1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Chung cư cắt thang máy, bít lối thoát hiểm của dân

Sau việc phản đối chủ đầu tư tự ý tăng phí trông giữ ô tô vào đầu năm 2012, đại diện 120 hộ dân tại khu chung cư 96 Định Công (P.Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội) lại vừa có đơn tố cáo chủ đầu tư thêm nhiều sai phạm.

Chung cư 96 Định Công (chủ đầu tư là Công ty cổ phần Mộc và xây dựng Hà Nội) được sử dụng từ năm 2007, nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn cố tình trì hoãn việc tổ chức hội nghị nhà chung cư và lập ban quản trị theo quy định. Phần diện tích sử dụng chung xung quanh tòa nhà, sảnh chính lối đi vào tòa nhà... đều bị chủ đầu tư chiếm dụng, ngăn thành các văn phòng cho thuê. Sân ở mặt tiền tòa  nhà bị các doanh nghiệp dựng rào chắn.

 

Hành lang thoát hiểm của chung cư bị khóa.
Hành lang thoát hiểm của chung cư bị khóa.

 

Chủ đầu tư tự ý cắt thang máy lớn nhất của tòa nhà, bít thang thoát hiểm từ tầng ba của các hộ dân. “Nếu xảy ra cháy nổ thì chúng tôi sẽ rơi vào nguy hiểm. Chủ đầu tư đã xem thường tính mạng của 500 con người”, ông Lê Huy Sơn, Trưởng ban đại diện, bức xúc.

 

Theo ghi nhận của PV, cánh cổng thoát ra ban công ngay tại chân cầu thang thoát hiểm và thang máy lớn nhất đã bị khóa. Trao đổi với Đất Việt, ông Nguyễn Ngọc Tiến, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Mộc và xây dựng Hà Nội, giải thích: Theo thiết kế, khi có hỏa hoạn, người dân sau khi chạy từ tầng trên xuống đến tầng 3 thì… chạy ngược vào cầu thang bộ trong tòa nhà để xuống tầng một!

 

Tuy nhiên giải thích này bất hợp lý, ngay sau cánh cửa này là khoảng hành lang, chỗ duy nhất để lực lượng cứu hộ tiếp cận với người dân từ bên ngoài tòa nhà. Chưa kể nếu xảy ra cháy ở tầng 1, 2 thì việc người dân chạy ngược vào cầu thang bộ trong tòa nhà là hết sức nguy hiểm. Ông Tiến cũng giải thích sở dĩ khóa thang máy vì đây là thang chở hàng nên phải có người đăng ký mới mở. Tuy nhiên, người dân cho biết thang máy này mới bị cắt cách đây 4 tháng, còn suốt gần 5 năm trước vẫn  hoạt động bình thường

 

Cư dân chung cư này cũng tố cáo việc chủ đầu tư tự ý cơi nới, xây thêm căn hộ. Theo đó, mỗi tầng của chung cư này có 8 căn hộ, riêng tầng áp mái (tầng thứ 19) theo thiết kế đã được phê duyệt là tầng kỹ thuật. Tuy nhiên chủ đầu tư đã chia thành 4 căn hộ được đánh số 19 (A, B, C, D) để bán và hiện nay cả 4 căn hộ này đã có người ở và được cấp sổ đỏ. Bất chấp thực tế, ông Tiến vẫn phủ nhận: “Không có chuyện đó”.

 

Theo Vân Khánh

Đất Việt