty chứng khoán Vietcombank (VCBS)

Đà tăng trên thị trường vẫn đang tiếp diễn và lực cầu dồi dào xuất hiện ở nhiều cổ phiếu, đặc biệt là nhóm bất động sản, chứng khoán, phân bón - hóa chất. Tuy nhiên không giống như những tuần trước, quan điểm của VCBS có phần thận trọng tại thời điểm này trong bối cảnh các tuần sắp tới thường là khoảng thời gian thiếu vắng thông tin hỗ trợ.

Nhìn chung, VCBS cho rằng xu hướng tăng là chưa dừng lại, nhưng không loại trừ khả năng sẽ có những phiên rung lắc biến động mạnh trong quá trình đi lên, nhất là sau những nhịp tăng nóng.

Do đó, chiến lược hợp lý tại thời điểm này chủ yếu nên hướng đến việc đầu cơ ngắn hạn các cổ phiếu đang trong xu hướng tăng nhưng đang ghi nhận mức tăng ít hơn so với các cổ phiếu khác trong cùng nhóm ngành, trong đó đáng chú ý là các cổ phiếu vốn hóa trung bình thuộc các nhóm ngành bất động sản và chứng khoán.

Ngược lại, nhà đầu tư dài hạn có thể cân nhắc tạm thời quan sát thêm diễn biến trên thị trường trong một vài phiên tới và có thể ưu tiên chốt lãi một phần các cổ phiếu đã đạt được lợi nhuận kỳ vọng.

Có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh khi vào vùng kháng cự 1.367 - 1.389 điểm

Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN)

YSVN cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng và chỉ số VN-Index có thể sẽ vượt hoàn toàn khỏi đường trung bình 50 ngày.

Đồng thời, chỉ số VNSmallcaps xác lập mức đỉnh kỷ lục mới cho thấy dòng tiền sẽ tiếp tục có xu hướng gia tăng vào nhóm cổ phiếu này, trong khi đó YSVN dự báo dòng tiền cũng sẽ gia tăng vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Ngoài ra, chỉ báo tâm lý tiếp tục tăng mạnh và tiến gần vào vùng lạc quan quá mức cho thấy chỉ số VN-Index có thể sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh khi vào vùng kháng cự 1,367 - 1,389 điểm.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, YSVN khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục và xem xét mua mới tại các nhịp điều chỉnh.

Lưu ý: Khuyến cáo từ các công ty chứng khoán trên đây chỉ mang tính chất tham khảo đối với nhà đầu tư. Các công ty chứng khoán cũng đã tuyên bố miễn trách nhiệm với các nhận định trên.